Theo phản ánh của công dân, đầu năm 2021, trên phần đất thửa số 168, tờ bản đồ số 7 tại ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc xuất hiện 1 công trình rộng hàng trăm m2. Công dân cho biết, công trình này xây dựng trên phần đất chưa được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, có dấu hiệu của việc xây dựng không phép…

Ngày 6/4/2021, PV Báo Thanh tra đã vào cuộc xác minh, tìm hiểu phản ánh nêu trên. Có mặt tại vị trí công trình, PV ghi nhận công trình được xây dựng với kết cấu cột sắt, mái tôn, diện tích rộng hàng trăm mét vuông. Công trình được xây dựng trên phần đất có diện tích khoảng hơn 2.000m2

Hiện trạng công trình đang được nhiều người dân sử dụng để buôn bán (chợ tự phát - PV). Công trình nằm ngay mặt đường lớn với chiều dài mặt tiền lên tới hàng chục mét. Điều đáng nói, công trình xây dựng này nằm ngày đối diện trụ sở UBND xã Gành Dầu…

leftcenterrightdel
 Công trình xây dựng không phép rộng hàng trăm mét vuông được xây dựng từ đầu năm 2021 nhưng đến nay chưa bị xử lý. (Ảnh: CT)

Cùng ngày 6/4/2021, PV Báo Thanh tra đã đến UBND xã Gành Dầu để tìm hiểu vụ việc. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Gành Dầu đã tiếp nhận toàn bộ thông tin về phản ánh đối với công trình xây dựng có dấu hiệu không phép nêu trên.

Đồng thời, theo đề nghị của PV Báo Thanh tra, ông Hiền cũng đề nghị cán bộ địa chính xã cung cấp thông tin cho PV.

Theo ông Cao Văn Dân, công chức địa chính xã cho biết, công trình trên do ông Bình xây dựng, công trình này xây dựng theo hình thức xây dựng tạm, chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng; đến nay công trình chưa bị lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với phần đất xây dựng công trình thì đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

leftcenterrightdel
Chủ công trình này đã cho nhiều hộ dân thuê để kinh doanh, hình thành khu chợ tự phát đối diện với UBND xã Gành Dầu. (Ảnh: CT) 

Ngoài ra, thông tin từ UBND xã cũng cho biết, sau khi xây dựng công trình không phép nêu trên, ông Bình đã cho nhiều người dân thuê để buôn bán, hình thành chợ tự phát, rất khó quản lý…

Ông Cao Văn Dân, công chức địa chính xã cho biết, tiếp nhận thông tin của PV và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo, xử lý của Chủ tịch UBND xã. Sau đó, sẽ có thông tin phản hồi…

leftcenterrightdel
 Ngày 7/4/2021, PV Báo Thanh tra đã đến liên hệ và để lại nội dung cần tìm hiểu tại UBND TP Phú Quốc, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. (Ảnh: CT)

Ngày 7/4/2021, PV Báo Thanh tra đã đến liên hệ và để lại nội dung đề nghị cung cấp thông tin vụ việc với UBND TP Phú Quốc. Đại diện Văn phòng UBND TP Phú Quốc đã tiếp nhận thông tin, sau khi có thông tin cụ thể sẽ phản hồi đến Báo Thanh tra.

Theo tìm hiểu, thửa đất số 168, tờ bản đồ số 7 tại ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc hiện đang thuộc diện tranh chấp giữa bà Đinh Thị Dung (sinh năm 1958, ngụ tại ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) và ông Nguyễn Thái Bình (có đất giáp ranh với đất nhà bà Dung).

Vụ việc đã được TAND huyện Phú Quốc ban hành quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 32/2020/QĐST-DS. Sau đó, ngày 18/2/2021, TAND Cấp cao tại TP HCM đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định số 32 và đề nghị xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy quyết định trên…

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Chu Tuấn