Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 30/08/2014 - 07:03
(Thanh tra) - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông “phê bình Công an tỉnh” chậm điều tra, xử lý vụ khiếu nại, tố cáo hành vi chiếm đất rừng và phá hoại tài sản của Cty TNHH Hoàng Khang Thịnh và Cty TNHH Hoàng Thiên.
Ông Mã Xuân Sở trình bày vụ việc. Ảnh: TH
>> Kỳ I: Doanh nghiệp “vừa phá phách, vừa la làng”?
>> Kỳ II: Cơ quan công an cần nhanh chóng vào cuộc
Theo công văn của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông gửi Giám đốc Công an tỉnh: “Trong thời gian qua, việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của các hộ dân xâm canh trên địa bàn xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức liên quan đến Cty TNHH Hoàng Khang Thịnh, Cty TNHH Hoàng Thiên tự ý chặt phá cây trồng, nhà cửa của các hộ dân nằm ngoài diện tích đất cưỡng chế của đoàn thực hiện Chỉ thị số 12, UBND tỉnh Đắk Nông đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo Công an tỉnh điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng vi phạm, nhưng đến nay, UBND tỉnh vẫn chưa nhận được báo cáo kết quả điều tra, xử lý của đơn vị; công dân tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, đồng thời tập trung đông người lên Trụ sở UBND tỉnh và ra Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội để khiếu nại gây mất an ninh trật tự”.
Sau khi nêu việc “Trụ sở Tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước đã nhiều lần yêu cầu tỉnh Đắk Nông ra Hà Nội để đón dân khiếu nại và báo cáo kết quả giải quyết cho Thanh tra Chính phủ và Trụ sở Tiếp công dân”, văn bản vừa nêu đã chỉ rõ: “UBND tỉnh Đắk Nông phê bình Công an tỉnh trong việc chậm thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh dẫn đến việc khiếu nại của công dân kéo dài, phức tạp. Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo, điều tra làm rõ việc các hộ dân khiếu nại Cty TNHH Hoàng Khang Thịnh, Cty TNHH Hoàng Thiên tự ý chặt phá cây trồng, nhà cửa của các hộ dân nằm ngoài diện tích đất cưỡng chế của Đoàn thực hiện Chỉ thị số 12, báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo các Bộ, ngành Trung ương và trả lời cho công dân”.
Trước đó, Báo Thanh tra đã phản ánh vụ việc qua các bài “Doanh nghiệp vừa phá phách vừa la làng” và “Cơ quan Công an cần nhanh chóng vào cuộc”, ngày 18 và 22/7/2014.

Một số hình ảnh tài sản của người dân bị phá hoại. Ảnh: TH
Liên quan đến vụ việc này, thời gian qua, nhiều người dân tiếp tục gửi đơn đến Báo Thanh tra khiếu nại, tố cáo Cty TNHH Hoàng Khang Thịnh và Cty TNHH Hoàng Thiên về hành vi chiếm đất rừng và phá hoại tài sản của công dân cũng như việc các cơ quan liên quan chậm xử lý các khiếu tố của công dân theo chỉ đạo của cấp trên.
Điển hình như đơn của ông Mã Xuân Sở (thôn 4, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) tố cáo Cty TNHH Hoàng Khang Thịnh do ông Hoàng Đình Trung làm Giám đốc, cố tình chiếm giữ 15,4ha đất rừng và hủy hoại tài sản hoa màu trên đất do ông khai phá.
Theo đơn khiếu nại, gia đình ông đã thực hiện trồng rừng theo Quyết định số 46/QĐ ngày 31/8/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, ngày 17/11/2009, UBND tỉnh Đắk Nông lại ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho Cty TNHH Hoàng Thiên với diện tích đất 2.975.000m2 tại các khoảnh 3, 4, 5 tiểu khu 1538 thuộc xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, thời gian sử dụng đến năm 2059. Cty TNHH Hoàng Thiên chỉ được cấp GCNQSDĐ tại các khoảnh 3, 4, 5 tiểu khu 1538, nhưng lại phá hoại tài sản và chiếm giữ đất rừng của các hộ dân tại tiểu khu 1525 và tiểu khu 1537 trên địa bàn xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức.
Theo Báo cáo số 93/SNN-TTr ngày 23/1/2014 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Nông, Cty TNHH Hoàng Thiên chiếm giữ đất rừng của các hộ dân đã khai phá, trong đó có đất của các ông bà: Mã Xuân Sở, Mai Thị Hồng, Đặng Minh Thầu, Nguyễn Thị Thi, Mai Thị Chỉ.
Ngày 27/9/2011, UBND tỉnh Đắk Nông đã có Công văn số 3503/UBND về xử lý các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tuy Đức, trong đó nêu rõ: “Đình chỉ dự án liên doanh liên kết giữa Cty Lâm Nghiệp Quảng Tín với một số Cty, trong đó có Cty TNHH Hoàng Thiên để điều tra làm rõ các hành vi thuê người tự ý chặt điều, nhổ bỏ cây mỳ trong khu vực liên doanh liên kết nằm ngoài khu vực giải tỏa mà UBND tỉnh đã phê duyệt”, nhưng Cty TNHH Hoàng Thiên không thực hiện.
Ngày 27/9/2013, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 4291/UBND về việc “Yêu cầu Cty TNHH Hoàng Thiên và Cty TNHH Hoàng Khang Thịnh thực hiện ngay việc bồi thường toàn bộ những thiệt hại về cây trồng và tài sản, vật kiến trúc cho các hộ dân bị thiệt hại do Cty gây ra”, nhưng 2 Cty này vẫn cố tình không thực hiện.
Trước những thực trạng vừa nêu, ngày 5/3/2014, UBND tỉnh Đắk Nông đã có Công văn số 691/UBND xử lý các hợp đồng liên doanh liên kết trồng cao su và trồng rừng của Cty TNHH MTV Lâm Nghiệp Quảng Tín với các doanh nghiệp, trong đó có Cty TNHH Hoàng Khang Thịnh, nhưng ông Hoàng Đình Trung làm Giám đốc cả 2 Cty Hoàng Thiên và Hoàng Khang Thịnh đến nay vẫn không chấp hành các công văn chỉ đạo của UBND tỉnh.
Trúc Hồng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Thu Huyền
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương