Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 01/10/2013 - 07:36
(Thanh tra)- Mới đây, các hộ dân thuộc 3 xã Lại Xuân, Kỳ Sơn, Liên Khê tiếp tục ký đơn gửi UBND TP Hải Phòng và một số cơ quan Trung ương đề nghị xem xét, quyết định di dời nhà máy sản xuất đất đèn của Liên hiệp Hợp tác xã Cường Thịnh đặt tại trung tâm 3 xã để giải tỏa nỗi lo khiến người dân “mất ăn, mất ngủ” bấy lâu nay.
Người dân mong chờ phán quyết công bằng của TP. Ảnh: Hoàng Long
>>Vì 80 tỷ đồng hay sức khỏe của hàng nghìn người dân?
Chị Trần Thị Thoa, 27 tuổi, trú tại thôn 9, xã Lại Xuân, lo lắng nhớ lại 2 lần bị ngất khi hít phải khí thải lúc nhà máy vận hành thử vào tháng 12/2010 và tháng 8/2013. Những làn khí thải bốc lên từ cột khói của nhà máy sản xuất đất đèn đem theo mùi khét lẹt, tanh tanh “bủa vây” gia đình chị và các hộ dân sống xung quanh. Mỗi lần hít phải khí thải, chân tay đều tê dại, mất cảm giác...
Theo Đơn thuốc MS 17D/BV-01 ngày 13/12/2010, chị Thoa nhập viện trong tình trạng đau tức ngực, khó thở, thở dốc, đau đầu, choáng váng, nôn nao, chân tay bị tê, mạch nhanh nhỏ. Căn bệnh được chẩn đoán do nhiễm khí độc, trụy mạch.
Ngày 16/12/2010, chị Thoa tiếp tục phải nhập viện trong tình trạng tương tự, nguyên nhân được chẩn đoán do nhiễm khí độc nặng.
Chị Thoa cho hay, nhiều ngày sau lần ngất vào tháng 8/2013, chị vẫn tức ngực, khó thở, cứng gáy, không ăn uống được mấy và bị sút mất 3kg. Nghề nghiệp chính của chị là làm may cũng phải nghỉ một thời gian vì không đủ sức khỏe.
Tại báo cáo gửi UBND huyện, UBND xã Lại Xuân xác nhận: Một số người dân gồm 3 nam, 1 nữ tụ tập trước cổng nhà máy và có nhà tại gần nhà máy có triệu chứng tức ngực, khó thở, nôn ra thức ăn và dịch dạ dày phải đưa đến Cơ sở Điều trị II Quảng Thanh để cấp cứu và điều trị. Ban đầu, bệnh viện xác định do nhiễm độc khí chưa rõ nguyên nhân.
Theo phản ánh, số người thực tế bị ảnh hưởng bởi khí thải của nhà máy lên đến hàng chục người chứ không chỉ có vậy.
Ông Nguyễn Văn Quân, 66 tuổi, trú tại xã Lại Xuân, đại diện cho các hộ dân bức xúc, người dân nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng nhưng vẫn không được giải quyết dứt điểm. Trong khi, doanh nghiệp vẫn nhiều lần “thản nhiên” sai phạm, xả khói làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
Theo ông Quân, người dân chỉ mong cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm, nghiêm minh để người dân yên tâm, lo công việc, ổn định cuộc sống.
Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên Nguyễn Trần Lanh không đồng tình với việc tiếp tục cho nhà máy hoạt động. Ông Nguyễn Trần Lanh bày tỏ sự lo lắng đối với sức khỏe của hàng nghìn người dân trước nguy cơ ô nhiễm môi trường từ nhà máy. Theo ông, việc di chuyển nhà máy để ổn định sản xuất và không quá gần khu dân cư là hợp lý.
Cơ quan chức năng chậm giải quyết
Trước đó, Báo Thanh tra đã có loạt bài phản ánh hàng loạt sai phạm kéo dài trong nhiều năm của Liên hiệp Hợp tác xã Cường Thịnh được “tiếp sức” không nhỏ từ việc buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, xử lý hời hợt của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng TP Hải Phòng.
Lần vận hành thử thứ 3 từ ngày 22 - 25/8/2013, mặc dù, ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên khẳng định chắc như “đinh đóng cột” là có nhiều sai phạm và chưa được huyện cho phép, nhưng, ngay từ ngày đầu doanh nghiệp này vận hành thử thì cơ quan chức năng địa phương lại không có ý kiến gì. Thậm chí, xã Lại Xuân còn nhiệt tình tham gia “giám sát” chặt chẽ việc vận hành thử của nhà máy. Chỉ đến khi, hàng trăm người dân bức xúc vì khói thải, bao vây nhà máy, gây mất ổn định an ninh trật tự địa phương, huyện mới “vào cuộc” kiểm tra, đình chỉ, báo cáo.
Trước diễn biến sự việc, ngày 26/8/2013, UBND TP Hải Phòng có Văn bản (hỏa tốc) số 274/TB-UBND truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP Đỗ Trung Thoại chỉ đạo: Giao Sở Y tế chỉ đạo xác định rõ nguyên nhân một số người dân phải đưa đến Cơ sở Điều trị II Quảng Thanh và báo cáo kết quả trước ngày 30/8/2013.
Trong đó, UBND huyện Thủy Nguyên chủ trì cùng các sở, ngành tiến hành việc đối thoại, giải thích, công bố việc dừng mọi hoạt động vận hành thử; tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, chấm dứt tình trạng tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự, sớm ổn định tình hình địa phương. Đồng thời, kiểm tra, rà soát, quy trình thủ tục việc giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường đối với Dự án Nhà máy sản xuất bột nhẹ, phụ phẩm đất đèn và gạch siêu nhẹ; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc để xảy ra những sai sót tồn tại (nếu có) trong lĩnh vực trên… báo cáo UBND TP trước ngày 10/9/2013.
Tuy nhiên, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Đỗ Trung Thoại đã không được thực hiện nghiêm. Đến nay, UBND huyện Thủy Nguyên vẫn chưa chủ trì cùng các sở, ngành rà soát các quy trình, thủ tục liên quan đến dự án này và làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân.
Phân trần về sự “chậm trễ” này, lãnh đạo huyện Thủy Nguyên lý giải: “Huyện đang chờ kết quả rà soát của các sở, ngành. Về trách nhiệm, huyện cũng chỉ dừng ở mức độ này thôi chứ làm sao được nữa. Hiện, TP đang tiếp tục chỉ đạo việc này”.
Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, với vai trò là cơ quan tham mưu cho UBND TP có trách nhiệm rất lớn trong việc trình phê duyệt vận hành thử dây chuyền sản xuất đất đèn khi nhiều quy định về an toàn chưa bảo đảm.
Để có những thông tin đầy đủ, khách quan, đa chiều thông tin tới bạn đọc, phóng viên Báo Thanh tra đã nhiều lần liên hệ ông Bùi Quang Sản, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để đặt lịch làm việc, tuy nhiên luôn nhận được sự né tránh từ vị lãnh đạo này. Ông Sản cho biết, đã giao nhiệm vụ cho ông Phạm Quốc Ka, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời. Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ với ông Ka thì được ông này cho biết là không nhận được chỉ đạo gì!
Đề nghị cơ quan chức năng TP Hải Phòng sớm giải quyết dứt điểm, xử lý nghiêm sai phạm, đem lại lòng tin trong nhân dân.
Hoàng Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Thu Huyền
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương