Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 13/11/2013 - 15:56
(Thanh tra) - Một số đơn tố cáo nặc danh gửi tới các cơ quan chức năng thời gian gần đây phản ánh về việc “luộc” đề tài khoa học và sao chép kết quả từ luận văn thạc sỹ của PGS. TS Vũ Thị Hồng Khanh (Viện trưởng Viện Dệt may - Da gIày và Thời trang thuộc Đại học Bách khoa (ĐHBK) Hà Nội). Trao đổi với PV Báo Thanh tra, lãnh đạo ĐHBK cho rằng, các cơ quan cần vào cuộc để làm sáng tỏ vụ việc, nhất là phải làm rõ động cơ của đơn tố cáo nặc danh.
Đề tài cấp thành phố do PGS. TS Khanh làm chủ nhiệm. Ảnh: Tràng An
PGS. TS Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng ĐHBK khẳng định: Thông tin về PGS. TS Vũ Thị Hồng Khanh đã “luộc” đề tài khoa học, sao chép lại luận văn thạc sĩ là không đúng sự thật.
Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất vải kháng khuẩn chống thấm dùng trong lĩnh vực y tế” (mã số: 01C - 01/13 - 2007 - 3) thực hiện từ tháng 1/2007 đến tháng 3/2009 do PGS. TS Vũ Thị Hồng Khanh làm chủ nhiệm (gọi tắt là đề tài cấp thành phố). Còn đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thương mại hóa sản phẩm vải và quần áo kháng khuẩn phục vụ các ngành y tế, công nghệ thực phẩm, dược phẩm và dân dụng” (mã số: B2005 - 28 - 219 -TĐ) được thực hiện từ tháng 1/2005 đến tháng 12/2006 do PGS. TS Lê Hữu Chiến làm chủ nhiệm (gọi tắt là đề tài cấp bộ).
Trong đề tài cấp bộ do PGS. TS Lê Hữu Chiến làm chủ nhiệm thì bà Khanh được giao nhiệm vụ chủ chốt thực hiện đề tài (thực hiện nghiên cứu ban đầu tại Pháp, các nội dung nghiên cứu chính, hướng dẫn học viên cao học…) và các nội dung cốt lõi của đề tài cụ thể là: Tìm hiểu đánh giá nhu cầu kháng khuẩn tại Việt Nam và thế giới; Triển khai nhiệm vụ nghiên cứu lựa chọn vật liệu kháng khuẩn, nghiên cứu công nghệ gắn vật liệu kháng khuẩn lên vật liệu dệt, nghiên cứu phương pháp đánh giá vật liệu dệt kháng khuẩn.
"Cả đề tài cấp bộ và cấp thành phố cùng dùng một loại vải thí nghiệm, nhưng đề tài cấp bộ là nghiên cứu tính kháng khuẩn của loại vải PE/CO (đơn chức năng), còn đề tài cấp thành phố nghiên cứu tính kháng khuẩn và chống thấm của loại vải PE/CO (đa chức năng) nên cùng đối tượng nghiên cứu vải PE/CO, nhưng mục tiêu nghiên cứu khác nhau", lãnh đạo ĐHBK cho biết.
PGS. TS Vũ Thị Hồng Khanh là người được giao nhiệm vụ chính trong đề tài cấp bộ, do vậy việc triển khai đề tài cấp thành phố do PGS. TS Khanh làm chủ nhiệm là kế thừa và phát triển các kết quả đã đạt được từ đề tài cấp bộ để hoàn thiện các yêu cầu của vải sử dụng làm quần áo bác sỹ trong phòng mổ. Các kết quả sử dụng lại của đề tài cấp bộ chỉ chiếm khoảng 10 - 15% tổng toàn bộ các bảng biểu, kết luận khoa học của đề tài cấp thành phố. Thiếu xót của PGS. TS Vũ Thị Hồng Khanh là chỉ đưa vào danh mục các tài liệu tham khảo mà chưa trích dẫn cụ thể nguồn gốc của các bảng trong báo cáo khoa học.
Ở một nội dung tố cáo nặc danh khác phản ánh việc PGS. TS Vũ Thị Hồng Khanh sao chép từ luận văn thạc sỹ, Phó Hiệu trưởng ĐHBK Hà Nội cũng khẳng định: "Hoàn toàn không đúng sự thật".
Học viên cao học Nguyễn Tuấn Anh là học viên khóa 2005 - 2007 nhận đề tài luận văn “Nghiên cứu quy trình công nghệ xử lý kháng khuẩn - chống thấm cho vải PE/CO sử dụng làm quần áo bảo vệ trong y tế” vào đầu năm 2007, bảo vệ luận văn vào tháng 11/2007. Học viên này tham gia nghiên cứu đề tài cấp thành phố mà PGS.TS Khanh làm chủ nhiệm. Luận văn là sản phẩm của đề tài cấp thành phố và đã được trình bày rất rõ trong trang 109 mục 3, 4 kết quả về đào tạo. Các chi phí cho toàn bộ kết quả nghiên cứu của luận văn thạc sỹ này là từ chi phí của đề tài.
Như vậy, không thể nói rằng, đề tài cấp thành phố sao chép kết quả luận văn thạc sỹ của học viên Nguyễn Anh Tuấn. Đồng thời, hoàn toàn không đúng với bản chất yêu cầu đào tạo của các đề tài nghiên cứa khoa học.
Lãnh đạo ĐHBK cho rằng, việc nội dung đơn tố cáo nặc danh chưa đúng bản chất sự việc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của trường và ảnh hưởng trực tiếp đến PGS. TS Vũ Thị Hồng Khanh. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, làm rõ trả lại uy tín cho trường và người trực tiếp bị ảnh hưởng.
Tràng An
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Thu Huyền
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương