Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 19/10/2014 - 07:31
(Thanh tra) - “Bí thư Đảng ủy xã Định An Nguyễn Văn Hiệp từng lấn chiếm 1.737m2 đất rừng phòng hộ (RPH). Tuy nhiên, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Dầu Tiếng không kỷ luật mà căn cứ vào nhiều nội dung khác “gom lại” để xử lý ông Hiệp chỉ bằng hình thức khiển trách” - ông Huỳnh Trung Đông, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Dầu Tiếng cho biết như vậy trong buổi làm việc với phóng viên Báo Thanh tra.
Trụ sở UBND xã Định An. Ảnh: Nam Hà
Dân tố cáo Chủ tịch và Bí thư xã không bằng
Trung tuần tháng 9/2014, Báo Thanh tra nhận được đơn thư phản ánh của công dân liên quan tới nhiều việc làm khuất tất tại xã Định An. Hai nhân vật bị phản ánh là bà Hoàng Thị Thư - Chủ tịch UBND xã và ông Nguyễn Văn Hiệp - Bí thư Đảng ủy xã.
Đối với Chủ tịch UBND xã Định An Hoàng Thị Thư, công dân phản ánh bà không có bằng tốt nghiệp PTTH (bằng cấp 3), chỉ có duy nhất Giấy chứng nhận Tốt nghiệp cấp 3 số 4966 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 22/2/1989. Vậy mà, không hiểu bằng cách nào, bà Thư vẫn lấy được Bằng Tốt nghiệp Trung cấp Lý luận Chính trị và Trung cấp Hành chính.
Đối với Bí thư Đảng ủy xã Định An Nguyễn Văn Hiệp, công dân phản ánh ông cũng không có bằng tốt nghiệp cấp 3, chỉ có duy nhất Giấy chứng nhận Tốt nghiệp cấp 3 mà vẫn lấy được Bằng Tốt nghiệp Trung cấp Lý luận Chính trị và Trung cấp Hành chính. Công dân còn tố cáo ông Hiệp lấn chiếm đất RPH mà không bị kỷ luật; tự ý sửa chữa hồ sơ; sinh con thứ 3 không bị kỷ luật mà vẫn trúng cử chức danh Chủ tịch UBND xã…
Phát hiện nhiều vi phạm của Bí thư Đảng ủy xã
Ngày 25/9/2014, làm việc với phóng viên Báo Thanh tra, ông Huỳnh Trung Đông - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Dầu Tiếng cho biết: Trước đây, ông Hiệp có lấn chiếm 1.737m2 đất RPH. Qua các phiên xử, TAND cả cấp huyện và cấp tỉnh đều “tạm giao” diện tích này cho ông Hiệp sử dụng.
Ông Đông cũng nói thêm, việc lấn chiếm đất RPH của ông Hiệp, UBKT Huyện ủy không xử lý kỷ luật mà căn cứ vào nhiều nội dung khác “gom lại” đã xử lý bằng hình thức khiển trách!
Đối với phản ánh ông Hiệp tự ý sửa chữa ngày tháng năm sinh trong Đơn xin chứng nhận đã tốt nghiệp PTTH (từ ngày 1/1/1964 thành 1/10/1964), UBKT Huyện ủy Dầu Tiếng kết luận việc làm này là sai trái. Bản thân ông Hiệp đã nhìn nhận sai phạm, khuyết điểm của mình.
Tuy nhiên, điều khó hiểu là vì sao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa lại ban hành Quyết định số 376/QĐ-SGDĐT ngày 11/6/2014, cho phép ông Hiệp được chỉnh ngày tháng năm sinh trong bản sao Bằng Tốt nghiệp cấp 3 từ ngày 1/1/1964 thành 1/10/1962. Điều này trái với những thông tin gốc có trong học bạ cấp 2 và cấp 3 của ông Hiệp (đề ngày sinh 1/10/1964).
Đối với Bằng Tốt nghiệp Trung cấp Lý luận Chính trị và Trung cấp Hành chính của ông Hiệp, phóng viên đã đến xác minh tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương. Một lãnh đạo nhà trường cho biết, giai đoạn ông Hiệp học tại chức Trung cấp Lý luận Chính trị ở Công ty Cao su Dầu Tiếng, khóa năm 1997 - 1998 thì quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh không yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp cấp 3. Tuy nhiên, khi được hỏi hồ sơ gốc của ông Hiệp học Trung cấp Hành chính khóa 16 (từ 10/3/2003 - 7/5/2004) thì một cán bộ Phòng Đào tạo cho biết, nhà trường có lưu hồ sơ song hiện tại chưa thể cung cấp vì cần có thời gian lục lại. Cán bộ này cũng cho biết, ở thời điểm đó, chỉ cần nộp Bằng Trung cấp Chính trị là được học Trung cấp Hành chính.
Đối chiếu với Quyết định số 224/HCQG-GV ngày 5/5/2000 của Học viện Hành chính Quốc gia về ban hành các quy chế đào tạo Trung cấp Hành chính thì điều kiện dự thi tuyển phải có bằng tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương. Hồ sơ đăng ký dự thi, ngoài các giấy tờ liên quan khác, thí sinh còn phải nộp bản sao bằng tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương. Tuy nhiên, tại thời điểm đó ông Hiệp mới chỉ có Đơn xin chứng nhận đã tốt nghiệp PTTH. Không hiểu căn cứ vào cơ sở pháp lý nào mà Trường Chính trị tỉnh Bình Dương lại đồng ý cho nhập học và cấp bằng Trung cấp Hành chính cho ông Hiệp?
Trong quá trình xác minh, phóng viên phát hiện, năm 2001, ông Hiệp còn vi phạm việc sinh con thứ 3. Có điều, ông Hiệp không bị kỷ luật mà vẫn “vô tư” tại vị chức Chủ tịch UBND xã Định An tới 2 nhiệm kỳ, từ tháng 8/1999 đến tháng 8/2010.
Chủ tịch UBND xã cũng tự ý sửa hồ sơ
Trong Bản Kiểm điểm cá nhân gửi UBKT Huyện ủy, bà Hoàng Thị Thư - Chủ tịch UBND xã Định An thừa nhận có việc tự ý chỉnh sửa ngày sinh trong Giấy Chứng nhận tốt nghiệp PTTH. Hồ sơ gốc từ tiểu học cho đến trung học phổ thông đều ghi ngày sinh là 17/10/1965. Tuy nhiên, trong Giấy Chứng nhận tốt nghiệp PTTH, bà Thư đã tự ý sửa ngày sinh từ 17/10/1965 thành 27/10/1965. Các văn bằng của bà Thư đều để ngày 27/10/1965. Về việc này, bà Thư thừa nhận khuyết điểm, tự ý chỉnh sửa những thông tin liên quan đến giấy tờ tùy thân, gây khó khăn trong việc điều tra xác minh khi có vấn đề liên quan…
Liên quan tới Bằng Tốt nghiệp Trung cấp Lý luận Chính trị và Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành Chính của bà Thư, xác minh tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương thì được biết trong hồ sơ gốc của bà Thư cũng chỉ có duy nhất Giấy Chứng nhận tốt nghiệp PTTH mà không hề có bản sao Bằng Tốt nghiệp PTTH.
Theo Thông tư số 20/2002/TT-BGDĐT ngày 12/4/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện việc cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, những trường hợp như của ông Hiệp, bà Thư đều có thể về địa phương thực hiện việc sao y bằng cấp phục vụ cho công việc, học tập. Chính dữ liệu này khiến dư luận không khỏi thắc mắc tại sao ông Hiệp, bà Thư không làm bản sao y bằng cấp mà vẫn sử dụng Giấy Chứng nhận tốt nghiệp PTTH để đi học Trung cấp Chính trị và Trung cấp Hành chính?
Được biết, xã Định An trước đây từng xảy ra một số trường hợp cán bộ sử dụng bằng cấp 3 giả, bất hợp pháp, bị phát hiện và xử lý khai trừ Đảng, cắt chức, buộc thôi việc… Đáng chú ý là trường hợp ông Nguyễn Công Hoan (anh ruột ông Hiệp) đã bị phát hiện sử dụng bằng cấp 3 giả, bất hợp pháp. Kết quả, ông Hoan bị khai trừ Đảng, buộc thôi việc.
Nam Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá khổ, quá tải vào sâu trong những con đường thôn chở keo tràm trên địa bàn xã Phúc Trạch, Lâm Trạch và Xuân Trạch (cũ) nay là xã Phong Nha khiến người dân vô cùng bất an.
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Minh Tân
Hoàng Long
PV
P.V
Trần Quý
Hoàng Nam
Trần Quý
Minh Tân
B.S
Hải Lương
BTT
Đỗ Quyên
Cảnh Nhật