Theo dõi Báo Thanh tra trên
P.V
Thứ sáu, 19/12/2025 - 10:10
(Thanh tra) - Sáng 19/12, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Tập đoàn Hoà Phát tổ chức lễ khởi công Dự án (DA) nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất. Đây là DA nằm trong chuỗi lễ khởi công, khánh thành 234 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra đồng loạt trên khắp cả nước.
Quang cảnh lễ khởi công dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hoà Phát Dung Quất. Ảnh P.B
Dự Lễ khởi công có ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; cùng lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương, địa phương và đại diện Tập đoàn Hòa Phát.
DA Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích gần 15 ha tại Khu Công nghiệp phía Đông Khu Kinh tế Dung Quất.
Nhà máy được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới từ Tập đoàn SMS group (Đức) và Primetals (Anh). Dây chuyền sử dụng hệ thống giá cán bốn trục siêu linh hoạt, độ chính xác cao, bảo đảm chất lượng đồng nhất theo tiêu chuẩn đường sắt cao tốc quốc tế.
Sản phẩm của nhà máy gồm ray đường sắt tốc độ cao, ray đường sắt đô thị, ray cầu trục; đồng thời sản xuất các dòng thép hình U, I, H, V và nhiều loại thép đặc biệt khác. Sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên dự kiến ra mắt vào năm 2027, đưa Hòa Phát trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Đông Nam Á sản xuất được loại thép này.

Dự án có mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Ảnh P.B
Ông Mai Văn Hà, Giám đốc Cty CP ray và thép đặt biệt Hoà Phát Dung Quất cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 319 về cơ chế đặc thù đối với các công trình trọng điểm trong lĩnh vực đường sắt của Việt Nam. Nghị định đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tham gia các DA lớn của đất nước, tạo ra thời cơ ngàn năm có một để xây dựng, phát triển ngành công nghiệp đường sắt do chính người Việt Nam làm chủ.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, DA được triển khai trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là các DA đường sắt trọng điểm quốc gia, ngày càng lớn. Việc đầu tư nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh, đồng thời đáp ứng chủ trương của Chính phủ về thúc đẩy công nghiệp phụ trợ trong nước, từng bước làm chủ công nghệ, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.
“Để bảo đảm phát triển bền vững, ổn định, hài hòa giữa lợi ích của địa phương và Nhà đầu tư, tôi đề nghị về Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp trong Khu kinh tế; tiếp tục hướng dẫn Tập đoàn Hòa Phát hoàn thiện các thủ tục liên quan và hỗ trợ để dự án được triển khai đầu tư thuận lợi. Các sở, ngành, địa phương liên quan; đặc biệt là UBND xã Vạn Tường tăng cường trách nhiệm và quan tâm hỗ trợ Tập đoàn Hòa Phát thực hiện các công tác liên quan đến DA. Đề nghị Cty chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đầu tư dự án; đồng thời quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, chính sách an sinh xã hội cho người lao động”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trực tiếp kiểm tra công trường những ngày đầu xuân, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định quyết tâm đồng hành cùng chủ đầu tư, nhà thầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm giữ vững tiến độ Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, phấn đấu hoàn thành đúng các mốc quan trọng theo chỉ đạo của Chính phủ.
(Thanh tra) - Mùa Xuân không chỉ theo gió về trên những mái nhà, góc phố, mà còn lan tỏa trên các công trường của những dự án trọng điểm. Giữa mênh mang sương sớm và cái nắng hanh cuối Đông, tiếng máy hòa cùng nhịp búa, nhịp khoan vang lên như một bản hòa âm tươi mới. Ở đó, hàng nghìn kỹ sư, công nhân vẫn bền bỉ bám công trường, mang theo niềm tin của mùa mới, để mỗi khối bê tông đổ xuống không chỉ dựng xây công trình, mà còn góp nhịp cho một mùa Xuân đang lớn dần lên cùng nhịp phát triển của đất nước.
Nguyễn Điểm
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Thu Huyền
Hương Giang
Hương Giang
Hương Giang
Minh Nguyệt
Thu Huyền
Thanh Nhung
Hương Giang
B.S
B.S
Hương Giang
Trang Nguyệt
Thái Hải