Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hoàng Long
Thứ sáu, 19/12/2025 - 10:15
(Thanh tra) - Việc triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” là bước đi đột phá của Thái Nguyên nhằm tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới.
Dự án trên 100 triệu USD được tỉnh Thái Nguyên áp dụng “Luồng xanh 24 giờ”. Ảnh: Hoàng Long
Trong bối cảnh yêu cầu cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng trở nên cấp thiết, Thái Nguyên đã lựa chọn một cách tiếp cận mới lấy thời gian giải quyết thủ tục hành chính làm thước đo hiệu quả điều hành.
Trên tinh thần đó, cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” được UBND tỉnh triển khai đồng bộ, hướng tới mục tiêu tạo đột phá rõ nét trong thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng.
Khác với các mô hình cải cách trước đây, cơ chế “Luồng xanh” của Thái Nguyên không dàn trải mà xác định rõ đối tượng, lĩnh vực ưu tiên.
Các hồ sơ thuộc dự án đầu tư hạ tầng trọng điểm, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, dự án khoa học công nghệ, dự án công nghiệp quy mô lớn trên 100 triệu USD… được đưa vào diện “Luồng xanh 24 giờ”. Những dự án khác có quy mô, tác động lớn đến phát triển kinh tế – xã hội được áp dụng “Luồng xanh 60%”.
Ngay từ khâu tiếp nhận, hồ sơ được kiểm tra, đối chiếu tiêu chí và gắn nhãn nhận diện “Luồng xanh”. Việc sử dụng dấu mũi tên xanh hoặc nhãn điện tử trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính giúp phân biệt rõ hồ sơ ưu tiên, qua đó tránh tình trạng “xếp hàng” như trước.
Điểm nhấn lớn nhất của cơ chế này chính là quy trình xử lý trong 24 giờ đối với hồ sơ “Luồng xanh 24 giờ”. Ngay sau khi được gắn nhãn, hồ sơ được chuyển thẳng tới cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết, không qua trung gian, không chờ đợi.
Cơ quan chủ trì xác định thời gian tham gia ý kiến của cơ quan, đơn vị được xin ý kiến phù hợp với tính chất, mức độ phức tạp của hồ sơ để đảm bảo có kết quả giải quyết trong 24 giờ. Nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, việc báo cáo cấp có thẩm quyền phải thực hiện trong vòng 2 giờ, không để ách tắc kéo dài.
Với các hồ sơ thuộc diện “Luồng xanh 60%”, thời gian giải quyết được rút ngắn tối thiểu 60% so với quy định hiện hành. Tuy không yêu cầu hoàn thành trong 24 giờ, nhưng cơ chế này tạo ra dư địa linh hoạt để các cơ quan chủ động sắp xếp nhân lực, phối hợp liên thông, hạn chế tình trạng kéo dài do chờ đợi lẫn nhau.
Điểm đáng chú ý là cơ chế “Luồng xanh” không cắt bỏ các bước bắt buộc, không làm trái quy định pháp luật. Thay vào đó, Thái Nguyên tập trung tinh giản quy trình nội bộ, số hóa hồ sơ, tăng cường chia sẻ dữ liệu, từ đó rút ngắn thời gian thực chất.
Để cơ chế “Luồng xanh” vận hành thông suốt, UBND tỉnh Thái Nguyên đã thành lập Tổ công tác liên ngành, đóng vai trò hỗ trợ, theo dõi và kịp thời tham mưu xử lý các khó khăn phát sinh. Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ xử lý hồ sơ, gắn kết quả thực hiện với trách nhiệm người đứng đầu.
Đặc biệt, việc công khai danh mục thủ tục áp dụng “Luồng xanh”, công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh đã tạo thêm kênh giám sát xã hội, giúp hạn chế tình trạng chậm trễ, né tránh trách nhiệm.
Khi thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn, chi phí tuân thủ của doanh nghiệp giảm xuống, niềm tin của nhà đầu tư được củng cố. “Luồng xanh 24 giờ” vì thế không chỉ là giải pháp hành chính, mà còn là đòn bẩy thúc đẩy đầu tư, sản xuất, tiêu dùng và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
Trong mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn tới, cơ chế “Luồng xanh” được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững của Thái Nguyên.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện yêu cầu các địa phương, đơn vị phối hợp phấn đấu hoàn thành công tác chi trả, thu hồi đất trong tháng 10/2026 để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Bảo Thạnh, tạo điều kiện để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành dự án, bảo đảm đúng quy định.
(Thanh tra) - Sáng 20/10, tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (xã Phú Trạch), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, đồng thời chính thức công bố phát điện thương mại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên hệ thống lưới điện quốc gia.
Lê Hữu Chính
Hải Hà
Thu Huyền
Lê Hữu Chính
Giang Sơn
Minh Nguyệt
Thái Minh
Hải Hà
Trí Vũ
Theo TTXVN
Theo TTXVN
Nguyễn Thanh
Lê Hữu Chính
T.Vân
Theo TTXVN
Lê Hữu Chính