Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 24/01/2011 - 20:45
(Thanh tra)- Vừa qua, Báo Thanh tra nhận được đơn của các ông: Hồ Quang Huấn, Phan Thanh Vũ, Nguyễn Huỳnh Anh, trú tại ấp 4, xã Tân Lập I, huyện Tân Phước, phản ánh việc không đồng ý với Công văn số 4637/UBND.TD, ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh Tiền Giang trong việc không giải quyết khiếu nại bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất của các hộ dân tại khu công nghiệp (KCN) Long Giang, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các hộ dân nghèo vùng kinh tế mới.
Sau khi nhận được đơn do Báo chuyển, UBND tỉnh Tiền Giang đã có Công văn số 6259/UBND-TD và số 51/UBND/UBND-TD cho biết: Năm 1976, thực hiện chương trình khai hoang phục hoá vùng đất phèn Đồng Tháp Mười, UBND tỉnh thành lập Nông trường Quốc doanh Tân Lập, chuyên canh trồng khóm (dứa). Năm 1989, Nông trường sáp nhập với Xí nghiệp Liên hiệp Xuất khẩu rau quả Tiền Giang. Sau đó, Xí nghiệp chuyển tên thành Cty Cổ phần Rau quả Tiền Giang.
Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, từ năm 1993, Cty đã uỷ quyền cho Giám đốc Nông trường Tân Lập (đơn vị trực thuộc) ký hợp đồng giao khoán mùa vụ cho các hộ gia đình, cá nhân để chuyên canh trồng cây dứa. Sau đó, chuyển sang ký hợp đồng giao khoán đất. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên đã nhiều lần điều chỉnh hợp đồng giao khoán đất cho phù hợp với quy định. Thời hạn giao khoán đất cho hồ gia đình, cá nhân là 20 năm kể từ năm 1993 - 2013.
Ngày 25/6/2007, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 801/TTg-CN bổ sung KCN Long Giang, diện tích 540ha vào danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án (D.A) KCN và D.A khu dân cư và dịch vụ Long Giang, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện theo quy định hiện hành. Tổng số diện tích đất bị thu hồi 540ha, số hộ nhận khoán bị ảnh hưởng bởi D.A là 395 hộ. Qua vận động có 356 hộ đồng ý nhận tiền, còn 39 hộ chưa đồng ý với quyết định của UBND. Các hộ khiếu kiện là các hộ dân đến Nông trường Tân Lập hợp đồng nhận khoán trồng dứa. Khi thực hiện D.A KCN Long Giang, các hộ này phải thanh lý hợp đồng để Cty giao trả đất đã thuê cho UBND tỉnh đầu tư xây dựng KCN Long Giang.
Về các chính sách hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 197 và 84 của Chính phủ, nhằm ổn định cuộc sống cho các hộ sau khi thanh lý hợp đồng, UBND tỉnh đã xem xét vận dụng các chính sách hỗ trợ đời sống như các hộ bị thu hồi đất. Riêng về chính sách đất đai, đây là đất do Nhà nước quản lý, theo quy định pháp luật, không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ nhận khoán như yêu cầu của các hộ dân tại Nông trường Tân Lập.
Các hộ dân tại khu vực Nông trường khiếu nại cho rằng, họ thuộc đối tượng di dân vùng kinh tế mới là không có cơ sở. Vì, các hộ nêu trên là hộ dân tự nguyện đến Nông trường để nhận khoán, nên không đủ điều kiện để được hưởng chế độ chính sách di dân vùng kinh tế mới…
Từ các cơ sở trên, UBND tỉnh Tiền Giang đã có quyết định bác đơn khiếu nại của các hộ về việc hưởng chế độ đối với chính sách di dân vùng kinh tế.
B.B.Đ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Thu Huyền
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương