Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xem xét sổ đỏ nếu phát hiện sai phạm

Thứ sáu, 22/06/2018 - 10:53

(Thanh tra)- Đây là khẳng định của UBND huyện Mê Linh trong báo cáo mới gửi UBND TP Hà Nội về vụ việc không kí vào đơn đề nghị vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) rồi báo mất, xảy ra với hộ bà Đặng Thị Lụt, ông Nguyễn Thế Thanh (vợ và con liệt sỹ Nguyễn Thế Đồng). UBND huyện Mê Linh cũng khẳng định đề nghị của ông Thanh và thông tin Báo Thanh tra nêu là có cơ sở.

Bà Lụt và ông Thanh vợ và con Liệt sĩ Nguyễn Thế Đồng cần sự vào cuộc xử lý công tâm của các cơ quan chức năng Hà Nội. Ảnh: OH

Sau khi Báo Thanh tra đăng tải nội dung bài viết, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra nội dung báo nêu.

Sau chỉ đạo của TP Hà Nội, UBND huyện Mê Linh đã giao các phòng, ban chuyên môn làm việc với ông Nguyễn Thế Thanh, bà Đặng Thị Lụt để xác minh nội dung kiến nghị. Kết quả cho thấy, ông Thanh đề nghị UBND huyện Mê Linh hủy sổ đỏ đã cấp ngày 15/3/1999 cho bà Lụt (mẹ ông Thanh) với lý do diện tích 253m2 là không khớp với diện tích thực tế gia đình đang sử dụng là 402,5m2. Đơn kê khai cấp giấy chứng nhận cũng không phải do ông Thanh ký và gia đình chưa nhận được sổ đỏ.

Theo Văn bản 2425/UBND-TNMT của UBND huyện Mê Linh, kiểm tra hồ sơ đang lưu giữ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và UBND xã Mê Linh không còn lưu giữ sổ đỏ mang tên hộ bà Đặng Thị Lụt và hiện nay cũng không còn lưu giữ được hồ sơ trả sổ đỏ cho hộ bà Lụt.

Cũng theo UBND huyện Mê Linh, từ ý kiến của hộ bà Lụt, gia đình chưa được nhận sổ đỏ đã cấp. Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đã chỉ đạo tại Văn bản số 1779/UBND-TNMT ngày 13/4/2016 và UBND xã Mê Linh đã ban hành Thông báo số 17/TB-UBND ngày 21/4/2016 về việc mất sổ đỏ của hộ bà Lụt.

“Như vậy, ông Thanh đề nghị nêu trên và việc phản ánh của Báo Thanh tra là có cơ sở, UBND huyện Mê Linh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ cấp sổ đỏ của hộ bà Lụt. Nếu phát hiện có sai phạm trong việc cấp giấy, sẽ tiến hành xử lý theo quy định, trong đó, xem xét hủy sổ đỏ theo đề nghị của ông Thanh”, văn bản của UBND huyện Mê Linh báo cáo UBND TP và thông tin tới Báo Thanh tra nêu rõ.

Có thể thấy, nội dung phản ánh của Báo về việc không kí vào giấy đề nghị vẫn được cấp sổ đỏ rồi báo mất là có cơ sở, huyện Mê Linh đang chỉ đạo tiếp tục làm rõ. Song, ngay cả báo cáo tới UBND TP cũng không có thời gian thực hiện cụ thể, cũng như hướng xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan về việc làm sổ đỏ có dấu hiệu khuất tất, sai phạm trên và việc để mất sổ.

Theo quan điểm của một luật sư, thủ tục để xác nhận, trình cấp có thẩm quyền kí ban hành một sổ đỏ là rất chặt chẽ và phải qua nhiều khâu kiểm duyệt, xác nhận từ xã Mê Linh lên huyện Mê Linh. Sau đó, việc cấp sổ đỏ cũng được ban hành lưu giữ nghiêm ngặt. Không thể nói vài dòng đơn giản là mất hồ sơ, thủ tục giấy tờ về việc này một cách đơn giản như vậy. Hơn nữa, bên cạnh sổ đỏ còn có quyết định về việc cấp sổ đỏ. Cấp huyện kí, phải lưu ở rất nhiều phòng ban, phải làm rõ trách nhiệm mất do đâu, và lỗi của ai...

Hàng chục lá đơn xác nhận, làm chứng của hàng xóm nhà ông Thanh về phần đất đang có tranh chấp thuộc gia đình này sở hữu. Ảnh: OH

Trong một diễn biến liên quan tới thửa đất của ông Thanh, bà Lụt đang cư trú và có đơn kiến nghị về việc cấp sổ đỏ sai và bị mất, mới đây ngày 29/5/2018, UBND xã Mê Linh đã có cuộc làm việc về nội dung gia đình ông Thanh đổ đất, vật liệu xây dựng trên phần đất đã bị cưỡng chế.

Theo ông Thanh, gia đình ông là chủ sở hữu phần đất nói trên và đó không phải là phần đất thuộc lối đi chung. Xã không đưa ra được bằng chứng khẳng định đó là lối đi chung và chính quyền địa phương đã vội cưỡng chế đối với phần đất gia đình sử dụng nhiều năm. “Đại diện lãnh đạo xã tại buổi làm việc ngày 29/5 trao đổi nếu không đồng ý tôi có thể đề nghị lên cấp cao hơn để giải quyết. Song nhiều lần đơn thư, các cấp, ngành chưa có ai giải quyết. Tôi không đồng ý với nội dung biên bản cuộc họp này vì việc ghi chép nội dung không đúng sự thật và UBND xã cố tình có dấu hiệu bao che cho người khác cướp đất gia đình tôi”, con của Liệt sĩ Nguyễn Thế Đồng bức xúc.

Những vấn đề về cấp sổ đỏ liên quan tới thửa đất của ông Thanh, bà Lụt trên đây xem ra cần được UBND TP chỉ đạo làm rõ, nhất là khi dấu hiệu sai phạm, vi phạm trong quá trình cấp sổ đỏ, làm mất, thất lạc sổ đỏ là khá rõ ràng và không loại trừ việc cấp sổ đỏ với diện tích thấp hơn nhiều so với thực tế đất nhà ông Thanh có động cơ, mục đích không tốt, khi có đơn thư kiến nghị, tấm sổ đỏ và hồ sơ liên quan bị “phi tang” để "phủi" trách nhiệm...

Oanh Hữu

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm