Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xác minh trường hợp bổ nhiệm cán bộ thiếu bằng cấp

Chủ nhật, 31/12/2017 - 08:33

(Thanh tra)- Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam vừa cho biết, đã giao cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành xác minh việc dùng bằng cấp của ông Dương Văn Chung-Giám đốc Ban Quản lý (BQL) các dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Giang không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn...

Trụ sở BQL các dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Giang. Ảnh: NP

Thời gian qua, có nhiều thông tin phản ánh ông Dương Văn Chung được bổ nhiệm sai quy trình, vi phạm Nghị quyết 04/NQ-TU của Tỉnh ủy Quảng Nam và ông Chung phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy mới được cơ cấu vào cấp ủy của huyện và bổ nhiệm vào các chức vụ trưởng, phó phòng và tương đương.

Tuy nhiên, ông Chung chỉ tốt nghiệp Đại học Luật hệ tại chức. 

Tháng 8/2017, ông Chung đang là Chánh Văn phòng UBND huyện Đông Giang được bổ nhiệm làm Giám đốc BQL các dự án đầu tư xây dựng huyện.

Trước đó, ngày 12/8/2016, Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Nghị quyết 04-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Trong đó, quy định về cấp ủy huyện và tương đương phải đạt trình độ đại học chuyên môn trở lên và cao cấp lý luận chính trị. Trưởng, phó phòng và tương đương 100% đạt trình độ đại học chuyên môn và trung cấp lý lịch chính trị, phấn đấu 10% đạt trình độ chuyên môn sau đại học.

Đối với nhân sự sinh sau năm 1975, phải đạt trình độ đại học chuyên môn hệ chính quy trở lên. Trường hợp có bằng đại học tại chức nhưng có trình độ sau đại học và có năng lực, triển vọng phát triển tốt thì do Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Đơn phản ánh của người dân về trường hợp của ông Dương Văn Chung. Ảnh: NP  

Ông Dương Văn Chung cũng thừa nhận: “Tôi không có bằng đại học chuyên môn về xây dựng là đúng như Nghị định 59 của Chính phủ quy định Giám đốc BQL buộc phải có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ mới được bổ nhiệm. 

Tôi chỉ tốt nghiệp Đại học Luật hệ tại chức nhưng được bổ nhiệm từ Chánh Văn phòng UBND huyện sang làm Giám đốc BQL các dự án đầu tư xây dựng huyện, là bổ nhiệm ngang qua vì hai chức vụ có ngạch công chức ngang nhau”...

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam đã kiểm tra, kết luận trường hợp ông Lê Hoàng Việt (sinh năm 1986, con trai của ông Lê Văn Hóa-nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hiệp Đức) có bằng đại học tại chức nhưng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hiệp Đức và khẳng định ông Việt chỉ có bằng Trung cấp ngành Quản lý đất đai và chứng chỉ Sơ cấp lý luận chính trị. Trong khi đó, theo quy định thì tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức danh phó phòng và tương đương đối với người sinh sau năm 1975 là phải có bằng đại học chính quy và trung cấp lý luận chính trị trở lên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam xác định, việc bổ nhiệm ông Việt trái với quy định.

Ngọc Phó

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm