Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Xã thu hồi ruộng đã được cấp "sổ đỏ" là trái luật

Thứ tư, 08/01/2014 - 16:52

(Thanh tra) - Liên quan đến việc UBND xã Chương Dương, huyện Thường Tín ra thông báo thu hồi đất của hàng chục hộ dân, phóng viên Báo Thanh tra đã có buổi làm việc với ông Từ Đức Mạnh, Phó trưởng Phòng Tài Nguyên - Môi trường huyện Thường Tín để làm rõ vụ việc.

Những hộ dân bị UBND xã Chương Dương ép trả đất bày tỏ bức xúc. Ảnh: ND

>> Xã to hơn huyện?

Ông Mạnh cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, phía UBND huyện đã giao cho Phòng Kinh tế phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường để làm rõ.

UBND huyện Thường Tín cũng đã có văn bản yêu cầu xã Chương Dương báo cáo về vụ việc này. Theo báo cáo của UBND xã Chương Dương, việc thu hồi đất của các hộ dân là thu hồi phần đất những hộ dân này đã mượn của UBND xã từ trước. "Phía huyện cũng thắc mắc là tại sao đất mượn nhưng những năm 1999 - 2000 lại có một vài trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất? Về việc này, xã báo cáo là do sự nhầm lẫn của cán bộ chuyên môn, thực chất những hộ dân được cấp "sổ đỏ" này nằm trong đối tượng mượn ruộng. Nay thực hiện công tác dồn điền đổi thửa nên xã lấy lại để làm các công trình công cộng. Tuy nhiên, việc xã thông báo thu hồi những thửa ruộng đã được huyện cấp "sổ đỏ" là không đúng", ông Mạnh cho biết.

Khi được hỏi có xã nào ở Thường Tín có văn bản thu hồi đất tương tự như xã Chương Dương không, ông Mạnh nói: "Không có trường hợp nào, xã làm sao được thu hồi những cái đó".

Dồn điền đổi thửa là một chính sách lớn, việc thu hồi hàng loạt thửa ruộng gắn với cuộc sống mưu sinh của người dân là một việc lớn ở địa phương. Việc thu hồi này phải thông qua HĐND xã, qua Đảng ủy xã. Vậy mà ông Phạm Văn Tập, Bí thư Đảng ủy xã Chương Dương, người từng giữ cương vị Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Thường Tín, lại "bật đèn xanh" để Chủ tịch UBND xã Chương Dương ký giấy thu hồi cả đất đã có "sổ đỏ". 

Ngày 16/1/2013, ông Lê Ngọc Đắc, Chủ tịch UBND xã Chương Dương đã ký hàng loạt thông báo để thu hồi lại nhiều thửa ruộng của các hộ dân, trong đó phần lớn là các giáo viên đang công tác ở địa phương hoặc đã nghỉ hưu. Theo chúng tôi, thông báo ngày 16/1 là một văn bản trái quy định pháp luật, vi phạm Luật Đất đai, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi người dân đang sử dụng đất, đặc biệt là những hộ dân đã được UBND huyện Thường Tín cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với thông báo này, UBND xã đã thu gọn đất đai của hàng chục hộ dân. Ảnh: ND

Sau khi dẫn một loạt căn cứ để thu hồi đất, thông báo ngày 16/1 ghi rõ: "Nay tập thể lấy lại diện tích trên của hộ gia đình để phục vụ xây dựng các công trình công ích của xã". Vấn đề người dân bức xúc là, ruộng của họ bị xã thu hồi xong giao cho cá nhân khác, chứ không phải phục vụ công trình công ích của xã. Theo tìm hiểu của phóng viên, trên các thửa ruộng bị thu hồi, chưa có dự án nào được UBND huyện Thường Tín đầu tư hoặc đã thông qua. "Thông báo một đằng, thực hiện một nẻo. Tại sao tự dưng người khác lại được giao phần ruộng của tôi? Xã làm vậy thì khác nào lừa dân?", một giáo viên đã nghỉ hưu bức xúc.

Khi phóng viên về làm việc thì UBND xã "chữa cháy" cho việc làm của mình bằng cách cử cán bộ mang giấy trả đất này xuống từng hộ "ép" kí theo kiểu đến nhà sau thì nói rằng nhà trước đã kí rồi. Ảnh: ND

Mặt khác, một căn cứ để xã ra thông báo thu hồi đất là Danh sách chốt nhân khẩu giao ruộng của UBND xã Chương Dương ngày 30/9/1992. Tuy nhiên, trường hợp 2 giáo viên Trần Thị Lệ, Đỗ Thị Chiều trước thời điểm này vẫn là xã viên trong hợp tác xã nông nghiệp, thuộc thành phần nông dân được chia ruộng, đến sau thời điểm chốt nhân khẩu năm 1992 mới có quyết định đi dạy học, nhưng vẫn bị "lôi" vào các trường hợp bị xã thu hồi ruộng đã sử dụng ổn định, không tranh chấp 20 năm qua. 

Càng khó hiểu hơn khi nhiều trường hợp giáo viên tương tự như cô Lệ, cô Chiều, lại không bị thu hồi đất. Lẽ nào UBND xã Chương Dương làm việc tùy hứng, thích thu hồi chỗ nào thì thu, kể cả đó là đất đã được lãnh đạo huyện Thường Tín ký cấp "sổ đỏ".

Ngoài ra, nhiều hộ dân có con cái sinh trước năm 1992 được giao đất, nay cũng bị UBND xã "đè" ra thu hồi, cũng chỉ vì cái lý do là con “giáo viên”.

Việc thu hồi đất trái luật, vượt thẩm quyền của UBND xã Chương Dương hiện đang gây bức xúc trong dư luận địa phương. Phóng viên Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này khi có diễn biến mới.

                                                                                                                                                                                             Nam Dũng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026
Kỳ 2: Vòng xoáy chính sách và những m2 đất chưa thể thu hồi

Kỳ 2: Vòng xoáy chính sách và những m2 đất chưa thể thu hồi

(Thanh tra) - Sau gần 7 năm đình trệ, hai dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân vẫn chưa thể “thông mạch” không chỉ vì thiếu vốn, mà bởi những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và sự chồng chéo chính sách qua nhiều giai đoạn. Những thửa đất chưa thể thu hồi, những hồ sơ vượt hạn mức, cùng cách áp dụng pháp luật thiếu thống nhất… đang đẩy dự án nghìn tỷ vào vòng xoáy kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí lớn và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm trong quản lý đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 16/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm