Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 04/05/2016 - 09:23
(Thanh tra) - Trong khi nhiều cán bộ cấp dưới “dính” đến sai phạm làm thất thoát đá cấp phối xây dựng nông thôn mới thì xã Tân Ước lại có những động thái, dấu hiệu che chắn, giảm nhẹ cho sai phạm.
Người dân làm chứng về việc đá cấp phối thất thoát đang được “khắc phục hậu quả”. Ảnh: Tràng An
Cán bộ hợp đồng “dính” sai phạm vẫn tiếp tục công tác
Gần 4 tháng kể từ khi xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội, có kết luận nội dung đơn kiến nghị liên quan đến việc làm thất thoát đá cấp phối tại thôn Tri Lễ 2, đến nay chỉ có ông Nguyễn Kim Hiền, Phó thôn Tri Lễ 2 bị cách chức.
Ông Nguyễn Tuấn Đạt, Phó Tiểu ban Phát triển thôn (còn gọi là Tiểu ban Phát triển nông thôn mới của thôn) - Trưởng thôn Tri Lễ 2 chỉ phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Đáng nói, với vai trò là người đứng đầu Chi bộ thôn, đồng thời là Trưởng Tiểu ban Phát triển thôn, ông Nguyễn Trọng Hùng đã để xảy ra việc thất thoát đá cấp phối xây dựng nông thôn mới. Kết luận của xã Tân Ước nêu rõ, ông Hùng “không tổ chức họp tiểu ban để phân công nhiệm vụ; thiếu kiểm tra, đôn đốc và không chỉ đạo ông Hiền để ông Hiền tự ý điều hành trong cấp phối đá và thiếu trách nhiệm trong điều hành chỉ đạo”. Thế nhưng, ông Hùng cũng chỉ phải kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Ước Nguyễn Anh Minh, việc thiếu trách nhiệm của ông Hùng chưa đến mức xử lý các hình thức cao hơn nên ông Hùng vẫn tại vị đến hết nhiệm kỳ (2015 - 2017).
Đặc biệt, ông Nguyễn Lý Thêm - cán bộ hợp đồng giao thông thủy lợi của xã Tân Ước được xã kết luận là “thiếu tinh thần trách nhiệm khi được giao nhiệm vụ tiếp nhận lượng đá của cấp trên bàn giao cho thôn. Không kiểm tra, đo đạc tổng thể khối lượng cho toàn bộ số xe ô tô; không lập biên bản bàn giao cho người có trách nhiệm tiếp nhận. Không kiểm tra chặt chẽ, không có biên bản nghiệm thu từng tuyến đường, dẫn đến thất thoát khối lượng đá”. Ông Thêm không hoàn thành nhiệm vụ và là “mắt xích” quan trọng bị “gẫy” khiến việc thất thoát xảy ra. Vậy nhưng, xã chỉ yêu cầu kiểm điểm sâu sắc!
| Dân tố: Không họp dân đã thu tiền; xã nói: Có họp, nhưng làm xong mới họp Một nội dung liên quan khác trong tố cáo đối với Bí thư Chi bộ thôn Nguyễn Trọng Hùng nêu: “Tiểu ban Phát triển thôn không họp dân mà tự ý đặt ra thu 29.500 đồng/sào ruộng”. Qua kiểm tra, xác minh Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Ước kết luận: “Tiền thuê công chở và rải đá tổng thu là 38,61 triệu đồng chia ra bằng 27.650 đồng/sào (mới có một bộ phận xã viên nộp), còn thu tiền điện chiếu sáng và các khoản khác là 1.489 đồng/sào. Tổng là 29.139 đồng/sào. Như vậy, có họp dân để thông qua việc thu tiền đá cấp phối nhưng làm xong mới họp. |
Làm “xiếc” số liệu để “giảm” nhẹ sai phạm cho cấp dưới?
Trở lại với lượng đá cấp phối bị thất thoát mà xã Tân Ước kết luận là 53,83m3. Số liệu này được “bảo lưu” trong các báo cáo gửi Đảng ủy xã, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã cũng như lúc làm việc với phóng viên. Thế nhưng, kết quả phúc tra (ngày 18/10/2015) của Thôn Tri Lễ được lập biên bản và có đầy đủ chữ ký thống nhất, xác nhận của Trưởng thôn, đại diện HĐND xã cho tới các ban, ngành và người làm chứng, lượng đá đã đổ xuống đường trục đồng xóm 5 là 250m3 ít hơn nhiều so với con số 445,157m3 cộng với 10% hệ số bù vênh và hao hụt, độ nén tổng số là gần 490m3 (mà xã khẳng định đá đã đổ xuống đường).
UBND xã Tân Ước có dấu hiệu che chắn, giảm nhẹ cho sai phạm. Ảnh: Tràng An
Đối chiếu với lượng đá 543,5m3 đá tài sản công được cấp để làm đường thì thôn thừa nhận còn thiếu hơn 290m3 khối nữa, trong khi đó, xã bác bỏ kết quả phúc tra này và khẳng định đá còn thiếu là 53,83m3. Với sự đầy đủ chi tiết mà biên bản phúc tra của thôn đã làm thì phải chăng xã đang “làm” số liệu để giảm nhẹ sai phạm về thất thoát đá đã xảy ra?
Tràng An
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Chính Bình
PV
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
Trọng Tài
Ngọc Trâm
Đức Định
Thái Minh
Hoàng Long
Bùi Bình
Vũ Linh