Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 08/12/2017 - 09:22
(Thanh tra)- Liên quan đến phản ánh của người dân về dự án xây dựng Trường THPT Thới An thực hiện không đúng vị trí quy hoạch, UBND quận 12 đã có văn bản trả lời Báo Thanh tra cho rằng, việc hoán đổi chức năng giữa trường THCS và THPT vẫn đảm bảo theo quy hoạch?
Vị trí dự kiến xây dựng Trường THPT Thới An tại tổ 2, khu phố 6, phường Thới An. Ảnh: CN
Mập mờ thông tin quy hoạch
Như Báo Thanh tra đã thông tin tại bài viết: “Quận 12, TP Hồ Chí Minh: Bất thường tại dự án xây dựng Trường THPT Thới An”, sau khi nhận được Thông báo thu hồi đất của UBND quận 12 để thực hiện dự án xây dựng Trường THPT Thới An, người dân tại tổ 2, khu phố 6, phường Thới An bức xúc cho rằng, dự án này được triển khai thực hiện tại vị trí không đúng như quy hoạch đã công bố.
Trước đây, theo quy hoạch chi tiết sử dụng đất khu dân cư phường Thới An, quận 12, thì khu đất dự kiến xây dựng Trường THPT Thới An tại tổ 2, khu phố 6, phường Thới An được quy hoạch là công viên cây xanh. Sau đó, khu dất này được điều chỉnh quy hoạch sang đất giáo dục và trong bản vẽ thể hiện là trường THCS.
Tuy nhiên, dự án xây dựng trường THCS tại tổ 2, khu phố 6 đã không được thực hiện theo quy hoạch. Vì cách đây khoảng một năm, Trường THCS Nguyễn Trung Trực đã được xây dựng tại một bãi đất trống cạnh vị trí quy hoạch trường THPT thuộc tổ 3, khu phố 5, phường Thới An.
Tưởng chừng sau khi đã xây dựng Trường THCS Nguyễn Trung Trực thì phần đất quy hoạch trường THCS tại tổ 2 khu phố 6 sẽ được điều chỉnh hoặc hủy bỏ. Tuy nhiên, dự án xây dựng Trường THPT Thới An lại được triển khai tại đây. Trong khi phần đất liền kề Trường THCS Nguyễn Trung Trực được quy hoạch trường THPT hiện đang bỏ trống.
Điều khiến người dân bức xúc là dự án xây dựng Trường THPT Thới An được triển khai thực hiện giữa khu dân cư, nhưng người dân lại không được họp bàn lấy ý kiến. Hơn nữa, dự án này được triển khai tại vị trí được cho là không đúng với quy hoạch đã công bố trước đó, khiến người dân nghi ngờ về tính xác thực của dự án này.
Theo các hộ dân tổ 2, khu phố 6, phường Thới An, việc xây dựng trường học là để phục vụ nhu cầu đời sống của người dân. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, việc thực hiện hay thay đổi quy hoạch người dân cũng cần được lấy ý kiến và được thông báo để có sự đồng thuận…
UBND quận 12 nói gì?
Liên quan đến dự án xây dựng Trường THPT Thới An, ngày 19/10/2017, UBND quận 12 đã có Văn bản số 8067/UBND-TNMT trả lời Báo Thanh tra. Theo đó, UBND quận 12 cho rằng, dự án xây dựng Trường THPT Thới An tại phường Thới An, quận 12, vị trí, ranh giới khu đất thể hiện theo bản đồ hiện trạng vị trí số 002/15/ĐĐBĐ do Công ty TNHH Đo đạc Địa ốc N.C.C đo lập ngày 28/8/2015, đã được HĐND TP thông qua và UBND TP phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận 12.
Căn cứ pháp lý nêu trên cũng như căn cứ tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án xây dựng Trường THPT Thới An tại phường Thới An và Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND quận 12 cho rằng, việc ban hành Thông báo thu hồi đất đối với 19 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Trường THPT Thới An là đúng quy định.
Ngoài ra, UBND quận 12 cũng cho rằng, căn cứ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Thới An (khu 2), quận 12 phê duyệt tại Quyết định số 637/QĐ-UBND-ĐT ngày 24/12/2008. Theo đó, khu đất dự kiến xây dựng trường THPT thuộc quy hoạch công trình công cộng – giáo dục (ô phố III/7).
Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất phê duyệt đính kèm Quyết định số 637/QĐ-UBND-ĐT, thì tại vị trí ô phố III/7 có ghi chú ký hiệu là trường THCS và vị trí ô phố VI/7, VII/8 ký hiệu là trường THPT.
Về quá trình chuyển đổi quy hoạch đất tại khu vực dự án xây dựng Trường THPT Thới An, UBND quận 12 cho rằng, căn cứ quy hoạch được duyệt nêu trên cũng như nhu cầu đầu tư trường học trên địa bàn phường Thới An và quận 12, tại khu vực ô phố VI/7, UBND quận đã triển khai đầu tư và đưa vào hoạt động Trường THCS Nguyễn Trung Trực. Việc hoán đổi chức năng trường THCS và THPT giữa các ô phố III/7 và VI/7, VII/8 để đầu tư Trường THPT Thới An vẫn đảm bảo chức năng quy hoạch đất giáo dục theo quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt…
Liên quan đến vụ việc, ngày 8/11/2017, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh có Văn bản số 14679/VP-ĐT, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến, giao UBND quận 12 phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát kiểm tra, góp ý và danh sách dự án xem xét kiến nghị của công dân giải quyết và trả lời theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.
Cảnh Nhật
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Hòa Bình
Cảnh Nhật
Lan Anh
Cảnh Nhật
Thanh Hoa
Phương Hiếu
Đăng Tân
Thiên Tâm
Hương Trà
Thái Nam
Thái Nam
Trung Hà