Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 19/09/2013 - 13:59
(Thanh tra)- Em Bùi Văn Nam (SN 1992, trú tại thôn Thạch Hào, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) là nạn nhân trong một vụ xô xát. Theo Kết luận giám định pháp y số 1040-PY/2010 của Trung tâm Pháp y Hải Phòng, Nam mất 51% sức khỏe lao động do bị vết thương sọ não hở. Thế nhưng, Nam vẫn đủ sức khỏe để nhập ngũ.
Vết thương nạn nhân Bùi Văn Nam khi làm giám định pháp y. Ảnh: Kim Thành (chụp lại)
Vụ xô xát xảy ra ngày 26/11/2009, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Tuân và Phạm Văn Đồng (đều trú tại thôn Hộ Tứ Ngoại, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng) đã đánh nhau với Bùi Văn Nam. Hậu quả, Nam bị thương vào đầu, phải vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu, điều trị.
Hồ sơ bệnh án nạn nhân ghi rõ: Vết thương thái dương đỉnh phải 5cm có chảy dịch não tủy qua vết thương. Tại phiếu phẫu thuật lúc 22 giờ 20 phút ngày 26/11/2009 ghi phương pháp phẫu thuật: Gặm bỏ xương vỡ lún, cầm máu nhu mô, khâu lại màng cứng, khâu da 2 lớp.
Khi xuất viện, Nam được Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng cấp giấy ghi chẩn đoán: Vết thương sọ não hở. Qua đó, Trung tâm Pháp y Hải Phòng có Kết luận giám định pháp y số 1040-PY/2009 ngày 4/1/2010 cho nạn nhân Bùi Văn Nam bị giảm 51% sức khỏe lao động.
Từ kết luận giám định pháp y trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Lãng khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Văn Tuân và Phạm Văn Đồng. Tại Tòa phúc thẩm TAND TP xét thấy gia đình nạn nhân đã được 2 gia đình bị can thực hiện đúng thỏa thuận chi trả toàn bộ tiền viện phí và bồi thường cho Nam. Gia đình Nam có làm đơn xin giảm nhẹ án cho 2 bị can. Tòa phúc thẩm TAND TP tuyên án phạt tù Nguyễn Văn Tuân 36 tháng, Phạm Văn Đồng 33 tháng, hưởng án treo.
Ngày 16/8/2010, Bùi Văn Nam được Ban Chỉ huy quân sự (BCHQS) xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng đưa danh sách lên BCHQS huyện Tiên Lãng xin đăng ký nhập ngũ quân đội. Vì đã có giấy tiếp nhận của đơn vị tuyển quân đối với Bùi Văn Nam, BCHQS huyện Tiên Lãng đã hoàn tất thủ tục cho Nam đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng Hải Phòng, kết quả được phân loại sức khỏe loại 1.
Đầu năm 2012, Nam nhập ngũ quân đội, được vào huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện 158 vùng I Hải quân đóng tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Sau khi tham dự lớp huấn luyện xong, Nam được tiếp nhận về Vùng Cảnh sát biển I và được biên chế tại Hải đội 102.
Ngày 5/9/2012, quân nhân Bùi Văn Nam được cắt quân số khỏi Hải đội 102 chuyển về học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân tại TP Hồ Chí Minh.
Việc Bùi Văn Nam bị giảm 51% sức lao động do bị vết thương sọ não hở mà lại đủ tiêu chuẩn sức khỏe để nhập ngũ quân đội đã gây bất bình cho 2 gia đình Nguyễn Văn Tuân và Phạm Văn Đồng, gây dư luận không tốt về việc khám, tuyển nghĩa vụ quân sự.
Về vấn đề này, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng Nguyễn Đình Trình khẳng định: Theo quy định của Thông tư liên tịch số 14 giữa Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng thì khi bị giảm 51% sức lao động sẽ không đủ sức khỏe để nhập ngũ. Việc khám sức khỏe cho Nam do Bệnh viên Đa khoa huyện Tiên Lãng thực hiện đã bỏ sót vết thương sọ não vùng thái dương đỉnh phải. Sai sót này một phần do bệnh nhân giấu không khai tiền sử bệnh và một phần do bác sỹ không khám kỹ vì vết thương ở đầu có tóc che phủ sẹo.
Trong thời gian tham dự lớp huấn luyện, liệu Nam có đủ sức khỏe để tập luyện không? Có hay không việc Trung tâm Huấn luyện 158 vùng I Hải quân biết sức khỏe của Nam nhưng lại làm “ngơ”? Những câu hỏi này xin gửi về Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Trường Trung cấp Kỹ thuật Hải quân trả lời để yên lòng dư luận.
Kim Thành
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá khổ, quá tải vào sâu trong những con đường thôn chở keo tràm trên địa bàn xã Phúc Trạch, Lâm Trạch và Xuân Trạch (cũ) nay là xã Phong Nha khiến người dân vô cùng bất an.
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Minh Tân
PV
Chu Tuấn
Hữu Anh
Chu Tuấn
Hương Giang
Hương Trà
Nguyệt Thu
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình