Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 15/09/2013 - 16:06
(Thanh tra) - Vừa qua, bà Nguyễn Thị Chắt (sinh năm 1943, cư trú tại số 70/07, đường TL 15, khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP. Hồ Chí Minh) đã gửi đơn đến các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng để kêu cứu, do UBND 3 phường trên địa bàn quận 12 có văn bản thu hồi đường rác mà bà đã hoạt động trên 20 năm nay để giao cho Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận 12 (Công ty Công ích). Bà Chắt cho rằng, chính quyền ban hành các văn bản để thu hồi đường rác của bà như vậy là trái với quy định của pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bà.
Theo lời trình bày của bà Nguyễn Thị Chắt, trước đây việc thu gom rác thải tại TP. Hồ Chí Minh nói chung, trong đó có quận 12 nói riêng không có quy định nào của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Để thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong nhân dân, các chủ thu gom rác thải dân lập đã tự phát làm nghề, mô hình dịch vụ này là do các bên là người thu gom rác và người thải rác tự thỏa thuận với nhau về giá cả trở thành những giao dịch mặc nhiên mà có trong nhân dân, tồn tại trong suốt nhiều năm nay, không có cơ quan Nhà nước nào can thiệp đến công việc của họ. Nhưng hiện nay lại phát sinh tranh chấp giữa Công ty Công ích với chủ thu gom rác dân lập trên địa bàn.
Bà Chắt phân trần: “Những năm trước đây, khi chưa có Công ty Công ích thì chúng tôi hoạt động một mặt là để mưu sinh, nhưng ý nghĩa hơn là đem lại sự trong sạch về môi trường thì chẳng thấy ai có ý kiến gì, nay có Công ty Công ích mới được thành lập thì chính quyền đã cho là chúng tôi có lỗi trong việc thu gom rác, coi đó là lý do để thu hồi đường rác của chúng tôi giao cho Công ty Công ích. Vậy bao năm nay, không có Công ty Công ích thì ai lo việc đổ rác cho các hộ dân với những phát sinh hàng ngày, và nếu cứ để không ai đổ thì sẽ ô nhiễm đến đâu? Nếu muốn thu hồi đường rác của chúng tôi thì phải có quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trước khi ra quyết định thì phải hiệp thương và thỏa thuận với chúng tôi, đồng thời phải bồi thường cho chúng tôi theo quy định của pháp luật dân sự. Chúng tôi sẽ mất việc làm cùng với những thiết bị hàng tỷ đồng của tôi sẽ xử lý ra sao, trong khi tôi phải vay nợ lãi để mua sắm thiết bị nay vẫn chưa hoàn được vốn?”.
Ngày 09/9/2009, tại trụ sở làm việc của phường Thạnh Xuân, trao đổi với PV Báo Thanh tra, lãnh đạo UBND phường cho biết: Quan điểm của UBND phường Thạnh Xuân vẫn rất tôn trọng những chủ đường rác dân lập đã tồn tại trong nhiều năm nay, tuy nhiên hiện nay đã có quy định mới của pháp luật về công tác thu gom và xử lý chất thải rắn, cụ thể là phải thực hiện theo quy định của Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố. Nếu bà nguyễn Thị Chắt có nguyện vọng được tiếp tục thu gom rác thải trên địa bàn phường, thì phường sẽ tạo điều điều kiện cho bà tiếp tục hoạt động, nhưng việc hoạt động của bà phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, nếu bà Chắt vi phạm nghiêm trọng thì phường sẽ đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi đường rác của bà để giao cho người khác, nhằm đảo bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn.
Khi PV Báo Thanh tra hỏi về nguyện vọng của bà Nguyễn Thị Chắt thì bà trả lời: “Nguyện vọng của chúng tôi là tiếp tục được thu gom rác thải trên địa bàn mà chúng tôi đã làm trên 20 năm nay. Bản thân tôi có trách nhiệm với đội ngũ nhân viên của mình vì họ đã gắn bó với tôi trong suốt những năm qua, nếu giải tán đường rác thì họ sẽ mất công ăn việc làm, gia đình họ sẽ ra sao? Vì vậy, tôi đã xác định sinh nghề tử nghiệp với cái nghề này. Nếu được tiếp tục làm nghề tôi sẽ nhận sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền và cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Quyết định 88 của UBND TP. Hồ Chí Minh”.
Trước nguyện vọng chính đáng của bà con, đề nghị các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng quận 12, TP. Hồ Chí Minh xem xét sự việc và giải quyết có lý, có tình để đảm bảo cho quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Bà Nguyễn Thị Chắt, vừa là đảng viên lâu năm, vừa là người tổ chức thực hiện công tác này, cần nêu cao ý thức gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nếu muốn được tiếp tục công việc thu gom rác thải thì cần phối hợp tốt với chính quyền địa phương, cam kết và thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật trong công việc của mình.
Thái Bình
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
B.S
B.S
Lê Hữu Chính
Văn Thanh
Thanh Lương
Thu Huyền
Đông Hà - Thanh Hoa - Chính Bình
Đông Hà
Đan Quế
Đan Quế
Đăng Tân