Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Vì sao Công ty Việt Phát “tung hoành” được ở Thường Tín?

Nam Dũng

Chủ nhật, 16/07/2023 - 08:00

(Thanh tra) - Vi phạm về đất đai, môi trường, tải trọng vẫn đang diễn ra, cùng với trạm trộn bê tông vẫn "ngang nhiên" hoạt động cho dù Huyện ủy, UBND huyện Thường Tín có nhiều chỉ đạo.

Ngoài phần xây dựng trạm trộn trên đất nông nghiệp thì Công ty Bê tông Việt Phát ngang nhiên xả thải lấp hẳn ao rộng hàng nghìn m2 (trong ô màu đỏ) mà Báo Thanh tra đã phản ánh nhưng không được huyện Thường Tín xử lý theo quy định. Ảnh: ND

Thêm lần nữa huyện Thường Tín nêu quyết tâm thực hiện nghiêm

Ngày 6/7/2023, UBND huyện Thường Tín đã tổ chức họp công bố Quyết định số 3200-QĐ/HU ngày 16/6/2023 của Huyện ủy Thường Tín kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, môi trường trên địa bàn huyện.

Tại cuộc họp đã công bố Thông báo số 1170-TB/BCĐ ngày 16/6/2023 phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo và thông báo Kế hoạch số 174-KH/BCĐ chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Theo kế hoạch, từ ngày 10/6 đến ngày 15/7/2023, các đơn vị, địa phương quán triệt triển khai thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện về giải quyết, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường tại các xã, thị trấn.

Từ ngày 30/6 đến 20/7/2023, chỉ đạo tập trung đợt cao điểm tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, phân loại, giải quyết, xử lý các trường hợp vi phạm cũ và mới, căn cứ vào từng thời điểm, giai đoạn.

Từ ngày 20/7 đến 30/8, chỉ đạo lập hồ sơ, thủ tục để giải quyết, xử lý vi phạm.

Từ ngày 20/7 đến 30/12/2023, trong đó ngày 20/10/2023 tổ chức đồng loạt đợt xử lý cưỡng chế vi phạm tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Huyện ủy về giải quyết, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện kịp thời, hiệu quả; Đảng uỷ, UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết xử lý trường hợp vi phạm tại địa bàn. Đẩy mạnh việc xử lý các trường hợp vi phạm tồn tại và phải xử lý kịp thời trường hợp vi phạm mới.

Đơn vị trạm trộn bê tông Việt Phát còn ngang nhiên sử dụng phần hành lang cột điện cao thế 110KV để chứa vật liệu cũng như hoạt động gây ảnh hưởng đến hành lang điện cao thế. Ảnh: ND

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín tái khẳng định: Qua đợt cao điểm này, huyện sẽ xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân, cán bộ vi phạm, buông lỏng, thiếu trách nhiệm, không thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện trong công tác lãnh đạo, quản lý, xử lý về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường trên địa bàn.

Như vậy, thêm lần nữa Huyện ủy Thường Tín ban hành quyết định thể hiện quyết tâm.

Trước đó, ngày 15/3/2022, Huyện ủy Thường Tín đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/HU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng.

Cùng với đó, UBND huyện cũng ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Văn bản cho biết, tính từ đầu năm 2022, quan điểm của lãnh đạo huyện với các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng mới xảy ra trên địa bàn 29 xã, thị trấn, cán bộ chuyên môn các xã, thị trấn phải có trách nhiệm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm vi phạm.

Những chiếc xe trọng tại nhiều chục tấn vẫn ra vào con đường dân sinh cấm xe trên 3,5 tấn nhưng không thấy cơ quan chức năng xử lý ở đâu? Ảnh: ND

Huyện ủy Thường Tín chỉ đạo các cơ quan có thực hiện?

Như Báo Thanh tra phản ánh về trường hợp Công ty TNHH Vận tải thương mại Việt Phát xây dựng trạm trộn bê tông trên đất nông nghiệp thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường từ tháng 5/2022 đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực này.

Ngoài phần đất xây dựng trước đó đã được UBND xã Minh Cường lập biên bản thì theo ghi nhận mới đây, phía trạm trộn đã đổ phế thải của trạm xuống lấp ao nuôi thủy sản bên cạnh. Đây rõ ràng là hành vi hủy hoại hàng nghìn m2 đất nông nghiệp nghiêm trọng.

Một điều nữa là các con đường dẫn vào trạm trộn bê tông Việt Phát, chỉ những xe trọng tải dưới 10 tấn được lưu thông, nhưng không hiểu bằng cách nào mà những xe chở bê tông, xe chở xi măng có chiếc 50 - 60 tấn ra vào thường xuyên mà không bị xử lý.

Vi phạm là vậy, phóng viên Báo Thanh tra đã liên lạc nhiều tháng qua, nhưng phía UBND huyện Thường Tín cho biết đang giao các cơ quan chức năng xử lý và chưa có kết quả đối với vụ việc này!

Việc sản xuất bê tông tươi của Công ty TNHH Vận tải thương mại Việt Phát đã gây ô nhiễm môi trường và đến ngày 17/11/2022, UBND huyện Thường Tín đã ban hành Quyết định số 5902/QĐ-XPVPHC theo đề nghị của Công an huyện Thường Tín về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường 53 triệu đồng.

Đại diện Phòng Quản lý đô thị Thường Tín khẳng định: Trạm trộn bê tông tại vị trí địa điểm thôn Khôn Thôn, xã Minh Cường, đối chiếu với quy hoạch khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên không phù hợp với quy hoạch đã được duyệt.

Dư luận đang trông chờ xem tới đây, Quyết định số 3200-QĐ/HU ngày 16/6/2023 của Huyện ủy Thường Tín liệu có được các cơ quan thực thi nghiêm?

Cần nhắc lại, ngày 12/5/2023, tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã trả lời, làm rõ một số thông tin đại biểu và cử tri quan tâm và cho biết là đã trực tiếp chỉ đạo Chánh Văn phòng UBND TP lập tổ công tác, sử dụng flycam ở toàn bộ các quận, huyện ven sông, chỉ rõ các vi phạm để xử lý, không phải chờ báo chí phản ánh mới làm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm