Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vì sao chưa xử lý vi phạm tại KCN Hoàng Mai?

Thứ sáu, 01/07/2016 - 10:47

(Thanh tra) - Bất chấp các quy định của pháp luật, Hợp tác xã Công nghiệp (HTXCN) Thanh Tùng xây dựng công trình trái phép, lấn chiếm đất dự án, vi phạm an toàn phòng, chống cháy nổ tại khu công nghiệp (KCN) quận Hoàng Mai, gây bức xúc trong dư luận, phát sinh đơn thư khiếu kiện phức tạp. Tuy nhiên, hơn 6 năm, cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Sự chậm trễ xử lý vi phạm của HTXCN Thanh Tùng gây phát sinh đơn thư khiếu kiện phức tạp trên địa bàn. Ảnh: Phạm Duy

Ngày 23/2/2011, UBND quận Hoàng Mai ra Kết luận số 02/KL-UBND về nội dung công dân tố cáo hàng loạt sai phạm của ông Hà Minh Tuấn, Trưởng Ban Quản lý KCN Hoàng Mai. Theo Kết luận số 02, ông Tuấn đã buông lỏng quản lý Nhà nước, cố tình để các doanh nghiệp vi phạm thời gian dài, không có biện pháp kiên quyết chấn chỉnh các vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng tại KCN Hoàng Mai.

Một trong số các vi phạm nghiêm trọng được UBND quận Hoàng Mai “điểm mặt, chỉ tên” là công trình xây dựng của HTXCN Thanh Tùng với thiết kế được duyệt chỉ được xây dựng 2 tầng nhưng thực tế “vọt” lên 8 tầng, 1 tum. Theo đó, diện tích sàn xây dựng trái phép lên tới hàng nghìn m2. Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư ngang nhiên thay đổi thiết kế khối nhà xưởng, công trình đã được xây dựng xong phần thô và đang hoàn thiện.

Theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt của HTXCN Thanh Tùng, doanh nghiệp này chỉ được xây dựng nhà xưởng sản xuất giấy vở học sinh, văn phòng làm việc cao 2 tầng, diện tích chiếm đất khoảng 957 m2.

Sau khi phát hiện hàng loạt vi phạm tại KCN Hoàng Mai, UBND quận Hoàng Mai tiến hành xem xét kỷ luật đối với ông Hà Minh Tuấn, Trưởng Ban Quản lý và kiểm điểm trách nhiệm tập thể lãnh đạo Ban Quản lý khi để sai phạm kéo dài mà không báo cáo đề xuất kịp thời.

UBND quận yêu cầu UBND phường Hoàng Văn Thụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, Phòng Quản lý đô thị quận, Thanh tra Xây dựng quận thường xuyên rà soát, kiểm tra tình hình quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch tại KCN quận, kịp thời báo cáo quận để có biện pháp xử lý kịp thời; giao Thanh tra quận theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên tại hiện trường, hiện nay, toàn bộ phần diện tích vi phạm vẫn chưa bị xử lý theo quy định. Thậm chí, sau khi có kết luận của UBND quận Hoàng Mai, công trình vi phạm của HTXCN Thanh Tùng vẫn tiếp tục được hoàn thiện với quy mô hoành tráng hơn trước.

Đáng nói là, theo quy hoạch của KCN, tất cả các công trình nhà xưởng phải cách tường rào 3m, các toà nhà cách nhau 6m để tạo hành lang an toàn phòng, chống cháy nổ, tuy nhiên toà nhà đồ sộ của HTXCN Thanh Tùng lại được xây hết đất.

Theo thông tin cung cấp từ phía Ban Quản lý KCN Hoàng Mai tại buổi làm việc do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì vào tháng 3/2016, HTXCN Thanh Tùng còn lấn chiếm vào ranh giới khu đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng và khai thác bãi đỗ xe, vườn hoa cây xanh của một đơn vị khác. Bên cạnh đó, HTXCN Thanh Tùng đã 8 lần bị lập biên bản về xây dựng sai phạm, bị xử lý phạt hành chính 30 triệu đồng và khắc phục các vi phạm tồn tại.

Sự chậm trễ, lơ là của cơ quan chức năng trong xử lý dứt điểm vi phạm tồn tại của HTXCN Thanh Tùng gây bức xúc trong dư luận, phát sinh đơn thư khiếu kiện phức tạp trên địa bàn suốt nhiều năm qua.

Ngày 9/5/2016, Văn phòng Thành ủy Hà Nội có Văn bản số 652 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND TP giải quyết theo thẩm quyền đơn thư của công dân có nội dung tố cáo: HTXCN Thanh Tùng lấn chiếm đất vườn hoa cây xanh, xây nhà sai phép, lấn chiếm khu đất hành lang lưới điện; được Sở Xây dựng bao che, cản trở việc xây dựng dự án bãi đỗ xe vườn hoa cây xanh tại KCN Hoàng Mai; kiến nghị cơ quan chức năng xử lý dứt điểm.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP có Văn bản số 3096/UBND-ĐT giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, kết luận, xử lý theo thẩm quyền, báo cáo UBND TP và Thường trực Thành ủy kết quả thực hiện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Phạm Duy

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm