Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vẫn cố tình... thông thầu?

Thứ hai, 23/09/2013 - 10:58

(Thanh tra) - Báo Thanh tra ngày 22/9/2013 có bài phản ánh những nghi vấn xung quanh việc Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản thị xã Ayun Pa (BQL) có dấu hiệu thông đồng với Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hương (Công ty Xuân Hương) trong việc mở gói thầu công trình xây dựng cơ bản tại Trường THCS Nguyễn Trãi (xã Ia Sao). Tuy nhiên, sau khi tạm hoãn thời gian đấu thầu, đại diện Chủ đầu tư lại đưa ra những tiêu chí khó hiểu làm cớ để loại bỏ các doanh nghiệp tham gia với giá thầu thấp hơn Công ty Xuân Hương, gây thất thoát ngân sách hàng trăm triệu đồng...

Thông báo của BQL các dự án ĐTXDCB thị xã Ayun Pa về kết quả thắng thầu của Công ty Xuân Hương

>> Lình xình trong mời thầu xây dựng

Loại bỏ doanh nghiệp bằng lý do “trên trời”?

Tham gia đấu thầu công trình Trường THCS Nguyễn Trãi, xã Ia Sao, gồm các hạng mục: Nhà học lý thuyết, thực hành, thư viện: Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ, Công ty Hoàng Khang bỏ thầu giá gần 5,1 tỷ đồng; Công ty Gia Hưng (huyện Chư Prông): 5,75 tỷ đồng; HTX Xây dựng Ayun Pa: 5,3 tỷ đồng…; nhưng với giá đấu thầu và trúng thầu ở mức 5,92 tỷ đồng, cao hơn các doanh nghiệp khác từ 173 đến 820 triệu đồng, Công ty Xuân Hương lại được công nhận thắng gói thầu này?

Theo điều tra của PV, Chủ đầu tư là UBND thị xã và đơn vị quản lý thực hiện là BQL đã áp đặt một số tiêu chí không cần thiết, nhằm loại bỏ các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh khác. Chẳng hạn như: HTX xây dựng Ayun Pa có giá bỏ thầu thấp hơn Công ty Xuân Hương hơn 600 triệu đồng, nhưng bị loại bỏ vì doanh nghiệp này là chưa làm thủ tục bảo lãnh ngân hàng. Song, theo trình bày của lãnh đạo HTX thì với nguồn vốn sẵn có, đơn vị sẵn sàng ký cam kết bảo lãnh vốn nhưng vẫn bị loại một cách oan uổng!?

Còn đối với Công ty Hoàng Khang, mặc dù bỏ giá thầu thấp nhất với mức 5,1 tỷ đồng, nhưng lại bị “liệt” vào diện “từ xưa đến nay chưa hề thi công công trình nào tương tự như thế”!? Trên thực tế, Công ty Hoàng Khang liên doanh cùng Công ty TNHH Phúc Thịnh Hoàng (TP. Pleiku, Gia Lai) tham gia đấu thầu, thi công hàng chục công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Gia Lai, với mức vốn đầu tư từ 5 đến 10 tỷ đồng/công trình.

Như vậy, hễ có doanh nghiệp tham gia đấu thầu công trình Trường THCS Nguyễn Trãi mà bỏ giá thầu thấp hơn Công ty Hương Xuân, cũng phải chịu thua vì những lý do khó hiểu do chủ đầu tư và BQL áp đặt.

“Thông thầu” không còn là nghi vấn?

Trước thời điểm đấu thầu công trình này, một số doanh nghiệp tham gia mua hồ sơ mời thầu đã bức xúc và gửi đơn đến các cơ quan chức năng của tỉnh..., phản ánh dấu hiệu thông thầu giữa BQL và Công ty Xuân Hương. UBND tỉnh Gia Lai và các Sở, ban ngành của tỉnh đã có công văn, yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa xem xét xử lý vụ việc. Thực hiện chỉ đạo này, UBND thị xã đã ra Thông báo số 386/UBND-TH yêu cầu BQL thông báo cho các doanh nghiệp đã mua hồ sơ mời thầu, tạm dừng việc đấu thầu, tiến hành kiểm tra hồ sơ mời thầu...

Song, bất chấp phản ứng của dư luận, tìm mọi cách loại bỏ những doanh nghiệp có thực lực tài chính, năng lực chuyên môn đã được khẳng định và bỏ thầu với giá thấp hơn Công ty Xuân Hương; ngày 20/6/2013, BQL ra Thông báo số 19/TB-BQL về kết quả đấu thấu, trong đó Công ty Xuân Hương là đơn vị thắng thầu gói thầu xây dựng công trình Trường THCS Nguyễn Trãi với giá 5,92 tỷ đồng, hợp đồng theo đơn giá cố định? Như vậy, có thể khẳng định, việc thông đồng giữa BQL và Công ty Xuân Hương đã quá rõ ràng, không còn là dấu hiệu nghi vấn nữa. Điều đáng buồn là qua việc “móc nối” này, kéo theo hệ luỵ là ngân sách Nhà nước tổn thất thêm hàng trăm triệu đồng…

Minh chứng cho việc móc ngoặc, thông đồng trong công tác đấu thầu, ngoài những lần lãnh đạo Công ty Xuân Hương liên lạc với các doanh nghiệp khác xin giấy giới thiệu để mua hồ sơ mời thầu, dàn cảnh đấu thầu hình thức “chân gỗ”, tất cả các hồ sơ tham gia đấu thầu công trình Trường THCS Nguyễn Trãi, cả BQL chỉ có 2 người được biết là Trưởng ban và Thủ quỹ? Chính vì vậy, kết quả đấu thầu và trúng thầu công trình Trường THCS Nguyễn Trãi không đảm bảo tính công bằng, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tham gia, vi phạm nghiêm trọng Luật Đấu thầu.

Thiết nghĩ, với biểu hiện thông thầu trắng trợn xảy ra tại Ayun Pa như chúng tôi vừa đề cập ở trên, UBND tỉnh Gia Lai cần sớm chỉ đạo kiểm tra và xử lý các dạng sai phạm, nhằm tạo môi trường cạnh tranh minh bạch và công khai trong đấu thầu công trình xây dựng cơ bản, hạn chế thất thoát tiền ngân sách.

Nguyên Phê

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

Bố Trạch (Quảng Trị): Trục lợi chính sách hỗ trợ thiên tai, loạt cán bộ thôn Bồng Lai 1 bị yêu cầu kiểm điểm

(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.

Lê Hữu Chính

18:33 24/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm