Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Quý
Thứ năm, 24/08/2023 - 15:44
(Thanh tra) - Dù UBND huyện Chương Mỹ yêu cầu UBND xã Hoàng Văn Thụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện các vi phạm, tồn tại được chỉ ra trong Kết luận nội dung tố cáo số 141/KL-UBND ngày 24/4/2023, nhưng UBND xã Hoàng Văn Thụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chậm thực hiện.
UBND xã Hoàng Văn Thụ (Chương Mỹ, Hà Nội): Chậm thực hiện kết luận nội dung tố cáo. Ảnh: TQ
Kết luận nội dung tố cáo số 141/KL-UBND ngày 24/4/2023 của UBND huyện Chương Mỹ đối với ông Lê Hoài Thi, Chủ tịch UBND xã, ông Hà Đăng Chúc, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ đã chỉ ra nhiều vi phạm, tồn tại trong việc giải quyết đơn thư của công dân; quản lý, sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng…
Với những vi phạm, tồn tại được chỉ ra qua công tác xác minh, UBND huyện Chương Mỹ yêu cầu UBND Hoàng Văn Thụ tổ chức rút kinh nghiệm đối với ông Lê Hoài Thi - Chủ tịch UBND xã, ông Hà Đăng Chúc - Phó Chủ tịch UBND xã, ông Nguyễn Duy Hoàn - công chức văn phòng - thống kê, ông Phùng Văn Thuân, bà Trương Thị Tươi - công chức địa chính - xây dựng xã trong việc chưa ban hành văn bản trả lời công dân theo thẩm quyền đối với đơn công dân gửi ngày 10/5/2022. Rà soát lại hồ sơ vụ việc, ban hành văn bản trả lời công dân theo thẩm quyền đối với đơn công dân gửi UBND xã ngày 10/5/2022.
Kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với cá nhân có liên quan đến tồn tại: Chưa quản lý được diện tích đất công để đưa vào đấu giá theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 mà vẫn để hộ ông Cao Văn Tề và ông Cao Văn Chiến thôn Thuần Lương sử dụng từ năm 2012 đến nay; để hộ ông Cao Văn Chiến xây dựng công trình trên đất nông nghiệp thời điểm năm 2008 và 2016.
Xác định rõ diện tích đất công của hộ ông Cao Văn Tề và ông Cao Văn Chiến đang sử dụng tại khu vực Đồng Khẩn, thôn Thuần Lương đưa vào quản lý chặt chẽ; xây dựng phương án đấu giá cho thuê theo quy định. Trong thời gian hoàn thiện hồ sơ quản lý phải thường xuyên kiểm tra, nếu có tình trạng múc đất, làm biến dạng mặt bằng, hủy hoại đất và các hành vi vi phạm luật đất đai khác tại khu vực ở đồng Khẩn thì phải ngăn chặn kịp thời và thiết lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Khu xứ đồng Sau Chùa đang bị công dân tố cáo về những sai phạm trong quản lý đất đai. Ảnh: TQ
Tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm vi phạm hành chính về đất đai đối với hộ ông Cao Văn Cường tại khu vực Sau Chùa, thôn Thuần Lương.
Thiết lập hồ sơ xử lý dứt điểm đối với trường hợp xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại khu vực Đồng Khẩn.
UBND huyện Chương Mỹ yêu cầu UBND xã Hoàng Văn Thụ và các cá nhân liên quan tổ chức thực hiện dứt điểm Kết luận số 373/KL-UBND ngày 21/1/2020 của Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Trung Hà - Chủ tịch UBND xã và ông Lê Hoài Thi - Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ đối với thửa đất hộ ông Lê Văn Ba sử dụng tại khu Ao Chùa là đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do UBND xã quản lý.
Mặc dù UBND huyện Chương Mỹ yêu cầu UBND xã Hoàng Văn Thụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện các vi phạm, tồn tại được chỉ ra trong Kết luận nội dung tố cáo số 141/KL-UBND ngày 24/4/2023 nhưng UBND xã Hoàng Văn Thụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chậm thực hiện.
Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 20/8/2023 của UBND xã Hoàng Văn Thụ về kết quả thực hiện Kết luận nội dung tố cáo số 141/KL-UBND ngày 24/4/2023 cho thấy, UBND xã Hoàng Văn Thụ mới thực hiện được 4/6 nội dung.
Đối với các nội dung thiết lập hồ sơ xử lý dứt điểm đối với các trường hợp xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại khu vực Đồng Khẩn và xử lý công trình trên đất nông nghiệp khu Sau Chùa, thôn Thuần Lương, báo cáo cho thấy đang được triển khai thực hiện. Tuy nhiên, UBND xã Hoàng Văn Thụ không đề ra thời gian thực hiện 2 nội dung này.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý thu, chi tài chính tại xã Hoàng Văn Thụ có nhiều vi phạm, bất cập. Ông Lê Trung Hà, Bí thư Đảng ủy xã (nguyên Chủ tịch UBND xã) và ông Lê Hoài Thi, Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ liên tục có đơn tố cáo.
Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành 29 kết luận liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý thu, chi tài chính tại xã Hoàng Văn Thụ.
Điều đáng nói là nhiều kiến nghị tại các kết luận thanh tra của UBND huyện Chương Mỹ chưa được UBND xã Hoàng Văn Thụ thực hiện triệt để như: Kết luận số 520/KL-UBND ngày 6/11/2013; Kết luận số 378/KL-UBND ngày 17/9/2015; Kết luận số 424/KL-UBND ngày 3/8/2023; Kết luận số 373/KL-UBND ngày 21/1/2020; Kết luận số 41/KL-UBND của UBND thành phố Hà Nội về nội dung tố cáo đối với ông Lê Trung Hà, Bí thư Đảng ủy (nguyên Chủ tịch xã) và ông Lê Hoài Thi, Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ…

Nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại xã Hoàng Văn Thụ. Ảnh: TQ
Để làm rõ về kết quả thực hiện các kết luận nội dung tố cáo của UBND xã và các tổ chức, cá nhân liên quan, ngày 22/8/2023, PV đã đặt lịch làm việc bằng văn bản với ông Lê Hoài Thi, Chủ tịch UBND xã, thế nhưng khi PV đến làm việc thì được ông Nghiêm Xuân Hà, cán bộ văn phòng xã thông báo mới nhận được nội dung nên chưa kịp báo cáo Chủ tịch.
PV đã nhiều lần liên hệ với ông Thi qua điện thoại, nhưng không nhận được câu trả lời.
Liên quan đến sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai ở xã Hoàng Văn Thụ, năm 2010, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các trường hợp: Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ; Nguyễn Thanh Mạnh, nguyên cán bộ địa chính xã Hoàng Văn Thụ; Nguyễn Văn Kỷ, nguyên thủ quỹ xã Hoàng Văn Thụ.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá khổ, quá tải vào sâu trong những con đường thôn chở keo tràm trên địa bàn xã Phúc Trạch, Lâm Trạch và Xuân Trạch (cũ) nay là xã Phong Nha khiến người dân vô cùng bất an.
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Minh Tân
Trí Vũ
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý
B.S