Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Trúng dồn dập loạt gói thầu từ EVNNPT, Công ty YOTEK âm dòng tiền, nợ vay tăng

Nhóm phóng viên

Thứ bảy, 12/10/2024 - 16:32

(Thanh tra) - Việc dồn dập trúng thầu tại EVNNPT cũng đưa lại cho Công ty YOTEK không ít áp lực, kết thúc năm 2023 doanh nghiệp của ông Nguyễn Thanh Liêm ghi nhận đà giảm của cả doanh thu và lợi nhuận, nợ vay tăng nhanh, dòng tiền kinh doanh âm hàng chục tỷ đồng.

Công ty YOTEK là nhà thầu quen mặt tại EVNNPT. Ảnh: YOTEK.

Gói thầu gần 23 tỷ đồng, tiết kiệm được 32 triệu đồng

Như Báo Thanh tra đã thông tin, trong 9 tháng đầu năm 2024, Công ty YOTEK đã trúng 15 gói thầu do Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư. Đa số các quyết định này đều do ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNPT ký phê duyệt. Trong đó, nhiều gói thầu có giá trị lên đến vài chục tỷ đồng, nhưng công ty YOTEK trúng thầu sát giá, tiết kiệm được cho ngân sách khiêm tốn.

Đơn cử, hồi tháng 5/2024, EVNNPT mời thầu Gói thầu số 2 cung cấp, vận chuyển thiết bị 500kV, 220kV (Số thông báo: IB2400143228-00), có giá gói thầu 22,786 tỷ đồng. Nhà thầu trúng thầu Công ty YOTEK, giá trúng thầu 22,754 tỷ đồng, thấp hơn giá dự toán 32 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

Bản trích chụp Quyết định phê duyệt gói thầu do ông Phạm Lê Phú - Tổng giám đốc EVNNPT ký.

Trước đó, vào tháng 2/2024, tại Gói thầu số 8: Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị nhất thứ, cách điện, cáp quang và phụ kiện do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung mời thầu có giá dự toán 243,052 tỷ đồng, Công ty YOTEK trúng thầu "sát nút" với số tiền 242,413 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

Bản trích chụp Quyết định phê duyệt gói thầu do ông Phạm Lê Phú - Tổng giám đốc EVNNPT ký.

Tháng 3/2024, Công ty YOTEK trúng Gói thầu số 13: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhị thứ, thiết bị thông tin và Scada cho ngăn xuất tuyến 220kV tại TBA 220kV Đô Lương (bao gồm lắp đặt và TNHC thiết bị thông tin, Scada) do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung mời thầu, EVNNPT là chủ đầu tư, với số tiền  trúng thầu 15,100 tỷ đồng, thấp hơn giá dự toán gói thầu (15,202 tỷ đồng) khoảng 102 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

Bản trích chụp Quyết định phê duyệt gói thầu do ông Phạm Lê Phú - Tổng giám đốc EVNNPT ký.

Tháng 8/2024, Công ty YOTEK trúng Gói thầu số 25: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhị thứ phần mở rộng trạm biến áp 220 kV Trực Ninh (Số thông báo: IB2400148979-00) với giá trúng thầu 4,84 tỷ đồng, thấp hơn giá dự toán khoảng 31 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

Áp lực từ việc dồn dập trúng thầu

Thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, công ty YOTEK đã tham gia 177 gói thầu, trong đó trúng 122 gói, trượt 41 gói, 11 gói chưa có kết quả và 3 gói bị hủy, với tổng giá trị trúng thầu khoảng hơn 3.900 tỷ đồng. Đáng chú ý, đa số các gói thầu công ty YOTEK tham gia và trúng đều đến từ các đơn vị trực thuộc EVNNPT.

Chỉ tính riêng giai đoạn năm 2020 - tháng 9/2024, tính trung bình ra mỗi tháng công ty YOTEK trúng hơn 1 gói thầu tại EVNNPT. Theo đó, năm 2020 doanh nghiệp này trúng 19 gói thầu, năm 2021 trúng 16 gói thầu, năm 2022 trúng hơn 10 gói thầu, năm 2023 trúng 11 gói thầu, 9 tháng đầu năm 2024 trúng 15 gói thầu.

Việc dồn dập trúng thầu cũng đòi hỏi tiềm lực tài chính tốt, để doanh nghiệp có thể phân bổ nguồn vốn nhằm thực hiện các dự án đúng tiến độ. Dữ liệu tài chính của Báo Thanh tra cho thấy, Công ty YOTEK đang gặp phần nào đó áp lực về thanh khoản trong năm vừa qua khi doanh thu giảm sâu, nợ vay tăng và dòng tiền kinh doanh âm hàng chục tỷ đồng.

Theo đó, kết thúc năm 2023, doanh thu Công ty YOTEK khoảng 348 tỷ đồng, giảm 324 tỷ đồng so với năm trước đó (năm 2022). Lợi nhuận sau thuế công ty đạt 17 tỷ đồng, trong khi cùng kì lãi hơn 21 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản Công ty YOTEK xấp xỉ 368 tỷ đồng, tăng thêm 20 tỷ đồng sau 12 tháng. Nợ phải trả công ty còn 292 tỷ đồng, trong đó nợ vay xấp xỉ 221 tỷ đồng, tăng thêm 24 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong năm 2023, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh công ty âm hơn 30 tỷ đồng.

EVN lỗ nặng, giá điện tăng

Ngày 10/10, theo báo cáo của Bộ Công Thương, EVN lỗ gần 22.000 tỷ đồng trong năm 2023. Trước đó, năm 2022, EVN có số lỗ 20.747 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, EVN có quyết định về việc điều chỉnh tăng 4,8% giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 11/10. Năm 2023, giá bán lẻ điện tăng 2 lần.

Bên cạnh việc EVN lỗ nặng, thống kê trong công tác đấu thầu các gói thầu do đơn vị thuộc EVN làm chủ đầu tư những năm qua cho thấy, có nhiều gói thầu có giá trị nhưng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách rất thấp.

Trên thực tế, sau vụ việc Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận cùng Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân và 15 người bị bắt do cáo buộc nhận hối lộ, sai phạm đấu thầu, cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện cho ngành điện và kế toán trong quản lý doanh nghiệp, câu chuyện đấu thầu vật tư thiết bị ngành điện thời gian qua được dư luận quan tâm.

Tại cuộc họp đầu tháng 2/2024, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vụ án xảy ra tại EVN Bình Thuận và Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân là điển hình việc chủ đầu tư và nhà thầu bắt tay nhau nâng giá.

Theo đó, chủ đầu tư và nhà thầu đã bắt tay nhau để nâng giá vật tư, thiết bị điện; nhiều loại vật tư, thiết bị điện bị nâng giá từ vài chục đến vài trăm phần trăm, có những vật tư, thiết bị bị nâng giá tới 300%, theo ông Xô, điều này là một trong những nguyên nhân làm tăng giá điện, làm thiệt hại đáng kể cho người tiêu dùng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm