Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

TP Hồ Chí Minh: 12 năm chưa thực hiện xong bản án

Thứ sáu, 26/05/2017 - 07:23

(Thanh tra)- Cuối năm 2004, TAND TP HCM đã ban hành quyết định công nhận sự thỏa thuận giữa Công ty TNHH Xây dựng thương mại Gia Phú (Cty Gia Phú) và Công ty TNHH Xây dựng thương mại Thế giới mới (Cty Thế giới mới). Đến nay, bản án vẫn chưa được thực hiện xong.

Khách sạn Tân Đào Viên đang được sửa chữa. Ảnh: Chu Tuấn

12 năm chờ đợi

Ngày 6/9/1999, Cty Gia Phú và Cty Thế giới mới cùng nhau ký Hợp đồng kinh tế số 12/HĐ-KT để tiến hành thi công cải tạo và trang trí nội thất Khách sạn Tân Đào Viên, tọa lạc tại 268 Trần Hưng Đạo, quận 5. Tổng giá trị hợp đồng là hơn 4,6 tỷ đồng...

Sau khi hoàn thành công việc theo những nội dung tại Hợp đồng kinh tế nêu trên, Cty Gia Phú đã trì hoãn, không thanh toán tiền. Cty Thế giới mới đã khởi kiện Cty Gia Phú lên TAND TP HCM để đòi tiền và đã được thụ lý hồ sơ.

Ngày 7/12/2004, TAND TP HCM đã ban hành Quyết định số 290/CNTT-KT công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Theo đó, Cty Gia Phú xác nhận nợ và đồng ý thanh toán cho Cty Thế giới mới nợ của hợp đồng xây dựng công trình khách sạn Tân Đào Viên số tiền hơn 5,7 tỷ đồng...

Tại quyết định công nhận sự thỏa thuận nêu rõ: Trong quá trình sử dụng, khai thác khách sạn Tân Đào Viên, Cty Gia Phú cam kết ưu tiên thanh toán nợ cho Cty Thế giới mới...

Ngày 15/12/2004, Phòng Thi hành án (THA) TP HCM đã ban hành Quyết định THA số 574/THA-YC theo yêu cầu của Cty Thế giới mới.

Ngày 1/6/2005, Phòng THA TP đã ủy thác THA cho Đội THA quận 5 để tiếp tục THA đối với Cty Gia Phú...

Sau gần 10 năm, Cty Gia Phú không chịu thi hành bản án, mãi tới ngày 29/7/2014, Chi cục THA quận 5 mới ban hành quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản là công trình Khách sạn Tân Đào Viên của Cty Gia Phú và quyền khai thác quyền sử dụng đất có thời hạn tại địa chỉ 268 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5...

Ngày 10/5/2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Miền Nam đã tiến hành đấu giá công trình và quyền khai thác quyền sử dụng đất có thời hạn đối với Khách sạn Tân Đào Viên. Kết quả, bà Nguyễn Thị Phi Thu trúng đấu giá với giá trị là 19,875 tỷ đồng.

Ngày 12/7/2016, các bên đã lập biên bản giao, nhận tài sản THA. Theo đó, bà Nguyễn Thị Phi Thu đã nhận công trình và quyền khai thác quyền sử dụng đất có thời hạn đối với Khách sạn Tân Đào Viên...

Tổng số 19,875 tỷ đồng đã được bà Thu chuyển cho Chi cục THA quận 5. Tuy nhiên, đến nay các bên có quyền lợi liên quan, trong đó có Cty Thế giới mới vẫn chưa nhận được số tiền của mình.

Không trả tiền vì chưa tìm được phương án chia

Sau khi thực hiện xong việc bán tài sản, tiền đã về tài khoản của Chi cục THA quận 5, Cty Thế giới mới vẫn không nhận được phần tiền của mình. Ông Nhâm Quốc Kiên, Giám đốc Cty Thế giới mới đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng kêu cứu về việc chậm trễ chi trả tiền của Chi cục THA quận 5.

Sau khi nhận được đơn thư của Cty Thế giới mới, ngày 13/1/2017, Tổng cục THA dân sự có văn bản chỉ đạo Chi cục THA quận 5 kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền.

Ở một diễn biến khác liên quan tới phương án chia tiền, ngày 20/7/2016, Chi cục THA quận 5 đã có văn bản xin ý kiến chỉ đạo THA gửi Cục THA TP HCM.

Do tính chất phức tạp của vụ việc, sau khi tổ chức họp Hội đồng Chấp hành viên, ngày 28/9/2016, Cục THA TP HCM đã gửi văn bản lên Tổng cục THA để xin ý kiến chỉ đạo.

Ngày 18/10/2016, Tổng cục THA đã có văn bản hướng dẫn nghiệp vụ THA. Theo đó, Cục THA TP HCM yêu cầu Chi cục THA quận 5 có văn bản đề nghị TAND TP giải thích bản án về tỷ lệ sở hữu vốn hay tỷ lệ lợi nhuận từ hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Cty Gia Phú và Công ty XDTM Sài Gòn 5...

Ngày 8/11/2016, Chi cục THA quận 5 đã có công văn gửi TAND TP HCM để giải thích bản án về tỷ lệ phân chia nêu trên. Tuy nhiên, TAND TP HCM không có ý kiến trả lời.

Ngày 1/3/2017, Chi cục THA quận 5 tiếp tục có văn bản gửi TAND TP HCM để đề nghị được giải thích những nội dung trên nhằm có cơ sở để giải quyết cho các bên có quyền lợi liên quan.

Ngày 14/3/2017, PV Báo Thanh tra đã liên hệ với Chi cục trưởng Chi cục THA quận 5 Vũ Thanh Xuân để tìm hiểu làm rõ một số nội dung liên quan tới vụ việc. Ông Xuân từ chối cung cấp thông tin với lý do theo Quy chế phát ngôn của Cục THA TP thì phải xin ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng mới có thể cung cấp thông tin cho báo chí.

Cùng ngày 14/3/2017, PV đã liên hệ với ông Vũ Quốc Doanh -quyền Cục trưởng Cục THA để tìm hiểu vụ việc. Sau khi PV trình bày, ông Doanh đã chỉ đạo ông Lê Hữu Hòa - Cục Phó cung cấp thông tin.

Ông Hòa cho biết, Cục đã yêu cầu Chi cục THA quận 5 phải lên làm việc với TAND TP để có câu trả lời về phương án chia tiền. “Sau khi TAND TP có giải thích thì chúng tôi sẽ giải quyết cho các bên liên quan...”.

Tuy nhiên, từ khi làm việc với Cục THA TP HCM đến nay đã hơn 2 tháng, PV vẫn chưa nhận được thông tin về hướng giải quyết vụ việc từ Cục THA TP cũng như Chi cục THA quận 5.

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Nhâm Quốc Kiên cho biết: “Chúng tôi đã đợi chờ trong suốt 12 năm qua, doanh nghiệp đã tán gia bại sản vì vụ án này. Đến nay, chúng tôi đã mất hết nhà cửa, tài sản và phải đi làm thuê để duy trì cuộc sống. Đến công ty cũng không còn hoạt động được gì nữa và công ty chỉ duy trì để lấy pháp nhân đợi ngày được chi trả tiền...

Sau khi biết tin, tài sản THA đã được bán đấu giá, nhiều chủ nợ đã đến tìm đòi tiền vì đã quá lâu mà công ty chưa thanh toán nợ gốc và lãi cho các chủ nợ. Một số chủ nợ còn đe dọa, uy hiếp đến tính mạng gia đình vợ con tôi khiến gia đình tôi lâm vào cảnh đầy nguy hiểm...”.

Ông Kiên cũng cho biết: “Tôi đã làm đơn gửi Chi cục THA quận 5 và Cục THA TP đề nghị giải quyết một phần tiền để giải quyết nợ cho các chủ nợ để tránh tình trạng họ gây nguy hiểm tinh thần và tính mạng gia đình tôi...”.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Chu Tuấn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm