Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thoái vốn tại Pisico Bình Định: Tỉnh “xé rào” ưu ái doanh nghiệp

Thứ sáu, 23/06/2017 - 07:33

(Thanh tra) - Quá trình thoái vốn Nhà nước tại Tổng Cty Pisico Bình Định - Cty Cổ phần (Pisico Bình Định) đang diễn biến bất thường, có biểu hiện thiếu lành mạnh. Cụ thể, Cty TNHH Thương mại Ánh Vy, ở thành phố Quy Nhơn không đủ điều kiện theo quy định nhưng UBND tỉnh Bình Định ưu ái “xé rào” để doanh nghiệp này tham gia đấu giá.

Quá trình thoái vốn Nhà nước tại Pisico Bình Định đang diễn biến bất thường, có biểu hiện thiếu lành mạnh. Ảnh: TH

Cty TNHH Thương mại Ánh Vy không đủ điều kiện

Ngày 30/6/2017, UBND tỉnh Bình Định cùng các đơn vị trực thuộc có liên quan sẽ tổ chức buổi đấu giá bán 86% phần vốn Nhà nước còn lại tại Pisico Bình Định. Đây là Cty được thành lập từ năm 1985, vốn điều lệ 275 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 30/11/2016, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Văn bản số 5488/UBND-TH về việc thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Pisico Bình Định.

Tại Văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thống nhất lựa chọn nhà đầu tư theo các tiêu chí mà Sở Tài chính đã thẩm tra như: “Có vốn chủ sở hữu tại thời điểm đăng ký đạt tối thiểu 300 tỷ đồng (căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán), tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu không vượt quá 3 lần tại thời điểm 30/6/2016, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận sau thuế dương trong 3 năm liên tiếp trước khi đăng ký làm nhà đầu tư…”.

Căn cứ vào tiêu chí do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phê duyệt, từ ngày 7/4/2017 đến ngày 9/4/2017, Pisico Bình Định đã đăng tải thông tin về việc tìm đối tác mua phần vốn Nhà nước tại Tổng Cty.

Sau đó, 3 nhà đầu tư đã nộp hồ sơ đăng ký bao gồm: Cty Cổ phần (CP) Xuất Nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (trụ sở ở quận 1, TP HCM); Cty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và Cty TNHH Thương mại Ánh Vy.

Ngày 26/4, Tổ xét thầu do người được UBND tỉnh ủy quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Pisico (ông Nguyễn Tấn Binh, Giám đốc Pisico Bình Định) thành lập, đã tổ chức xét hồ sơ, lựa chọn được 2 nhà đầu tư đảm bảo đủ tiêu chí là Cty CP Xuất Nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn và Cty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân.

Riêng Cty TNHH Thương mại Ánh Vy không đảm bảo tiêu chí tham gia mua với lý do: Báo cáo tài chính các năm 2014, 2015, 2016 của doanh nghiệp này chưa được kiểm toán; Điều lệ tổ chức hoạt động của Cty Ánh Vy chưa sửa đổi bổ sung phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất (vốn điều lệ).

Ngày 28/4, Pisico Bình Định đã có Văn bản (số 129/TCT-TCKT) báo cáo UBND tỉnh Bình Định về kết quả xét hồ sơ của các nhà đầu tư.

Tỉnh ưu ái “xé rào” cho lọt

Tuy nhiên, ngày 19/5, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định ban hành Thông báo số 95/TB-UBND truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng yêu cầu: Người đại diện quản lý vốn Nhà nước tại Pisico Bình Định phối hợp với các đơn vị liên quan “xét chọn ít nhất 3 nhà đầu tư để tham gia đấu giá”.

Thực hiện chỉ đạo của ông Thắng, ngày 29/5, một cuộc họp về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần vốn Nhà nước tại Pisico Bình Định đã được tổ chức tại Văn phòng Pisico Bình Định.

Theo biên bản cuộc họp, ông Lê Trung Hậu, Phó Giám đốc Quỹ đầu tư tỉnh là người duy nhất có ý kiến đề nghị đưa Cty TNHH Thương mại Ánh Vy tham gia vào chào mua phần vốn Nhà nước. Ông Hậu có ý kiến, “Cty TNHH Thương mại Ánh Vy trước đây đã tham gia 40% vốn đầu tư vào Cty CP Nông nghiệp Bình Định (BIDINA) tại bên Lào là Cty mà Pisico sở hữu 50% vốn và sau đó là nhà đầu tư mua sở hữu 10% vốn tại Pisico khi Pisico cổ phần hóa. Theo quy định về kiểm toán Báo cáo tài chính thì đối với Cty TNHH Thương mại Ánh Vy là đối tượng không bắt buộc. Do đó, đề nghị cho Cty TNHH Thương mại Ánh Vy bổ sung hồ sơ để tham gia chào mua phần vốn Nhà nước tại Pisico”.

Tại cuộc họp, bà Đặng Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Tài chính đề nghị “Tiêu chí nhà đầu tư do UBND tỉnh quy định phải thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh”.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Chủ tịch HĐQT Pisico Bình Định nêu rõ quan điểm “… đã thống nhất về hồ sơ nộp là không được bổ sung hồ sơ sau khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ. Việc cho bổ sung hồ sơ là sai tiêu chí của Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành và có khả năng xảy ra rủi ro tiềm tàng”.

Ngoài ra, đa số thành viên Tổ xét thầu đều phản đối bổ sung Cty TNHH Thương mại Ánh Vy, bởi làm như vậy là sai tiêu chí ban đầu.

Tuy nhiên, ngày 1/6, ông Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính bất ngờ gửi Văn bản số 1490/STC-TCDN gửi UBND tỉnh đề xuất đưa Cty TNHH Ánh Vy vào danh sách sơ tuyển.

Ngay lập tức, ngày 2/6/2017, trên cơ sở báo cáo của Sở Tài Chính, ông Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ký Văn bản số 2752/UBND-TH thống nhất chọn 3 nhà đầu tư trong đó có Cty TNHH Thương mại Ánh Vy tham gia đấu giá mua cổ phần vốn Nhà nước hiện còn tại Pisico theo phương thức giao dịch thỏa thuận trên sàn UPCOM.

Như vậy, Cty TNHH Thương mại Ánh Vy không đủ điều kiện theo tiêu chí đề ra tại Văn bản số 5488/UBND-TH do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ký nhưng vẫn thản nhiên tham gia đấu giá, bất chấp sự phản đối của đa số thành viên Tổ xét thầu.

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Lê Trung Hậu, Phó Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Bình Định thừa nhận, theo văn bản của tỉnh cho phép thì phải “khớp” đúng nhưng hồ sơ của Cty TNHH Thương mại Ánh Vy không “khớp”. Tuy nhiên, tỉnh đúng hay tỉnh sai thì ông Hậu xin phép không nhắc tới.

Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với ý kiến các bên xung quanh biểu hiện bất thường, thiếu lành mạnh trong quá trình tổ chức thoái vốn Nhà nước tại Pisico Bình Định.

Thanh Hoa

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm