Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thiếu nhưng “chơi sang”

Thứ sáu, 03/10/2014 - 10:10

(Thanh tra) - Báo Thanh tra ngày 19/9/2014 có bài: “Xã Sơn Đông (Sơn Tây, Hà Nội): Nhiều dấu hiệu thiếu minh bạch trong xây dựng nông thôn mới (NTM)”, phản ánh việc xây dựng NTM có nhiều dấu hiệu thiếu minh bạch, làm giảm tiến độ so với lộ trình đề ra.

Nhà vệ sinh thôn Đồi Chợ có tổng mức đầu tư 90 triệu đồng. Ảnh: Trần Quý

Qua tìm hiểu chúng tôi tiếp tục phát hiện thêm nhiều đấu hiệu thiếu minh bạch trong xây dựng NTM như: Mua sắm trang thiết bị cho UBND xã, trạm y tế, xây dựng nhà vệ sinh cho các thôn…

Tại biên bản bàn giao nghiệm thu ngày 4/2/2013 giữa ông Nguyễn Long Giang, Chủ tịch UBND xã (đại diện chủ đầu tư) và ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Cty Cổ phần Đầu tư Q&T (đơn vị cung cấp thiết bị): Hiện các chức danh Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy xã, Thường trực HĐND, Phó Bí thư Thường trực, 2 Phó Chủ tịch UBND xã đang sử dụng một số tiện nghi khá đắt tiền: Ghế xoay bọc da (trị giá 3,2 triệu đồng/chiếc), bộ bàn ghế giả cổ tiếp khách (trị giá 32,8 triệu đồng/bộ), điều hòa 2 chiều Panasonic (trị giá 15,3 triệu đồng/cái), cây nước nóng lạnh Kangaroo (trị giá 4,9 triệu đồng/cây)...

Đáng chú ý, một số trang thiết bị được trang bị cho một số phòng có giá “khá cao”. Cụ thể, tại phòng họp nội bộ được trang bị 40 ghế gỗ (có giá 638.500 đồng/ghế); tại hội trường lớn được trang bị 100 chiếc ghế Hòa Phát (giá 538.750 đồng/ghế)…

Theo ông Nguyễn Long Giang, Chủ tịch UBND xã Sơn Đông, Trưởng ban Quản lý xây dựng NTM, gói thầu mua sắm trang thiết bị cho UBND xã trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Đối với gói trang thiết bị cho trạm y tế xã trị giá gần 1,4 tỷ đồng cũng có nhiều dấu hiệu khuất tất. Đáng chú ý, một số trang thiết bị đắt tiền được trang bị nhưng không sử dụng được do thiếu đồng bộ hoặc không cần thiết phải trang bị cho y tế cấp xã.

Bà Hoàng Thị Liên, Trạm phó Trạm Y tế xã cho biết, trong các thiết bị được trang bị cho trạm có hai loại máy không sử dụng đến là ghế nha khoa ST-D520 trị giá 167 triệu đồng, do thiếu các đồ chuyên dụng nên không hoạt động được và “máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn” có giá 305 triệu đồng từ lúc được đưa về (ngày 26/6/2012) đến nay vẫn nằm “bất động” do thiếu máy ly tâm.

Đối với gói thầu xây nhà vệ sinh, ông Nguyễn Long Giang cho biết, hiện đang được tiến hành xây dựng. Tổng cộng có 18 nhà vệ sinh, mỗi nhà vệ sinh rộng 12m2 với 2 buồng, trung bình giá trị mỗi nhà vệ sinh gần 90 triệu đồng.

Ông Giang nói là vậy, song nhà vệ sinh thôn Đồi Chợ chỉ có diện tích 2,6m x 2,2m! Theo Hợp đồng thi công xây dựng số 05/2014/HĐ-XD giữa UBND xã Sơn Đông và Cty Cổ phần Sản xuất và Xây dựng thương mại Quảng Đông, nhà vệ sinh “cỏn con” như thế được bên thi công liệt kê lên đến 80 đầu mục. Theo quan sát của chúng tôi, nhà vệ sinh thôn Đồi Chợ bị kẹt gữa nhà văn hóa và tường rào, song cũng được nhà thầu “phán” đào móng băng, rộng 3m, sâu 1m.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, nếu xây nhà vệ sinh có diện tích 12m2 gồm 2 xí bệt, một máy bơm, một bể nước inox, một chậu rửa 1 vòi và các hệ thống bể phốt… không thể hết ngần ấy tiền.

Qua phản ánh của người dân, gói thầu tu bổ tôn tạo di tích Đền Măng Sơn trị giá trên 4 tỷ đồng cũng đang có nhiều nghi vấn. Một nghi vấn khác đó là các gói thầu đều được “xé lẻ” có giá trị dưới 3 tỷ đồng để xã chỉ định thầu. Các loại trang thiết bị đều có giá cao hơn giá thị trường lúc bấy giờ.

Trao đổi với chúng tôi về định mức mua sắm trang thiết bị cho cấp xã, ông Phùng Huy Vinh, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Sơn Tây, Ủy viên Ban Chỉ đạo NTM khá bất ngờ khi chúng tôi cung cấp con số trên. Theo ông Vinh, đã có quy định chung của TP về mua sắm trang thiết bị cho các cấp chính quyền. Tuy nhiên, quan điểm của lãnh đạo thị xã Sơn Tây là nên khuyến khích đầu tư xây dựng cho người dân trước. “Nếu đúng như con số phóng viên cung cấp, chúng tôi sẽ cho thanh tra toàn diện các gói thầu xây dựng, mua sắm tại xã Sơn Đông”, ông Vinh khẳng định.

Trần Quý

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

Vụ tòa công nhận giấy mua bán đất nông nghiệp viết tay: Mòn mỏi chờ thi hành án

(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.

Thuỳ Anh

14:21 27/01/2026
Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

Thanh Hoá: Công an điều tra, làm rõ vụ kịch bản "giả chết trục lợi bảo hiểm"

(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

12:57 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm