Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 21/12/2017 - 14:17
(Thanh tra) - Với hai dự án (D.A) Trang trại Bò sữa và Nhà máy Gỗ, TH True Milk đã khiến người dân Nghĩa Đàn điêu đứng, khốn đốn vì ô nhiễm môi trường kéo dài nghiêm trọng.
Nhà máy Sản xuất nước tinh khiết và nước hoa quả đang được Tập đoàn TH True Milk khẩn trương xây dựng. Ảnh: Trần Lê
Ngày 1/8, Tập đoàn TH True Milk khởi công thêm D.A Nhà máy Sản xuất nước tinh khiết và nước hoa quả khi chưa được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, liệu Nghĩa Đàn có tiếp tục bị "đầu độc”?
Nhà máy Sản xuất nước tinh khiết và nước hoa quả của Tập đoàn TH True Milk khởi công cách đây hơn 4 tháng rưỡi (1/8) nhưng chưa được Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa được các cơ quan chức năng của Nghệ An làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất, kinh doanh; chưa có giấy phép xây dựng...
Trong khi quy định của pháp luật, khi khởi công xây dựng một D.A thì thủ tục pháp lý phải đầy đủ.
Đặc biệt, những D.A có ảnh hưởng lớn đến môi trường sống thì phải được Bộ TN&MT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
D.A Nhà máy Sản xuất nước tinh khiết và nước hoa quả Núi Tiên (Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên) có quy mô đầu tư khoảng 1.177 tỷ đồng; tổng diện tích đất xây dựng nhà máy là 11,75ha.
Theo dự kiến, nhà máy sẽ cho ra mắt sản phẩm vào cuối năm 2019 với các sản phẩm là nước tinh khiết, nước quả (cam ép), mứt nha đam, nước thảo dược, nước sữa gạo. Nhà máy được đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường với 2 dây chuyền hiện đại, tự động hóa 100%, công suất tối đa của dây chuyền nước tinh khiết đạt 40.000 chai/giờ và công suất tối đa dây chuyền nước hoa quả là 36.000 chai/giờ.
Trao đổi qua điện thoại ông Phạm Ngọc Lưu, Giám đốc Ban D.A của Tập đoàn TH True Milk nói rằng D.A đã có đầy đủ thủ tục và đầu tuần sau làm việc, trên điện thoại không tiện trao đổi.
Khi PV thắc mắc được Ban Giám đốc giới thiệu làm việc với bà Hằng, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn nhưng đặt lịch làm việc khá khó thì ông Lưu nói bà Hằng quá bận việc.

Lễ khởi công xây dựng Nhà máy được tiến hành vào ngày 1/8/2017. Ảnh: Trần Lê
Trái ngược với trả lời của ông Lưu, qua điện thoại, ông Nguyễn Cảnh Vinh, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Nghệ An khẳng định D.A chưa cấp phép xây dựng. Ông Vinh cho biết thêm, trước đó có hỏi ông Nguyễn Thế Phiệt, Phó trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản Sở Xây dựng, ông Phiệt cũng nói rõ D.A chưa cấp phép. Hiện, Sở Xây dựng đang tiến hành kiểm tra.
Như vậy, việc đầu tư xây dựng Nhà máy Sản xuất nước tinh khiết và nước hoa quả Núi Tiên với diện tích hàng chục ha, có vốn trên nghìn tỷ đồng của Tập đoàn TH True Milk chưa có đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật mà chính quyền Nghệ An vẫn để tiến hành xây dựng là hoàn toàn vi phạm pháp luật? Tỉnh Nghệ An cần đình chỉ ngay D.A và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trở lại 2 D.A trước của TH True Milk về Trang trại Bò sữa và Nhà máy Gỗ Nghệ An, từ năm 2009, cụm trại số 1 của Tập đoàn này tại xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn đã bắt đầu gây ô nhiễm nặng nề, làm hàng trăm hộ dân sống xung quanh khốn đốn, nghiêm trọng nhất là các xóm Đồng Lâm, Tân Lâm... Chính quyền tỉnh Nghệ An có quá thờ ơ, thiếu trách nhiệm đối với người dân?
Mặc dù không thể phủ nhận các D.A của TH True Milk đưa lại công ăn việc làm, thu nhập cho một bộ phận nhân dân huyện Nghĩa Đàn, góp phần thu ngân sách cho Nghệ An. Tuy nhiên, Tập đoàn TH True Milk có tiếp tục “đầu độc” môi trường? TH True Milk có quên 3 trong 5 giá trị cốt lõi: Vì sức khỏe cộng đồng, thân thiện với môi trường...?
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Trần Lê
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Hòa Bình
Cảnh Nhật
Lan Anh
Cảnh Nhật
Thanh Hoa
Phương Hiếu
Đăng Tân
Thiên Tâm
Hương Trà
Thái Nam
Thái Nam
Trung Hà