Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

TAND huyện Cần Giuộc sẽ xét xử lại vụ việc

Thứ sáu, 27/10/2017 - 07:41

(Thanh tra)- Sau khi TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên hủy 2 bản án dân sự sơ thẩm và phúc thẩm, TAND huyện Cần Giuộc đã thụ lý lại vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”. Nguyên đơn và bị đơn trong vụ án này từng là hai người bạn thân thiết nhiều năm bỗng chốc trở thành “kẻ thắng, người thua” sau những phiên tòa liên quan tới đất đai, tiền bạc.

Bà Tâm đã gửi đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với phần đất đang tranh chấp

Ngày 13/10/2017, TAND huyện Cần Giuộc đã có Thông báo số 280/TB-TLVA về việc thụ lý vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” giữa gia đình bà Trần Thị Tâm (ngụ huyện Bình Chánh) và bà Lê Thị Dung (ngụ ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc).

Theo đó, gia đình bà Tâm yêu cầu tòa giải quyết gồm: Yêu cầu vô hiệu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) ký ngày 21/10/2013 giữa con gái bà Tâm và bà Dung với diện tích 180m2; yêu cầu hủy giấy chứng nhận (GCN) QSDĐ số BQ 530960 của UBND huyện Cần Giuộc cấp ngày 4/12/2013 cho bà Dung đối với diện tích 360m2.

Trước đó, tại bản án sơ thẩm, TAND huyện Cần Giuộc đã bác yêu cầu khởi kiện của gia đình bà Tâm và quyết định cho bà Dung được sử dụng thửa đất trên. Cho rằng bản án của TAND huyện Cần Giuộc không thoả đáng nên gia đình bà Tâm đã kháng cáo.

Tại bản án phúc thẩm, TAND tỉnh Long An đã chấp nhận sửa bản án sơ thẩm của TAND huyện Cần Giuộc, chấn nhận yêu cầu khởi kiện của bà gia đình bà Tâm, huỷ hợp đồng chuyển nhượng đất trị giá 7 triệu đồng giữa gia đình bà Tâm và bà Lê Thị Dung, buộc bà Dung phải trả lại thửa đất rộng 180m2 cho gia đình bà Tâm.

Ngày 26/5/2017, TAND Cấp cao tại TP HCM ban hành quyết định giám đốc thẩm tuyên huỷ 2 bản án dân sự sơ thẩm và phúc thẩm của TAND huyện Cần Giuộc và TAND tỉnh Long An trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ” và giao hồ sơ vụ án cho TAND huyện Cần Giuộc xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, bà Tâm cho biết đã gửi bổ sung thêm đơn khởi kiện yêu cầu độc lập đối với bà Dung. Cụ thể, bà Tâm trình bày: “Tháng 5/2013, con của tôi được cấp GCNQSDĐ số BN 831206 đối diện tích 180m2, loại đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc. Sau đó, tôi bỏ số tiền 130 triệu đồng xây dựng một căn nhà trên thửa đất với diện tích 72m2. Do không giấy phép nên ngày 25/7/2013 bị cơ quan Nhà nước lập biên bản vi phạm về chỉ giới xây dựng. Ngày 31/7/2013, UBND huyện Cần Giuộc ban hành Quyết định số 5107/QĐ-XPHC phạt 2,5 triệu đồng và buộc tháo dỡ công trình xây dựng. Đến ngày 21/10/2013, con của tôi chuyển nhượng thửa đất này cho bà Dung với giá thực tế là 1 tỷ đồng. Nhưng căn nhà của tôi đã xây dựng trên đất, giữa tôi và bà Dung chưa có một thỏa thuận nào cả”.

Từ những lý lẽ đó, bà Tâm cho biết sẽ khởi kiện bà Dung, yêu cầu tòa giải quyết buộc bà Dung phải trả số tiền 130 triệu đồng tiền chi phí cho việc xây dựng căn nhà nêu trên ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Ngoài ra, bà Tâm cũng cho biết đã gửi đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời gửi TAND huyện Cần Giuộc để yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời kê biên phong tỏa cấm bà Dung mua bán, sang nhượng, tặng cho, thế chấp, cầm cố đối với thửa đất số 4, tờ bản đồ số 4, diện tích 180m2, loại đất trồng cây lâu năm, tọa lạc tại ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, để bảo đảm cho việc thi hành bản án có hiệu lực pháp luật sau khi xét xử.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Chu Tuấn

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm