Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sóc Sơn, Hà Nội: Cần sớm giải quyết đơn thư của ông Tường

Thứ tư, 26/04/2017 - 21:20

(Thanh tra) - Thời gian qua, Báo Thanh tra nhận được đơn thư của ông Phan Văn Tường ở thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội phản ánh việc Trung tâm Quản lý Khu Du lịch Di tích Đền Sóc vi phạm hợp đồng gây thiệt hại về kinh tế, tài sản của gia đình.

Gia đình ông Tường sinh sống trong túp lều tạm bợ sau khi bị cưỡng chế. Ảnh: Phạm Duy

Theo đơn thư của ông Tường, tháng 7/2003, gia đình ông Tường có ký hợp đồng giao khoán nuôi thả cá và tổ chức hoạt động dịch vụ với Trung tâm Quản lý Khu Du lịch Di tích đền Sóc. Thời hạn hợp đồng từ ngày 21/7/2003 đến ngày 31/12/2020. Do vậy, gia đình ông Tường phải bán toàn bộ tài sản ở quê để đầu tư theo hợp đồng ký kết.

Nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh, gia đình đã đầu tư 1 thuyền xi măng trên làm mái tôn rộng 30m2, lan can làm bằng sắt và một nhà nổi trên hồ diện tích 450m2 và cây cầu dài 20m2 cùng nhiều công trình phụ trợ khác phục vụ sinh hoạt. Gia đình sinh sống ổn định tại khu vực suốt nhiều năm sau đó.

Ông Tường cho biết, tháng 10/2015, Trung tâm Quản lý Khu Du lịch Di tích Đền Sóc đã ra thông báo chấm dứt hợp đồng khi chưa hết thời hạn thực hiện hợp đồng. 

Tuy nhiên, gia đình ông Tường và Trung tâm vẫn chưa đi đến thống nhất về mức bồi thường. Khi chưa nhận được sự đồng thuận của gia đình, bảo vệ Khu Di tích tiến hành tháo dỡ đường điện cấp điện gia đình với lý do không cho đi qua đất của Khu Di tích, gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt của gia đình.

Tiếp đó, ngày 21/1/2017 (tức 24/12/2016 Âm lịch - PV), thời điểm giáp Tết, UBND xã Phù Ninh tổ chức cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ công trình nổi trên mặt nước khiến gia đình mất chỗ sinh hoạt, phải dựng lều bạt tạm bợ để sinh sống trông giữ tài sản cho đến nay.

Bên cạnh đó, ông Tường tiếp tục tố Trung tâm Quản lý Khu Du lịch Di tích Đền Sóc xâm phạm diện tích được giao cho gia đình theo hợp đồng, phá hỏng một phần diện tích lúa, múc đắp một khu vực hồ rộng khoảng 2 mẫu khi chưa được sự đồng ý của gia đình.

Ông Tường chỉ phần diện tích được giao theo hợp đồng bị "cày xới" khi chưa được sự đồng ý của gia đình ông. Ảnh: Phạm Duy

Bức xúc vì bị “chèn ép”, ông Tường liên tục gửi đơn thư tới các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ, xử lý nghiêm hành vi “hủy hoại tài sản” của gia đình ông.

Theo tìm hiểu của PV, căn cứ vào Thông báo kết luận số 03/TB-UB ngày 20/7/1998 của UBND huyện Sóc Sơn, ngày 21/7/2003, ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Quản lý Khu Du lịch Di tích Đền Sóc đã ký hợp đồng giao khoán nuôi thả cá và tổ chức hoạt động dịch vụ với ông Vũ Nguyên Hùng và ông Phan Văn Tường.

Theo hợp đồng, 2 ông được sử dụng khuôn viên diện tích mặt nước hồ Đồng Sóc thuộc Khu Di tích Sóc Sơn để nuôi thả cá, tổ chức các hoạt động dịch vụ, gồm dịch vụ trên mặt nước, dịch vụ trên bãi nổi (1/3 diện tích phía Đông Bắc). Toàn bộ các hoạt động dịch vụ phải có sự bàn bạc thống nhất của 2 bên. Thời hạn hợp đồng, nếu cần sử dụng mặt hồ theo yêu cầu của Nhà nước thì bên A có trách nhiệm báo cho bên B trước 6 tháng. Đồng thời phải thanh toán lại số tiền cho bên B đã nộp theo đợt cả gốc, lãi suất ngân hàng Nhà nước tại thời điểm thanh toán.

Ngày 1/10/2015, ông Vương Văn Bút, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn có buổi làm việc với Trung tâm yêu cầu tổ chức thanh lý hợp đồng giao nuôi thả cá và tổ chức các hoạt động dịch vụ tại hồ Đền Sóc để đảm bảo cảnh quan khu vực xung quanh, triển khai xây dựng phục vụ du khách thập phương.

Ngày 1/10/2015, ông Nguyễn Nam Nho, Giám đốc Trung tâm đã thông báo chấm dứt hợp đồng với ông Vũ Nguyên Hùng và ông Phan Văn Tường, yêu cầu các ông có trách nhiệm thu hồi, di dời toàn bộ nhân lực, các hạng mục, tài sản, trang thiết bị… ra khỏi di tích trong thời gian 6 tháng kể từ ngày nhận được thông báo.

Do 2 bên không đạt được thỏa thuận về mức bồi thường nên Trung tâm Quản lý Khu Du lịch Di tích Đền Sóc nhiều lần ban hành văn bản yêu cầu tháo dỡ bè nổi trên hồ Đền Sóc.

Ngày 2/11/2016, ông Lê Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn có Văn bản số 1769/UBND-VP gửi Trung tâm Quản lý Khu Du lịch Di tích đền Sóc và UBND xã Phù Linh yêu cầu tổ chức thanh lý hợp đồng, yêu cầu các hộ kinh doanh nhà nổi trên hồ Đền Sóc di dời toàn bộ nhân lực, các hạng mục, trang thiết bị, tài sản… ra khỏi Di tích, xong trước ngày 30/11/2016, nếu quá thời hạn trên thì tổ chức cưỡng chế.

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Nguyễn Nam Nho, Giám đốc Trung tâm Quản lý Khu Du lịch Di tích Đền Sóc cho biết, đơn vị nhiều lần mời lên làm việc nhưng ông Tường không đồng thuận với các phương án giải quyết để thanh lý hợp đồng. Việc xử lý bè nổi trên hồ của gia đình ông Tường do UBND xã Phù Linh ra quyết định cưỡng chế, thi hành theo chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện Sóc Sơn, do vậy không liên quan đến trách nhiệm của Trung tâm.

Ông Nho cho biết, do ông Tường có đơn thư nên Trung tâm sẽ dừng việc thi công bờ đập để tránh gây bức xúc cho gia đình, chờ câu trả lời chính thức từ cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, Trung tâm Quản lý khu Du lịch Di tích Đền Sóc sẽ tiếp tục thỏa thuận bồi thường với gia đình ông Tường để sớm thanh lý hợp đồng triển khai chỉnh trang môi trường phục vụ lễ hội theo chỉ đạo của UBND huyện Sóc Sơn.

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Linh cho biết, UBND xã tiến hành cưỡng chế bè nổi trên hồ và công trình phụ trợ liên quan là thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện Sóc Sơn. Hiện nay, Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn và các ngành liên quan cũng đang vào cuộc xác minh theo đơn thư tố giác của gia đình ông Tường về hành vi “hủy hoại tài sản” của gia đình ông.

Phạm Duy

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm