Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sở GD&ĐT Hà Nội tôn vinh giáo viên bị kỷ luật là “Chiến sĩ Thi đua cơ sở”

Thứ sáu, 23/12/2016 - 19:45

(Thanh tra) - Các giáo viên của Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) huyện Đông Anh vi phạm nghiêm trọng trong công tác coi thi, vừa chịu hình thức kỷ luật “khiển trách”, “phê bình” bất ngờ được ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội ký quyết định công nhận là “Chiến sĩ Thi đua cơ sở”.

Ông Đoàn Hạnh Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm (ngoài cùng bên phải ảnh), ông Ngô Văn Hảo (người ngồi thứ 2 từ trái sang) bị kỷ luật vẫn được tôn vinh là "Chiến sỹ Thi đua cơ sở". Ảnh: Hoàng Long

Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD&ĐT ký Quyết định số 2869/QĐ-SGD&ĐT công nhận danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở” đối với các đơn vị trực thuộc năm học 2015 - 2016.

Theo đó, bà Đặng Thị Huấn Giám đốc - Trung tâm GDTX huyện Đông Anh, ông Đoàn Hạnh Hoa - Phó Giám đốc Trung tâm, ông Ngô Văn Hảo, ông Trần Như Long đều có tên trong bản tại danh sách cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở” Khối các Trung tâm GDTX năm 2015  2016 của Sở GD&ĐT.

Theo Quyết định số 2869, các cá nhân trên được Sở công nhận và khen thưởng cho mỗi cá nhân theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, mức thưởng cho mỗi cá nhân là 1.210.000 đồng/người, trích từ quỹ khen thưởng của Sở.

Đáng nói là, gần như toàn bộ danh sách cá nhân được Sở công nhận đều chịu hình thức kỷ luật do có vi phạm trong kỳ thi lại ngày 20, 21/6/2015 được tổ chức tại Trung tâm GDTX huyện Đông Anh, do Báo Thanh tra đã đăng tải nhiều bài viết phản ánh.

Cụ thể, ông Đoàn Hạnh Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm bị phê bình, không điều động làm công tác Điểm phó Điểm thi 1 năm. 

2 trường hợp là ông Ngô Văn Hảo và ông Trần Như Long đều bị khiển trách, không điều động làm công tác coi thi trong 1 năm.

Riêng trường hợp bà Đặng Thị Huấn, Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Đông Anh, với vai trò người đứng đầu đơn vị, mặc dù không trực tiếp tham gia vào Hội đồng thi nhưng không thể tránh khỏi trách nhiệm liên đới khi xảy ra vi phạm nghiêm trọng tại đơn vị do mình quản lý.

Trong danh sách "Chiến sĩ Thi đua cơ sở" này, ông Đoàn Hạnh Hoa lại được ghi chức vụ là "giáo viên" chứ không phải là Phó Giám đốc. Phải chăng đây là hình thức "giả mạo" để lọt vào danh sách thi đua của giáo viên?

Không chỉ dừng lại ở việc khen thưởng nhiều cá nhân vi phạm quy chế thi tại Trung tâm GDTX huyện Đông Anh, Giám đốc Nguyễn Hữu Độ còn đề nghị UBND TP Hà Nội khen thưởng đơn vị này đạt Cờ "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" ngành Giáo dục Hà Nội năm học 2015 - 2016. 

Ngày 10/8/2016, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký Quyết định 4343/QĐ-UBND khen thưởng theo đề xuất trên.

Đặc biệt, ngày 6/12/2016, ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) Sở GD&ĐT lần thứ 14 năm 2017 tiếp tục ký Văn bản số 4544/HĐXTNNGND,NGƯT-VP đưa bà Đặng Thị Huấn, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Đông Anh vào danh sách xét tặng danh hiệu cao quý NGƯT bất chấp các sai phạm nghiêm trọng từng xảy ra tại Trung tâm GDTX huyện Đông Anh. 

Xin lưu ý, về vụ việc tiêu cực xảy ra tại Trung tâm GDTX huyện Đông Anh năm 2015, Báo Thanh tra đã nhiều lần làm việc và có văn bản gửi Giám đốc Sở GD&ĐT.

Việc khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể như việc làm nêu trên của Sở đã làm mất đi ý nghĩa của phong trào thi đua mà Bác Hồ đã quan tâm, khởi xướng, mà chúng ta đã thực hiện bấy lâu nay "Thi đua là yêu nước - Yêu nước thì phải thi đua".

Hoàng Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm