Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 25/11/2017 - 07:00
(Thanh tra) - Thượng tá Lê Văn Tọa, Phó Trưởng Công an huyện Lập Thạch cho biết, Công an huyện đang xác minh, làm rõ hành vi của nhóm đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản của gia đình bà Thân Thị Chiến, trú tại thị trấn Hoa Sơn. Bước đầu, toàn bộ các đối tượng khai nhận hành vi hủy hoại tài sản của mình.
Công an huyện Lập Thạch đang xác minh, làm rõ hành vi của nhóm đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản của gia đình bà Thân Thị Chiến, trú tại thị trấn Hoa Sơn. Ảnh: Hoàng Long
Như Báo Thanh tra phản ánh, bà Thân Thị Chiến có đơn tố giác nhóm đối tượng tham gia hủy hoại tài sản của gia đình bà, gồm: Ông Bùi Văn Minh, Tổ trưởng Tổ dân phố Xích Thổ; ông Bùi Văn Thắng (em trai ông Minh); ông Đỗ Văn Tư, công an viên thị trấn Hoa Sơn phụ trách địa bàn; ông Bùi Quang Trung. Cả 4 người đều trú tại Tổ dân phố Xích Thổ, thị trấn Hoa Sơn.
Theo đơn thư tố giác, khoảng 14h30 ngày 29/10/2017, bà vừa về đến nhà thì thấy 4 đối tượng trên tay lăm lăm búa, xà beng, dao đập tường rào và chặt cây cối hoa màu trong vườn nhà gây huyên náo cả khu vực dân cư. Quá bất ngờ, bà vội vào chạy vào can ngăn, xin các đối tượng dừng việc đập phá lại thì bị đe dọa, chửi bới. Do quá hoảng sợ trước sự táo tợn của nhóm đối tượng, bà buộc phải lánh đi chỗ khác.
Sau khi các đối tượng đập phá hả hê, bỏ đi thì bà Chiến dám quay lại khu vườn nhà, bàng hoàng chứng kiến cảnh hàng chục cây cối trong vườn bị đập phá, một phần tường gạch xây gần chục mét bị đập vụn.
Theo clip do gia đình bà Chiến cung cấp thể hiện, một nhóm đối tượng tay lăm cầm búa, xà beng, dao vừa đập phá, vừa chửi bới huyên náo cả khu vực dân cư. Một đối tượng áo phông trắng chỉ tay nói lớn: “Chúng mày đập hết cho tao”!
Sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà Chiến đã làm đơn trình báo Công an huyện Lập Thạch và cơ quan báo chí tố giác hành vi vi phạm pháp luật của nhóm người trên.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Lê Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hoa Sơn cho biết, giữa ông Thắng và gia đình bà Chiến có tranh chấp đất đai. Các bên đã có đơn thư ra UBND xã đề nghị giải quyết. Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định thị trấn không chỉ đạo, liên quan gì tới vụ việc hủy hoại tài sản trên. Các hành vi hủy hoại tài sản như bà Chiến phản ánh của ông Bùi Văn Minh, Tổ trưởng Tổ dân phố Xích Thổ, ông Đỗ Văn Tư, công an thị trấn và người khác là việc làm cá nhân. UBND xã sẽ chỉ đạo kiểm tra, làm rõ.
Thượng tá Lê Văn Tọa, Phó Trưởng Công an huyện Lập Thạch cho biết, gia đình bà Chiến đã làm đơn trình báo Công an huyện hành vi vi hủy hoại tài sản của gia đình. Công an huyện Lập Thạch đang tiến hành xác minh sự việc trên, xử lý theo quy định pháp luật. Việc tranh chấp đất đai, cơ quan công an sẽ không xem xét vào vụ việc mà chỉ làm rõ hành vi hủy hoại tài sản do công dân phản ánh.
Theo cán bộ điều tra, Công an huyện Lập Thạch đã mời các bên liên quan lên ghi lời khai để làm rõ sự việc. Bước đầu, các đối tượng tham gia vào vụ hủy hoại tài sản của gia đình bà Chiến đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan công an đang tiến hành lấy lời khai của nhân chứng để củng cố hồ sơ để giải quyết. Sắp tới, cơ quan công an sẽ tiến hành định giá tài sản thiệt hại của gia đình bà Chiến do các đối tượng gây ra để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.
Ở diễn biến khác, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Văn bản số 8950/UBND-TD6 chuyển đơn thư của ông Hà Công Tiến (chồng bà Chiến-PV) đến Chủ tịch UBND huyện Lập Thạch để chỉ đạo, xem xét, giải quyết trả lời cho công dân.
Được biết, ông Nguyễn Xuân Hiền, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lập Thạch cũng đã có buổi làm việc với các bên liên quan với sự tham gia của ông Nguyễn Thanh Long, Chủ tịch UBND thị trấn Hoa Sơn để giải quyết đơn đề nghị của ông Tiến về giải quyết tranh chấp đất đai với ông Thắng.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Hoàng Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Hòa Bình
Cảnh Nhật
Lan Anh
Cảnh Nhật
Thanh Hoa
Phương Hiếu
Đăng Tân
Thiên Tâm
Hương Trà
Thái Nam
Thái Nam
Trung Hà