Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 10/04/2018 - 11:58
(Thanh tra)- Liên quan đến vụ việc san lấp đất, rạch trái phép, ông Nguyễn Văn Út Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Long cho biết, xã đang lập bản vẽ xác định lại vị trí để khôi phục lại con rạch đã bị san lấp theo chỉ đạo của UBND huyện Bình Chánh.
Hiện trạng vị trí đất bị san lấp trái phép tại ấp 6, xã Long Hưng. Ảnh: TN
Báo Thanh tra đã có bài viết “Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh: Phát hiện hàng ngàn m2 đất, rạch bị san lấp trái phép”, phản ánh việc san lấp đất, rạch trái phép tại ấp 6, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.
Theo thông tin phóng viên Báo Thanh tra thu thập, khu đất bị san lấp có diện tích hơn 20.000m2 thuộc khu vực tổ 99, ấp 6, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh. Khu đất này trước đây do bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đáng nói, việc san lấp với khối lượng lớn, lên đến hàng ngàn m2, nhưng không bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật.
Hồ sơ vụ việc cho thấy, tại khu đất thuộc tổ 99, ấp 6, xã Hưng Long có hiện tượng san lấp với số lượng lớn. Trong các thửa đất bị san lấp có tổng diện tích trên 20.000m2 thì chỉ có thửa đất số 471, tờ bản đồ số 02 có diện tích gần 5.000m2 là có giấy phép san lấp do UBND xã Hưng Long cấp.
Đáng chú ý, tại khu đất nêu trên trước đây có tồn tại một con rạch lớn, bề ngang khoảng 8m, dài khoảng 150m được nối liền từ sông Cần Giuộc kéo dài đến phía sau nhà một người dân và đi ngang qua phần đất của bà Nhung, nhưng hiện tại bà Nhung đã tự ý san lấp con rạch.
Phóng viên Báo Thanh tra đã ghi nhận thực tế tại khu đất nêu trên và xác định đây là một bãi đất trống rộng hàng chục ngàn m2, khu đất có một mặt giáp sông Cần Giuộc, mặt trên của khu đất được phủ một lớp cát dày và có dấu hiệu của việc san lấp. Chúng tôi không nhận thấy bất kỳ con rạch nào trên khu đất này.
Được biết, hiện các cổ đông của Công ty Cổ phần Địa ốc Phú An Thịnh Land đã nhận chuyển nhượng 100% diện tích khu đất và ký hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án khu dân cư mới. Trên cơ sở tờ trình của chủ đầu tư, Phòng Quản lý đô thị đã có văn bản kiến nghị UBND huyện Bình Chánh xem xét, ủng hộ việc đầu tư tại vị trí nêu trên.
Tuy nhiên, trong văn bản của Phòng Quản lý đô thị gửi UBND huyện Bình Chánh xem xét lại không đề cập đến việc san lấp đất cũng như không đề cập đến việc trước đây tại vị trí này đã tồn tại con rạch nhưng hiện đã bị san lấp trái phép.
Ngày 28/3/2018, trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Nguyễn Văn Út Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Long cho biết, đối với dự án bất động sản đang triển khai trên khu đất bị san lấp hàng ngàn m2, UBND huyện có đề nghị mở rộng dự án nhưng hiện nay chưa thấy chủ đầu tư triển khai.
“Chắc không có khả năng hay sao đó, không thấy triển khai nữa. Bữa hôm xã kêu họp dân mở rộng ra, từ 2ha lên 6ha. Sau khi họp dân xong thì không thấy có động thái gì nữa. Chắc là không triển khai”, ông Năm nói.
Liên quan đến việc san lấp rạch không phép, ông Năm cho biết, UBND huyện Bình Chánh đã chỉ đạo xã lập bản vẽ của vị trí con rạch đã bị san lấp. Hiện nay xã đang lập bản vẽ xác định lại vị trí, sau khi có bản vẽ sẽ thực hiện cắm mốc để khôi phục lại con rạch cũ theo chỉ đạo của huyện. Dự kiến trong tháng 4/2018 sẽ hoàn thành việc phục hồi này.
Báo Thanh tra tiếp tục thông tin vụ việc.
Chu Tuấn - Cảnh Nhật
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Thiên Tâm
Thái Nam
Trung Hà
Đăng Tân
Thanh Lương
Trọng Tài
Trang Anh
Nhóm PV A lô Thanh tra
Hoàng Hưng
PV
PV
Trọng Trí - Thùy Dương