Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sai phạm nặng, xử lý nhẹ

Thứ ba, 06/12/2016 - 14:01

(Thanh tra)- Báo Thanh tra đã có bài phản ánh xã Trung Nghĩa làm ngơ, để thôn tự ý bán đất. Trong đó, nêu lên hàng loạt sai phạm xảy ra trong thời gian dài (2006 - 2014) của cán bộ từ thôn đến xã. Sai phạm cũ chưa khắc phục, chính quyền đương nhiệm lại để xảy ra hàng loạt sai phạm mới trong công tác quản lý sử dụng đất đai, xây dựng cơ bản, quản lý thu chi kinh tế - tài chính...

UBND xã Trung Nghĩa thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, biết BQL HTX thôn vi phạm nhiều lần nhưng không ngăn chặn, xử lý kịp thời. Ảnh: TTH

"Núp bóng" tự nguyện thu tiền của dân

Trong công tác quản lý thu chi tài chính, đoàn thanh tra phát hiện, ban quản lý (BQL) hợp tác xã (HTX) đã thu tiền của các hộ dân núp dưới bóng tự nguyện đóng góp để xây dựng các công trình phúc lợi địa phương.

Từ 5/2014 - 9/2014, BQL HTX và thôn đã tự ý lập tổ xử lý đất đai, tiến hành đo đạc, đồng thời, đã thu gần 950 triệu đồng của 37 hộ dân với lý do để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), xử lý đất ở thừa, đất lấn chiếm nhằm tạo công bằng trong nhân dân và tránh tái chiếm tiếp theo.

Trên hồ sơ, 37 hộ dân đã ký xác nhận nộp tiền tự nguyện. Tuy nhiên, qua xác minh 31 hộ (6 hộ không ra gặp đoàn thanh tra) có tới 19 hộ dân phản ánh việc đóng tiền không phải là tự nguyện. Trong số này, người nộp nhiều nhất là 110 triệu đồng, ít nhất là 1,6 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo thôn trong tổ xử lý đất đai khẳng định, việc đo đất ở của các hộ dân không được lập biên bản; BQL HTX, lãnh đạo thôn không định giá đất mà vận động các gia đình đóng góp theo từng diện tích đất thừa.

Sau khi nhận được phản ánh của công dân, UBND xã Trung Nghĩa đã ban hành các văn bản yêu cầu BQL HTX trả lại 560 triệu đồng cho 11 hộ dân. Tuy nhiên, Trưởng thôn vẫn cố tình không thực hiện và tiếp tục thu tiền của 4 hộ khác.

Trước sự "phớt lờ" của thôn, UBND xã đã ban hành văn bản yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cán bộ thôn làm sai quy định, đồng thời yêu cầu ngừng ngay việc thu tiền dưới hình thức tự nguyện.

Chỉ đạo là vậy, nhưng đến thời điểm đoàn công tác của huyện tiến hành xác minh, UBND xã vẫn chưa tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cán bộ thôn Đông Mai, cũng như chưa có bất cứ biện pháp xử lý gì.

Ngoài thu núp bóng tự nguyện, đoàn thanh tra còn phát hiện các khoản thu của BQL HTX, thôn để ngoài sổ sách 68 triệu đồng.

Xã buông lỏng quản lý đất đai

Kết luận thanh tra chỉ rõ, công tác quản lý sử dụng đất đai trên địa bàn thôn Đông Mai, xã Trung Nghĩa trong những năm qua bị buông lỏng. Có nhiều sai phạm chưa được ngăn chặn xử lý kịp thời, dẫn tới đơn thư và khiếu kiện đông người.

Thanh tra từ 5/2014 - 8/2015, đoàn thanh tra chỉ ra, BQL HTX, lãnh đạo thôn Đông Mai đã tự ý cho thuê đất khu sau Đình tổng diện tích 220m2; "qua mặt" UBND xã cho thuê đất khu ao ông Tảo với diện tích 1.200m2. Việc làm này của thôn là trái thẩm quyền, trái quy định pháp luật về đất đai.

Đáng nói, khi phát hiện ra thôn tân đất, xây tường bao khu ao ông Tảo, UBND xã đã ra văn bản đình chỉ, nghiêm cấm việc đấu thầu mặt bằng để chờ xử lý theo quy định nhưng BQL HTX vẫn “phớt lờ”, các hộ trúng thầu vẫn tiếp tục xây dựng công trình trên đất không phép.

Điều lạ lùng là, trong cùng 1 ngày, ông Nguyễn Sỹ Kha - Chủ tịch UBND xã đã tự tay ký 2 văn bản "đá nhau". Một văn bản ban hành quyết định xử phạt các hộ dân xây dựng không phép và một văn bản ký xác nhận vào đơn của BQL HTX Đông Mai để thôn này giao cho Điện lực Yên Phong đấu điện ra khu đất vi phạm.

Không chỉ thế, ông Ngô Xuân Phong - Phó Chủ tịch UBND xã còn ký xác nhận cho 2 hộ dân để lập hồ sơ trình Điện lực Yên Phong cấp điện.

UBND xã cũng đã để BQL HTX ký kết hợp đồng cho thuê đất làm trạm thu phát sóng BTS với Trung tâm Viễn thông huyện Yên Phong.

Đoàn thanh tra khẳng định, UBND xã Trung Nghĩa thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, biết BQL HTX thôn vi phạm nhiều lần nhưng không ngăn chặn, xử lý kịp thời; thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra và tiếp thu ý kiến phản ánh của cán bộ cấp dưới... Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Sỹ Kha - Chủ tịch UBND xã, ông Ngô Xuân Phong - Phó Chủ tịch UBND xã và ông Ngô Văn Chính - cán bộ địa chính xã.

Nhiều sai phạm trong xây dựng cơ bản

Từ tháng 5/2014 - 8/2015, BQL HTX, thôn Đông Mai đã tiến hành xây dựng và tu sửa 16 hạng mục, tổng kinh phí hơn 3,3 tỷ đồng được lấy từ nguồn thu của các hộ dân và nguồn thu thầu đất trái thẩm quyền.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng đã để xảy ra nhiều sai phạm, vi phạm về trình tự xây dựng cơ bản. Cụ thể: Các hạng mục chỉ có dự toán về khối lượng, đơn giá và tổng kinh phí do ban lãnh đạo thôn lập, không thông qua UBND xã phê duyệt; không lập hồ sơ xin cấp phép xây dựng và phê duyệt dự toán công trình; không lập báo cáo kỹ thuật dự toán...

Với hàng loạt sai phạm nêu trên, nhưng theo tìm hiểu thực tế của phóng viên thì các cán bộ sai phạm chỉ bị xử lý rất… “nhẹ tay”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Chi sai quy định hàng trăm triệu đồng

Qua kiểm tra các chứng từ chi từ tháng 5/2014 - 7/8/2015, đoàn thanh tra phát hiện có 3 khoản chi ứng tiền mặt. BQL HTX, thôn Đông Mai đã chi không hợp lệ với số tiền lên tới 320 triệu đồng.

Hải Hà

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm