Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quyết liệt của UBND TP Hà Nội và… “rào cản” của cấp dưới!

Thứ ba, 04/04/2017 - 10:18

(Thanh tra)- Trái ngược sự kiên quyết, quyết liệt của Bí Thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP trong chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm Hợp tác xã Công nghiệp Thanh Tùng (HTX Thanh Tùng) tại Khu công nghiệp quận Hoàng Mai (KCN) là sự “đủng đỉnh”, với tinh thần “Hà Nội không vội được đâu” của cấp dưới. Đến nay, cả hệ thống chính trị TP “vào cuộc” nhưng pháp luật không được thực thi nghiêm minh.

Hợp tác xã Công nghiệp Thanh Tùng

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

HTX Thanh Tùng được UBND TP có Quyết định cho thuê 957m2 đất tại lô 02-8A tại KCN Hoàng Mai để đầu tư xây dựng xưởng sản xuất giấy vở học sinh. Tuy nhiên, HTX Thanh Tùng ngang nhiên xây dựng công trình 8 tầng sai phép, lấn chiếm một phần đất xây dựng bãi đỗ xe, vườn hoa cây xanh, với tổng diện tích sai phạm lên đến hàng nghìn m2.

Tưởng chừng, “con voi kịp chui lọt… lỗ kim” sau nhiều năm “quên” xử lý nếu như không có đơn thư tố cáo của công dân về dấu hiệu bao che của cơ quan thực thi pháp luật tới các cấp, ngành đề nghị xử lý vi phạm nghiêm trọng cả về quy mô, tính chất của HTX Thanh Tùng.

Tiếp nhận đơn thư của công dân, Chính phủ, Thành ủy Hà Nội đều có văn bản chuyển đơn về UBND TP yêu cầu, kiểm tra làm rõ nội dung công dân tố cáo. Đích thân Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải rất quan tâm, nhiều lần trực tiếp chỉ đạo làm rõ sự việc.

Ngày 20/10/2016, UBND TP Hà Nội ban hành Kết luận số 45/KL-UBND ngày 20/10/2016 đối với nội dung tố cáo HTX Thanh Tùng lấn chiếm đất đai, vi phạm quy định về trật tự xây dựng tại KCN Hoàng Mai, quận Hoàng Mai.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung kết luận, nội dung tố cáo HTX Thanh Tùng lấn chiếm đất xây dựng bãi đỗ xe, vườn hoa cây xanh và xây dựng công trình sai phép từ 2 tầng lên 8 tầng tại KCN quận Hoàng Mai là đúng.

Chủ tịch UBND TP chỉ rõ trách nhiệm của cấp dưới như Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra Xây dựng quận Hoàng Mai, Ban Quản lý KCN quận Hoàng Mai tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính nhưng không xử lý để công trình 8 tầng của HTX Thanh Tùng tồn tại cho đến nay.

Tại Kết luận số 45/KL-UBND, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND quận Hoàng Mai, Ban Quản lý KCN quận Hoàng Mai xử lý nghiêm vi phạm về trật tự xây dựng của HTX Thanh Tùng theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 12/2016.

Rào cản của… cấp dưới

Có thể thấy, sự kiên quyết của Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội trong chỉ đạo giải quyết đơn thư của công dân, xử lý vi phạm nghiêm trọng cả về quy mô, tính chất trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Hành động trên cũng thể hiện nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo TP Hà Nội tăng cường trật tự, kỷ cương trong quản lý Nhà nước, từng bước xây dựng trật tự, kỷ cương xã hội đem lại lòng tin trong nhân dân thủ đô.

Vậy nhưng, sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của Bí thư Thành ủy, UBND TP đang có phần… “yếu thế” khi gặp phải rào cản rất lớn từ sự “đủng đỉnh”, đùn đẩy trách nhiệm của một bộ phận cấp dưới.

Nhìn vào khối lượng hoàn thành công việc theo mệnh lệnh hành chính của cấp dưới là Sở Xây dựng, UBND quận Hoàng Mai, Đội Thanh tra Xây dựng quận có thể thấy ngay điều này!

Đến nay, quá thời hạn 3 tháng (trong tháng 12/2016), bước đầu tiên trong xử lý công trình vi phạm của HTX Thanh Tùng là thiết lập hồ sơ, đo đạc quy mô vi phạm vẫn chưa được thực hiện.

Hơn 1 tháng sau khi Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở Xây dựng mới tổ chức họp liên ngành để thống nhất biện pháp xử lý vi phạm. Hội nghị thống nhất Đội Thanh tra Xây dựng quận Hoàng Mai phối hợp với UBND phường Hoàng Văn Thụ và các phòng, ban liên quan của UBND quận Hoàng Mai kiểm tra, xác định vị trí xây dựng vi phạm, lấn chiếm. Thiết lập hồ sơ để tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Tuy nhiên, Đội Thanh tra Xây dựng quận Hoàng Mai liên tục “khất lần”, kêu khó không thực hiện với lý do chủ đầu tư vắng mặt, không vào được bên trong để đo đạc.

Trước tình hình trên, ngày 23/2/2017, Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Hoàng Mai tổ chức họp liên ngành của quận để thống nhất giải pháp thiết lập hồ sơ vi phạm.

Dường như bất lực trước sự trì trệ của Đội Thanh tra Xây dựng quận Hoàng Mai, Sở Xây dựng viện dẫn Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 14/2/2014 về việc Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp Đội Thanh tra Xây dựng địa bàn để thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng của UBND TP Hà Nội, đề nghị UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo Đội Thanh tra Xây dựng quận khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ và giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên. Trường hợp UBND quận Hoàng Mai không giải quyết kịp thời, Sở Xây dựng sẽ báo cáo UBND TP.

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Nguyễn Quang Hiếu, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết, ngày 27/3/2017, UBND quận tổ chức họp để giải quyết dứt điểm vi phạm của HTX Thanh Tùng. Đến ngày 10/4/2017, quận sẽ tiến hành thiết lập xong toàn bộ hồ sơ vi phạm. Tại buổi họp, Chủ tịch UBND quận cũng nhắc nhở các phòng, ban, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo quận, TP nếu chậm trễ thực hiện.

Ông Hiếu khẳng định cần xử lý nghiêm vi phạm của HTX Thanh Tùng vì không thể cứ cậy vào “ai đó” mà xây dựng, không giấy phép vẫn cứ xây dựng, diện tích vi phạm hàng nghìn m2 không hề nhỏ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm