Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 26/08/2016 - 06:28
(Thanh tra)- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có Văn bản số 2851 trả lời nội dung Báo Thanh tra thông tin vụ việc ông Trần Văn Mích, đại diện Tổ HTX Hợp Lực khiếu nại việc cưỡng chế thu hồi đất tại phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả.
Thửa đất của Tổ HTX Hợp Lực chưa bàn giao, giải phóng mặt bằng nhưng UBND TP Cẩm Phả vẫn công bố quy hoạch dự án mới. Ảnh: Phạm Duy
Ngày 14/6, Báo Thanh tra đăng tải bài viết “TP Cẩm Phả: Cần làm rõ “uẩn khúc” trong thu hồi đất tại phường Cẩm Thạch”, phản ánh một số vấn đề bất cập trong quá trình cưỡng chế thu hồi đất của Tổ HTX Hợp Lực.
Sau khi đăng tải, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Văn bản số 3807/UBND-QLĐĐ1 giao Sở TN&MT xem xét nội dung Báo nêu.
Sau khi tiến hành rà soát, Sở TN&MT đã có Văn bản số 2851 báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh và trả lời Báo Thanh tra. Tuy nhiên, nghiên cứu văn bản thì thấy, Sở TN&MT không trả lời đúng trọng tâm của vấn đề, không làm rõ “uẩn khúc” người dân phản ánh.
Văn bản 2851 nêu lại nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, quá trình thu hồi đất và việc khiếu nại của ông Trần Văn Mích.
Về quá trình Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả trả lại đất, lập quy hoạch lô đất và hoàn thiện thủ tục đấu giá, Sở TN&MT báo cáo, sau khi được thuê đất hợp pháp, ngày 1/4/2015, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả có đơn xin trả lại đất với UBND tỉnh.
Ngày 20/4/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1042/QĐ-UBND về việc thu hồi đất 34.434,8m2 của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả tại phường Cẩm Thạch giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý.
Ngày 20/7/2015, UBND TP ban hành Quyết định số 2334/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án khu nhà ở, chung cư, văn phòng cho thuê và dịch vụ thương mại tại phường Cẩm Thạch.
“Hiện nay, các cơ quan chức năng TP Cẩm Phả đang hoàn thiện các thủ tục cưỡng chế thu hồi đất của ông Trần Văn Mích và làm các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Như vậy, việc thu hồi đất của Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đã được thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật”, Văn bản số 2851 nêu.
Như phân tích tại bài báo trước, đến nay, Tổ HTX Hợp Lực đại diện ông Trần Văn Mích đang quản lý, vẫn chưa bàn giao đất cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả hoặc bàn giao cho UBND thị xã (nay là TP) Cẩm Phả, đồng thời chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thì quyền quản lý hợp pháp vẫn thuộc về ông Mích.
Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả không còn nhu cầu sử dụng đất nên đã tự nguyện trả lại đất thì chính quyền phải huỷ một phần hoặc điều chỉnh lại đối tượng bị thu hồi đất trong Quyết định số 2240/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 859/QĐ-UB. Có nghĩa là không thu hồi đất của Tổ HTX Hợp Lực do ông Mích làm đại diện.
Qua các quyết định thu hồi đất, văn bản tự nguyện trả lại đất thì lý do thu hồi đất của Tổ HTX Hợp Lực cho nhà máy xi măng không còn nữa. Vì vậy, việc ra Văn bản số 531 ngày 17/3/2016 thông báo buộc ông Trần Văn Mích phải nhận tiền bồi thường, nếu không sẽ cưỡng chế theo nội dung đã có quyết định giao đất cho Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả nhưng lại để phục vụ cho một dự án mới là trái pháp luật.
Trường hợp, UBND TP Cẩm Phả phê duyệt quy hoạch dự án khu nhà ở, chung cư, văn phòng cho thuê và dịch vụ thương mại thì buộc phải thực hiện trình tự thu hồi đất lại từ đầu theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Điều bất hợp lý nhất là, vì sao phía Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả chấp nhận bỏ 1 tỷ đồng để nhận mặt bằng ảo rồi “tặng” lại cho địa phương, sau đó “biến hóa” khu đất trên thành dự án khu nhà ở chung cư, văn phòng cho thuê và dịch vụ thương mại tại phường Cẩm Thạch.
Như vậy, nhiều “uẩn khúc” trong việc cưỡng chế thu hồi đất của Tổ HTX Hợp Lực tại phường Cẩm Thạch vẫn chưa được Sở TN&MT làm rõ.
Đây là một trong vụ việc khiếu nại phức tạp, tồn đọng, kéo dài cần sự quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Phạm Duy
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Thanh Lương
Thanh Nhung
Nam Dũng
Thư Ký
Đăng Tân
Thanh Lương
Đông Hà
Trí Vũ
Lan Anh
Văn Thanh
Nam Dũng
Văn Thanh