Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 23/07/2016 - 06:34
(Thanh tra)- Trong quá trình tìm hiểu những vi phạm của ông Nguyễn Văn Hôn - Phó Chủ tịch UBND TP Rạch Giá trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn TP, chúng tôi còn được biết ông Hôn có thu nhập 800 triệu đồng/năm. Ngoài ra, ông Hôn còn sở hữu 10.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Hòa Giang cùng nhiều tài sản có giá trị khác…
Ông Nguyễn Văn Hôn, Phó Chủ tịch UBND TP Rạch Giá (ngồi bên phải) trong một buổi làm việc với PV Báo Thanh tra. Ảnh: Chu Tuấn
Phó Chủ tịch thu nhập bình quân 800 triệu đồng/năm
Tại buổi làm việc với PV Báo Thanh tra, bà Lê Kim Phượng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, tổng tài sản của ông Hôn được xác định gồm: 1 căn nhà ở loại kiên cố diện tích 76m2, giá trị 2 tỷ đồng; đất ở có 3 mảnh diện tích là 407,4m2, giá trị là 1 tỷ 6 trăm triệu đồng; đất khác có 7 mảnh diện tích 29.132,6m2 trị giá là 19 tỷ đồng; xe ô tô 7 chỗ hiệu Misubisi Grandis; mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Du dịch Hoà Giang số lượng 10.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng, giá mua là 100 triệu đồng, tổng thu nhập trung bình 800 triệu đồng/năm, đó là tổng thu nhập tài sản kê khai từ kết quả kiểm tra.
Một cán bộ đơn vị này cũng cho biết, hầu hết tài sản của ông Hôn đều do vợ đứng tên, ông Hôn đứng tên rất ít. Tuy nhiên, vẫn xác định đây là tài sản chung vì đó là tài sản hình thành sau hôn nhân.
Ngoài ra, bà Lê Kim Phượng còn cho biết, trên cơ sở bản kê khai tài sản của ông Hôn, UBKT Tỉnh ủy đã xác minh lại và xác định ông Hôn có một số vi phạm như: “Kê khai tài sản thu nhập không đầy đủ về nguồn gốc hình thành, và giá trị thực tài sản là thực hiện chưa đúng Thông tư 08 của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập”.
Cấp sai giấy phép xây dựng
Tìm hiểu những vi phạm của ông Hôn trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn TP Rạch Giá, bà Phượng cho biết thêm, ông Hôn có những khuyết điểm, thiếu sót như: Trong lãnh đạo quản lý cấp phép xây dựng còn hạn chế, để xảy ra sai phạm như: Trường hợp cấp phép xây dựng cho ông Dương Đức Trường (tòa nhà Trường Phát); lãnh đạo các đơn vị được phân công phụ trách chưa thật sâu sát, thường xuyên kiểm tra, uốn nắn để cán bộ cấp dưới được phân công phụ trách xảy ra thiếu sót, sai phạm; quản lý thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn hạn chế; công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn chậm, có sai sót như áp giá kiểm đếm ảnh hưởng tiến độ các dự án...
Đối với thông tin, ông Hôn ký giấy phép xây dựng công trình nhà ở cho bà Lê Thị Yến Hương (ngụ tại xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành) trong khi diện tích hơn 8.700m2 của bà này vẫn là đất nông nghiệp, chưa chuyển mục đích sử dụng, UBKT Tỉnh ủy khẳng định: “Qua kiểm tra hồ sơ cấp giấy phép xây dựng, xác định ông Nguyễn Văn Hôn, Phó Chủ tịch UBND TP Rạch Giá đã căn cứ vào biên bản kiểm tra hiện trường sai, đề xuất sai của cán bộ tham mưu nên cấp sai giấy phép xây dựng cho bà Lê Thị Yến Hương là có cơ sở. Hiện nay, UBND TP Rạch Giá đã ra quyết định thu hồi giấy phép cấp cho bà Hương; thừa nhận có sai sót trong quá trình cấp phép xây dựng...”.
Ở một diễn biến khác, trong đợt bầu cử HĐND TP Rạch Giá vừa qua, ông Nguyễn Văn Hôn không tham gia ứng cử thành viên HĐND. Cuối tháng 6/2016, UBKT Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận liên quan tới những vi phạm của ông Nguyễn Văn Hôn. Ngày 4/7/2016, tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND TP Rạch Giá khoá XI, ông Hôn vẫn được bỏ phiếu tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Rạch Giá nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Theo điều tra của PV, ông Nguyễn Văn Hôn với vai trò là Phó Chủ tịch UBND TP Rạch Giá phụ trách mảng xây dựng và quy hoạch. Từ năm 2015 đến nay, đã để xảy ra sai phạm trong hoạt động xây dựng trên phần đất của gia đình có quy mô rất lớn, tại xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Không hiểu với sai phạm này, các đại biểu HĐND TP Rạch Giá có được biết trước khi bỏ phiếu cho ông Hôn tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Rạch Giá?
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc vào những ngày tiếp theo.
Nam Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Thanh Nhung
T.H
T. Minh
T. Minh
T.V
Thư Ký
Đông Hà
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Trung Hà
Trần Quý
Thanh Giang