Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 08/12/2016 - 20:53
Ngày 8/12, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang điều tra làm rõ vụ cán bộ quản lý của Thanh tra thành phố và là Thành ủy viên làm giả giấy tờ.
Móng nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Tháng 8/2016, Đội thanh tra xây dựng (TTXD) thành phố và UBND phường 8 (Đà Lạt) lập biên bản đình chỉ việc xây dựng nhà trái phép của bà Trần Thị P tại thửa đất nông nghiệp số 528, tờ bản đồ số 45G trên đường Vạn Kiếp.

Văn bản giả mạo.Đến ngày 9/11/2016, hai nhân viên của Thanh tra thành phố trực tiếp mang văn bản số 4724/UBND (do Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Võ Ngọc Trình ký ngày 7/11/2016) đến giao cho Đội TTXD và UBND phường 8, trong đó nêu rõ thành phố thống nhất cho bà P xây dựng trên thửa đất này.Phát hiện văn bản số 4724/UBND có dấu hiệu bất thường (chữ ký của Phó Chủ tịch và con dấu đỏ của UBND thành phố Đà Lạt giống như được scan gắn vào văn bản chứ không phải là chữ ký và con dấu sống), cơ quan chức năng đã báo cáo vụ việc với UBND thành phố Đà Lạt. Được giao làm rõ vụ việc này, bước đầu Công an thành phố Đà Lạt điều tra xác định văn bản số 4724/UBND là giả mạo và người làm giả giấy tờ là cán bộ quản lý của Thanh tra thành phố Đà Lạt. Vì cán bộ này là Thành ủy viên nên công an đề nghị chuyển hồ sơ qua Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm rõ nhằm xử lý về mặt Đảng trước.Theo TPO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Hương Giang
Văn Thanh
Phương Hiếu
Nam Dũng
Trần Kiên
Minh Tân - Vũ Linh
Nam Dũng
PV
Trần Kiên
Bùi Bình
Thanh Giang