Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 13/05/2016 - 06:45
(Thanh tra)- Từ khiếu nại của một giáo viên Trường THCS Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, TP Hồ Chí Minh, hàng loạt sai phạm trong điều hành, quản lý thu chi tài chính do Hiệu trưởng Ngô Hữu Quang thực hiện đã được làm rõ. Có điều, việc xử lý kỷ luật theo kiểu giơ cao đánh khẽ đã dẫn đến khiếu nại của giáo viên ngày càng gay gắt...
Hóa đơn tiệm vàng Ngọc Hân có bút phê duyệt chi của Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt Ngô Hữu Quang. Ảnh: Giáng Thăng
Xử lý nửa vời
Nhận thấy cách điều hành, quản lý, thu - chi tài chính của Hiệu trưởng Ngô Hữu Quang không đúng quy định pháp luật, cô Võ Thị Như Hoa, giáo viên môn Ngữ văn đã có đơn gửi Chủ tịch UBND quận 7, cùng nhiều cơ quan chức năng.
Ngày 31/12/2015, Hội đồng Kỷ luật quận 7 đã họp và cùng ngày, ông Lê Trọng Hiếu, thời điểm đó là Bí thư kiêm Chủ tịch UBND quận 7 đã ký Quyết định số 627 kỷ luật Hiệu trưởng Ngô Hữu Quang với hình thức khiển trách.
Trong quyết định này, hành vi sai phạm của Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt được xác định rõ là: Thực hiện mua sắm tài sản, quản lý tài chính, thu chi tiền vận động, đóng góp không đúng quy định theo Thông tư số 68/2012 ngày 26/4/2012, Quyết định số 67/2004 ngày 13/8/2004, Quyết định số 19/2006 ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính, vi phạm Thông tư số 55/2011 ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhận định về điều này, một cán bộ của Thanh tra TP Hồ Chí Minh cho rằng: Sai phạm được đề cập đến trong quyết định kỷ luật Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt cần được xử lý theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN). Những hành vi sai phạm này cần được xử lý nghiêm theo quy định của Luật PCTN cũng như các văn bản có liên quan để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, tạo niềm tin cho nhân dân vào quyết tâm PCTN của cơ quan chức năng quận 7.
Đáng lẽ với những sai phạm này, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt phải bị miễn nhiệm theo quy định của pháp luật là: Hiệu trưởng trường THCS vi phạm kỷ luật chưa đến mức bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức nhưng uy tín giảm sút thì Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét miễn nhiệm và bố trí công tác khác không chờ hết nhiệm kỳ 5 năm.
Sai phạm nối tiếp sai phạm
Chính vì hình thức xử lý cán bộ sai phạm theo kiểu “giơ cao đánh khẽ” nên không lâu sau đó, Hiệu trưởng Ngô Hữu Quang lại tiếp tục vi phạm quản lý tài chính khi sử dụng hóa đơn bán hàng của tiệm vàng Ngọc Hân để hợp thức hóa các khoản chi trong giáo dục.
Ngày 5/10/2015, tiệm vàng Ngọc Hân tại số 77/3 đường Lâm Văn Bền, quận 7 đã giao liên 2 hóa đơn bán hàng số 0033438 theo mẫu phát hành của Cục Thuế cho Trường THCS Hoàng Quốc Việt, với chủng loại hàng là 12 bộ đồ bóng đá, 2 bộ lưới, có giá 2,9 triệu đồng. Trên hóa đơn này, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt đã ký duyệt chi năng khiếu.
Tiếp đó, ngày 18/11/2015, cũng với hình thức hóa đơn tương tự, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt ký duyệt chi thanh toán thảm tập đa năng, có giá 14 triệu đồng.
Trước đó, ngày 7/10/2015, tiệm vàng Ngọc Hân lại giao hóa đơn có giá trị thanh toán 300 ngàn đồng để Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt duyệt chi mua găng tay thủ môn.
Điều đáng chú ý, theo niên độ tài chính trong giáo dục, hành vi sử dụng hóa đơn tiệm vàng để hợp thức hóa các khoản chi này xảy ra sau khi những sai phạm đã được làm rõ tại Quyết định số 627 kỷ luật Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Quốc Việt với hình thức khiển trách.
Theo thông tin mới nhất, Thanh tra quận 7 đã xác minh, làm rõ các nội dung tố cáo, khiếu nại của giáo viên Võ Thị Như Hoa về các sai phạm mới của Hiệu trưởng Ngô Hữu Quang đối với các hóa đơn của tiệm vàng Ngọc Hân.
Tiếp xúc với báo chí, giáo viên Võ Thị Như Hoa cho biết, mong ước duy nhất là được giảng dạy trong môi trường giáo dục trong sạch với người đứng đầu có đạo đức, không sai phạm. Cá nhân cô đã dũng cảm tố cáo hành vi tham nhũng của Hiệu trưởng Ngô Hữu Quang với mong muốn sai phạm được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Do đó, cô cũng đã gửi đơn đến Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng với mong ước người đứng đầu của thành phố sẽ quan tâm giải quyết dứt điểm sai phạm tại trường để làm trong sạch lại môi trường giáo dục, để đội ngũ giáo viên yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.
Giáng Thăng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Chu Tuấn
Hương Giang
Trần Kiên
Thái Minh
PV
Nam Dũng
Trang Nguyệt
Trần Kiên
Trung Hà
Nam Dũng
Trung Hà
Cảnh Nhật