Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 24/11/2017 - 10:10
(Thanh tra) - Ngày 24/11, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Môi giới mại dâm” đối với đối tượng Phạm Thị Thùy Linh (SN 1989, ở Hà Nội).
Nhóm đối tượng gái bán dâm bị lập hồ sơ chờ xử lý theo quy định. Ảnh: CSĐT cung cấp
Linh là chủ một cơ sở spa làm đẹp. Tuy nhiên, từ đầu tháng 11/2017, do hám lời Linh đã bàn bạc với 3 cô gái trẻ (từ 23 - 25 tuổi) đi bán dâm để kiếm lời.
Các cô gái bán dâm vốn là khách tới cơ sở làm đẹp của Linh. Khi biết các cô gái có nhu cầu bán dâm kiếm thêm thu nhập, Linh đã móc nối để khi có “khách làng chơi” liên hệ sẽ gọi đi bán dâm. Đối tượng chỉ bán dâm cho khách quen.
Theo điều tra, Linh và các cô gái bán dâm thỏa thuận, giá mỗi lần bán dâm là 4 triệu đồng 1 lượt/người. Trong đó, các cô gái bán dâm sẽ được hưởng 3 triệu, còn Linh hưởng 1 triệu đồng tiền công môi giới.
Khi khách mua dâm liên hệ, Linh sẽ trực tiếp thỏa thuận giá mua dâm hẹn địa điểm “hành lạc” rồi gọi điện hoặc nhắn tin cho các cô gái bán dâm tới phục vụ khách. Nữ chủ tiệm làm đẹp môi giới cho 3 cô bán dâm nhiều lần nhưng không nhớ thời gian, địa điểm.
Sáng 15/11, một vị khách liên hệ với Linh đặt vấn đề cần 4 cô gái bán dâm để "vui vẻ" cùng 3 người bạn. Linh nhận lời và thỏa thuận, mỗi vị khách phải trả cho các cô gái 4 triệu đồng/1 lần mua dâm. Thỏa thuận xong, nữ chủ tiệm làm đẹp thông báo cho 2 cô gái biết việc có khách mua dâm.
Sau đó, Linh tới một nhà hàng lẩu nướng ở đường Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình đi ăn với nhóm khách trước khi kéo nhau vào một khách sạn gần đó để mua bán dâm. Nhóm khách nam thuê 4 phòng ở khách sạn và chờ các cô gái tới.
Tại khách sạn, khách thanh toán cho Linh số tiền 16 triệu đồng tiền mua dâm cho cả nhóm. Nhận tiền từ “khách làng chơi”, Linh cắt cho 2 cô gái mỗi người 3 triệu đồng. Còn 1 cô gái đến muộn nên Linh nhắn tới phòng phục vụ khách luôn.
Trong lúc 4 cặp đôi đang mua bán dâm thì bị Tổ công tác Đội 2 Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP Hà Nội kiểm tra phát hiện. Sau khi lập hồ sơ, Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao vụ việc tới Công an quận Ba Đình tiếp tục điều tra xử lý.
Bình Yên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sau gần 7 năm đình trệ, hai dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân vẫn chưa thể “thông mạch” không chỉ vì thiếu vốn, mà bởi những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và sự chồng chéo chính sách qua nhiều giai đoạn. Những thửa đất chưa thể thu hồi, những hồ sơ vượt hạn mức, cùng cách áp dụng pháp luật thiếu thống nhất… đang đẩy dự án nghìn tỷ vào vòng xoáy kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí lớn và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm trong quản lý đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Hương Trà
Đăng Tân
Chu Tuấn - Thế Bình
Văn Thanh
Thanh Lương
Thùy Dương
Thùy Anh
Nhật Minh
Trần Quý
T.Vân
BTT
Trần Quý