Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lễ tân phòng khám cũng có thể cấp giấy khám sức khỏe

Thứ hai, 23/01/2017 - 20:00

(Thanh tra) - Chỉ cần 100 nghìn đồng là ai cũng có thể dễ dàng mua được những tờ giấy khám sức khỏe “siêu tốc” tại Phòng khám Đa khoa (Cao đẳng Y tế Thanh Hóa) mà không cần phải trải qua bất cứ quá trình kiểm tra sức khỏe nào.

GKSK "siêu tốc" do Trung tâm Khoa học Lâm sàng - Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa cấp ngày 11/1/2017

Kỳ lạ lễ tân thành “bác sĩ đa khoa”

Trong vai người cần mua giấy khám sức khỏe (GKSK), PV được lễ tân tại phòng khám giới thiệu có hai loại GKSK, loại không có ảnh là 50 nghìn đồng, còn loại có ảnh là 100 nghìn đồng và chỉ cần đợi vài phút là xong. Sau đó, PV được yêu cầu đưa ảnh và chứng minh thư nhân dân và cũng từ đây nhiều điều “kỳ lạ” được bắt đầu. Chỉ sau vài phút, những thông tin về sức khỏe của người khám: huyết áp, nhịp tim, tai mắt… đều được lễ tân tùy ý điền vào tờ GKSK mà không cần phải trải qua bất cứ quá trình kiểm tra nào. Ngay cả phần kết luận về sức khỏe của người khám cũng được nữ lễ tân này điền luôn cho đầy đủ.

Sau đó, PV được hướng dẫn cầm tờ GKSK đã được điền đầy đủ tất cả thông tin vào gặp bác sĩ. Tại đây, vị bác sĩ này cũng ký và đóng dấu luôn lên tờ GKSK của PV mà không cần kiểm tra lại bất cứ thông tin nào. Cùng lúc đó, có thêm vài người vào mua GKSK và đều không gặp bất cứ khó khăn nào với loại GKSK “siêu tốc” này.

Đại diện Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa không biết quy định cấp GKSK

Sau đó, PV có liên hệ với ông Thanh - Trưởng phòng TC-HC nhà trường và ông Tuấn Anh - đại diện Phòng khám để xác minh. Với những bằng chứng xác thực mà PV cung cấp, cả hai ông đều thừa nhận những sai phạm trong việc cấp GKSK. Khi được đề cập đến Thông tư 14/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe, PV đã rất bất ngờ khi cả hai vị đại diện của Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đều trả lời không biết về những quy định trong thông tư này. Thế mà, trong nhiều năm nay nhà trường vẫn vô tư cấp bán GKSK cho người dân.

Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây, là nhà trường còn không biết đến những quy định nào nữa trong chính những công tác đang thực hiện. Đặc biệt hơn, chúng ta cũng cần đặt ra câu hỏi về chất lượng đào tạo tại đây, khi chính những người lãnh đạo cũng không hiểu rõ được về những công tác đang thực hiện.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục xác minh thông tin và trả lời bạn đọc.

Nhóm PV

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm