Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 17/07/2015 - 09:19
(Thanh tra) - Gia đình bà Trịnh Thị Tươi và ông Trịnh Văn Thành tiếp tục làm đơn khiếu nại (KN) việc ban hành Quyết định số 43/UBND ngày 3/4/2015 của UBND thị xã Long Khánh về việc thu hồi giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) số W726868 là chưa đúng quy định.
Bà Trịnh Thị Tươi bên phần đất bị UBND thị xã Long Khánh ban hành quyết định thu hồi trái luật. Ảnh: Nam Hà
Hủy GCNQSDĐ chỉ vì thiếu 1 chữ ký
Theo Thông báo số 107/TB-UBND ngày 3/2/2015 do ông Trần Mộng Thành ký, nêu rõ: GCNQSDĐ số W726868 cấp ngày 1/4/2003 do UBND huyện Long Khánh cấp cho bà Tươi và ông Thành tại thửa đất số 82, tờ bản đồ số 52, khu Xuân Thanh, thị trấn Xuấn Lộc với diện tích 1.823,3m2 là không đúng quy định của pháp luật về đất đai.
Do bà Trịnh Thị Tươi đã kê khai, đăng ký GCNQSDĐ ngoài diện tích đất được UBND huyện Xuân Lộc cấp cho chồng bà, không có các tài liệu để chứng minh việc sử dụng đất hợp lệ của mình là không phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật.
UBND thị xã Long Khánh còn cho rằng, Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất lập ngày 14/8/1998 không hợp lệ do chữ ký của người sử dụng đất tiếp giáp, ông Trịnh Xuân Diệu, không phải là chữ ký thực.
Cơ quan tham mưu, Phòng Địa chính - Nhà đất chưa thẩm tra làm rõ việc sử dụng đất nằm ngoài diện tích 1.000m2 đất... đã tham mưu cho UBND huyện cấp GCNQSDĐ số W726868 diện tích 1.823,3m2 cho bà Tươi và ông Thành là không đúng quy định pháp luật về đất đai.
Sau khi nhận Thông báo số 107/TB-UBND, gia đình bà Tươi đã làm đơn KN.
Thay vì giải quyết KN, UBND thị xã lại ban hành Quyết định số 43/UBND ngày 3/4/2015 thu hồi GCNQSDĐ số W726868.
Thiếu cơ sở để thu hồi đất của dân?
Bà Tươi cho biết: “Việc cơ quan thanh tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Long Khánh cho rằng trong số diện tích đất chúng tôi đăng ký có 823,3m2 chưa có giấy tờ chứng minh là chưa thỏa đáng. Bởi lẽ, phần diện tích này đã được chúng tôi khai phá thêm sau khi được cấp 1.000m2 đất. Việc chúng tôi khai phá thêm có rất nhiều người dân cư trú tại địa phương và cả chính quyền địa phương cùng biết rõ. Đến năm 1999, chúng tôi kê khai đất và được cấp GCNQSDĐ vào năm 2003 là hoàn toàn phù hợp pháp luật vào thời điểm đó”.
Theo tài liệu thu thập, trong Biên bản xác định ranh giới, mốc giới lập ngày 14/8/1998, có 3 trong 4 hộ ký xác nhận, chỉ hộ ông Trịnh Xuân Diệu vắng mặt thì có con trai là Trịnh Song Hào đứng ra thay mặt bố ký tên. Sự việc ký tên thay cha đã được anh Hào xác nhận và được UBND phường Xuân An chứng thực vào ngày 23/10/2012... Mặt khác, đến thời điểm này chưa ghi nhận có bất kể tranh chấp ranh đất của hộ ông Trịnh Xuân Diệu đối với phần diện tích mà bà Tươi kê khai trước đây.
Như vậy, một diện tích đất lớn được khai phá, sử dụng ổn định lâu dài, không tranh chấp với hàng xóm, quá trình kê khai, được cấp GCNQSDĐ là hoàn toàn hợp pháp. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Tại sao UBND thị xã Long Khánh lại quyết thu hồi tới cùng, chỉ vì một cá nhân không liên quan tới khu đất (không có quyết định giao đất, không ở, canh tác trên khu đất) kê khai đăng ký sở hữu khu đất này vào năm 2006?
Được biết, bà Tươi đã đến Phòng Tiếp dân của UBND thị xã Long Khánh đề nghị cung cấp Báo cáo số 02/BC-TT ngày 26/1/2015 của Thanh tra thị xã và Tờ trình số 132/TTr-TNMT ngày 2/4/2015 của Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho ông Trần Mộng Thành - Phó Chủ tịch UBND thị xã để ký quyết định thu hồi đất. Tuy nhiên, đại diện Phòng Tiếp dân không cung cấp.
Trong “bi kịch” mà gia đình bà Tươi đang phải gánh chịu, có cả những uất nghẹn khó nói: Vợ chồng bà đang sống trong một căn nhà tình thương. Chồng bà, một cựu chiến binh, bị tâm thần phân liệt phải thường xuyên nhập viện. Chưa kể, dù tố cáo đúng, bà Tươi vẫn bị kỷ luật Đảng, cắt lao động tiên tiến. Hiện nay, một mình bà gồng gánh cả gia đình, nuôi hai con gái ăn học…
“Người ta vu cho tôi cướp đất để sử dụng riêng, tài sản không phải cho hai cháu. Thì giờ, tôi đề nghị khu đất 1.823,3m2 trên chia làm đôi cho hai con tôi. Các cháu đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi vì cha mẹ bệnh tật, khó khăn…”, bà Tươi nói.
Theo nguồn tin của PV, UBND thị xã Long Khánh đã nhận và thụ lý đơn KN của bà Tươi đối với Quyết định số 43/UBND ngày 3/4/2015 về thu hồi GCNQSDĐ số W726868.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc khi có những tình tiết mới.
Nam Hà
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
PV
Thái Hải
Bảo Anh
Hà Anh
Trần Kiên
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
T.Vân
BTT
PV
PV
Thanh Nhung
PV