Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Ai bao che cho xây nhà trái phép trên đất lâm nghiệp?

Thứ tư, 05/04/2017 - 06:21

(Thanh tra)- Thông tin phản ánh từ một số người dân sinh sống tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh cho biết, trên trục đường 12 từ ngã ba Việt - Lào đi lên cây xăng Kỳ Tân có thực trạng xây dựng công trình kiên cố trên đất lâm nghiệp.

Cổng vào nhà ông Phương xây dựng trái phép đóng bịt cửa kín mít. Ảnh: Tăng Thành

Chúng tôi tìm đến khu đất trên, hiện trên mảnh đất có ngôi nhà 2 tầng được xây dựng kiên cố. Hệ thống chuồng trại rất rộng rãi; một số hạng mục còn lại của công trình này đang được hoàn thiện. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, thì mọi người sẽ nghĩ đây là đất thổ cư chứ không phải là đất lâm nghiệp. Tuy nhiên, qua tìm hiểu được biết chủ nhân của toàn bộ công trình này là ông Nguyễn Tiến Phương, nguyên Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân.

Hành vi xây dựng trái phép của ông Phương đã diễn ra mấy năm nay nhưng không gặp bất cứ trở ngại nào từ phía cơ quan chức năng. Khi chúng tôi hỏi về nguồn gốc đất, ông Lê Văn Phâng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân cho biết: “Khu đất này đã được cấp bìa xanh đầy đủ nên việc xây dựng các hạng mục như các anh phản ánh là hợp pháp. Còn một số máy móc đang hoạt động là do ông Phương thuê về để gạt đá, trồng cây”.

Máy móc đang hoạt động hết công suất, phục vụ cho việc hoàn thiện các hạng mục công trình. Ảnh: Tăng Thành

Tuy nhiên, khi làm việc với bà Trần Thị Cẩm Anh, cán bộ địa chính xã Kỳ Tân thì chúng tôi lại nhận được câu trả lời đối nghịch với ông Chủ tịch UBND xã. “Đất này chỉ có quyết định là đất lâm nghiệp, hiện tại, UBND xã chưa có hồ sơ cụ thể về mảnh đất này; chưa có bìa xanh chính thức và hộ gia đình đang làm thủ tục chuyển đổi lên huyện”, bà Cẩm Anh nói.

Ngôi nhà 2 tầng xây dựng trái phép nằm chềnh ềnh sát tuyến đường 12. Ảnh: Tăng Thành

Ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh giải thích: “Nếu xây dựng trái quy định, huyện sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, kể cả trang trại trên đất đủ thẩm quyền người dân muốn xây dựng cũng phải làm tờ trình xin phép và phải có phương án trước. Không ai có quyền cho xây dựng trước khi chưa có đầy đủ thủ tục. Trao đổi của ông Lê Văn Phâng, Chủ tịch UBND xã như vậy là chưa có cơ sở. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, xem xét nếu sai phạm sẽ cưỡng chế, tháo gỡ công trình”.

Các hạng mục chuồng trại đang đi vào hoàn thiện. Ảnh: Tăng Thành

Được biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ chúng tôi, UBND huyện Kỳ Anh đã yêu cầu xã Kỳ Tân lập biên bản đình chỉ các hạng mục công trình đang xây dở và làm rõ cũng như báo cáo về huyện.

Hầu hết diện tích đất được cho là đất lâm nghiệp đã được chủ nhân san bằng phẳng. Ảnh: Tăng Thành

Điều dư luận quan tâm là sau khi kiểm tra, xác minh và có đủ căn cứ pháp lý về việc vi phạm của ông Phương thì UBND huyện Kỳ Anh và UBND xã Kỳ Tân sẽ có hướng xử lý như thế nào? Liệu tình trạng xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp ở Kỳ Tân và một số xã khác trên địa bàn huyện Kỳ Anh có còn tiếp diễn?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Thành Thảo

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm