Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 09/09/2016 - 08:47
(Thanh tra)- Thanh tra việc giao đất của UBND xã An Bồi cho Xí nghiệp Xây dựng Vũ Chính (gọi tắt là DN Vũ Chính), UBND huyện Kiến Xương đã phát hiện xã giao đất trái thẩm quyền, DN tự ý xây dựng công trình trên diện tích chưa được giao đất và không có giấy phép xây dựng.
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu xã An Bồi ngang nhiên đi vào hoạt động khi chưa được cấp phép xây dựng. Ảnh: Trọng Tài
Xã lạm quyền, DN xây dựng trái phép
Năm 2010, DN Vũ Chính lập dự án thuê đất để xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu có vị trí tại xã An Bồi, huyện Kiến Xương. Dự án này nhận được nhất trí cao của Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND, UBND xã An Bồi.
Ngày 21/12/2011, UBND huyện Kiến Xương cũng đã nhất trí, lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh Thái Bình, Sở Công thương chấp thuận dự án.
Ngày 15/2/2012, Sở Công thương ra thông báo về việc chấp thuận địa điểm xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Sơ đồ, vị trí thực hiện dự án có địa điểm tại thôn An Phú, xã An Bồi, huyện Kiến Xương đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt ngày 29/10/2012.
Ngày 25/8/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho DN Vũ Chính để xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại xã An Bồi với diện tích sử dụng 1.229,8m2, thời hạn 30 năm.
Tuy nhiên, trước khi được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư, DN Vũ Chính đã làm việc với UBND xã An Bồi và thỏa thuận với các hộ gia đình có đất để chuyển nhượng đất nông nghiệp.
Ngày 29/9/2013, UBND xã An Bồi giao 1.967m2 đất nông nghiệp cho DN Vũ Chính từ diện tích đất được giao cơ bản của 3 hộ gia đình.
Ngày 25/11/2013, UBND xã An Bồi tiếp tục giao 180m2 từ đất hộ ông Phạm Cao Thắng đang quản lý sử dụng cho DN.
Cả 2 lần UBND xã An Bồi đã giao cho DN Vũ Chính là 2.147m2.
Điều đáng nói, khi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiến Xương tổ chức kiểm tra thực địa đã phát hiện, vị trí mà UBND xã An Bồi giao đất cho DN Vũ Chính không đúng với bản vẽ quy hoạch địa điểm đã được Sở Xây dựng phê duyệt.
Hơn thế nữa, DN Vũ Chính chỉ xin thuê 1.229,8m2, nhưng trên thực tế, UBND xã An Bồi lại giao diện tích lên tới 2.147m2 (tăng 917,2m2). Về thủ tục, cả 3 hộ gia đình chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đã tự ý thỏa thuận chuyển nhượng đất và nhận tiền của DN Vũ Chính.
Không những thế, DN Vũ Chính còn "phớt lờ" các quy định của pháp luật, tự ý xây dựng công trình khi chưa có giấy phép xây dựng trên diện tích chưa được các cấp có thẩm quyền giao đất.
"Phớt" kết luận thanh tra
Trước những sai phạm trên, UBND huyện Kiến Xương đã yêu cầu UBND xã An Bồi tổ chức làm việc với công dân và DN Vũ Chính để thống nhất lại ranh giới; UBND xã có trách nhiệm cắm mốc, thực hiện việc giao đất theo số liệu đã thỏa thuận và làm lại các thủ tục về đất đai cho DN Vũ Chính theo đúng quy định của Luật Đất đai.
Đồng thời, yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn đối với dự án này. UBND huyện cũng yêu cầu, DN Vũ Chính hợp tác với UBND xã An Bồi trong việc giải quyết các vướng mắc; chấp hành nghiêm chỉnh việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình tự thực hiện dự án; thực hiện nghiêm kết luận của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
Kết luận là vậy, tuy nhiên đã gần 8 tháng qua các chỉ đạo của UBND huyện Kiến Xương đối với xã An Bồi và DN Vũ Chính vẫn... nằm trên giấy.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Đặng Ngọc Oánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho biết: "UBND huyện chưa nhận được bất cứ văn bản báo cáo nào của xã An Bồi và DN Vũ Chính về việc thực hiện kết luận sau thanh tra. Huyện cũng gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề xử lý DN vì đây là DN do tỉnh cấp phép nên huyện chỉ có chức năng kiến nghị".
Trên thực tế, Thanh tra Sở GTVT và Thanh tra Sở Xây dựng đã lập biên bản vi phạm đối với DN Vũ Chính nhưng DN vẫn cố tình "chây ỳ" không chấp hành. Về phía UBND huyện, ông Oánh cũng thẳng thắn thừa nhận, huyện chưa có văn bản nào trực tiếp đôn đốc xã An Bồi triển khai thực hiện kết luận mà chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở trong một số hội nghị.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Trọng Tài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Chu Tuấn
Hương Giang
Trần Kiên
Thái Minh
PV
Nam Dũng
Trang Nguyệt
Trần Kiên
Trung Hà
Nam Dũng
Trung Hà
Cảnh Nhật