Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 05/12/2017 - 11:59
(Thanh tra)- Hơn 13 năm, gia đình bà Trịnh Thị Kim Thoa, trú tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai liên tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng giải quyết việc “tranh chấp” đất đai của gia đình bà. Vụ việc được các cơ quan chức năng cũng như huyện Ia Grai vào cuộc xác minh, cấp “sổ đỏ” rồi lại hủy, rồi bà Thoa lại “đội” đơn đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền… loanh quanh mất hơn 13 năm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Quyết định thu hồi GCNQSDĐ của UBND huyện Ia Grai đối với gia đình bà Thoa. Ảnh: KN
Theo hồ sơ mà PV thu thập được, vào năm 2001, ông Đỗ Ngọc Anh và bà Trần Thị Bê có sang nhượng 1 lô đất cho bà Trịnh Thị Kim Thoa (trú tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai), với số tiền 52 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi bà Thoa tiến hành xây dựng nhà ở và tường rào thì bị chính quyền địa phương mời đến làm việc, lý do lô đất bà Thoa đang sinh sống đã được ông Đỗ Ngọc Anh chuyển nhượng cho ông Nguyễn Ngọc vào năm 2002 (chuyển nhượng sau bà Thoa một năm). Trước sự việc trên, bà Thoa đã viết đơn lên cơ quan, ban ngành có thẩm quyền. UBND huyện đã lập đoàn kiểm tra liên ngành (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Công an Kinh tế và UBND xã) và đã kết luận: Đơn phản ánh của bà Thoa là có cơ sở. Đến năm 2011, UBND huyện Ia Grai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho bà Thoa. Nhưng sau đó không lâu chính UBND huyện lại có quyết định thu hồi sổ đỏ của gia đình bà Thoa, khiến bà vô cùng bức xúc. Và, từ đó đến nay lại gần 7 năm nữa trôi qua, nhiều lần bà Thoa viết đơn đến các cơ quan chức năng của huyện nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Từ những phản ánh trên, PV đã có mặt tại làng KLăh 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai để tìm hiểu sự việc.
Được biết, trước đây thửa đất trên thuộc quyền sử dụng của bà Rơ lan Thenh (xã Ia Dêr). Sau đó, bà Thenh đã cho con là ông Puih Túp, rồi được sang nhượng cho ông Đỗ Ngọc Anh vào năm 1998. Việc sang nhượng đã được UBND xã Ia Dêr xác nhận ngày 2/7/1998. Đến 31/10/2001, ông Đỗ Ngọc Anh tiếp tục sang nhượng lại thửa đất trên cho bà Thoa…
Trên thực tế, việc tranh chấp đất đai của bà Thoa khiếu nại đã được UBND huyện Ia Grai giải quyết cơ bản đầy đủ cơ sở pháp lý. Cụ thể, ngày 23/3/2011 UBND huyện đã ra Quyết định số 229/QĐ-UBND về xác minh lô đất của bà Trịnh Thị Kim Thoa nhận chuyển nhượng từ ông Đỗ Ngọc Anh là thửa số 181a, tờ bản đồ số 52, tổng diện tích là 1.162m2, thửa đất này đã được bà Thoa quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2001 đến nay. Việc ông Ngọc nhận sang nhượng đất từ ông Anh có nhiều bất thường, vì ông Ngọc biết rõ tại thời điểm đó bà Thoa đã xây dựng nhà ở ổn định trên thửa đất này nhưng vẫn thực hiện mua bán với ông Anh.
Theo Quyết định số 229/QĐ-UBND có ghi cụ thể những điều khoản sau: Công nhận đơn khiếu nại của bà Thoa về việc xét cấp GCNQSDĐ tại thửa số 181a, tờ bản đồ 52. UBND xã Ia Dêr, Văn phòng Đăng ký sử dụng đất phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ia Grai tiến hành làm thủ tục tuyên hủy quyền sử dụng đất mang tên ông Puih Túp, đồng thời hướng dẫn bà Thoa làm thủ tục hồ sơ cấp GCNQSDĐ.
Và, sau khi thực hiện đầy đủ các bước tiếp theo, vào ngày 13/5/2011, bà Thoa được UBND huyện Ia Grai cấp GCNQSDĐ. Tuy nhiên, đến ngày 20/2/2012, UBND đã ra Quyết định 167/QĐ-UBND thu hồi GCNQSDĐ của bà Thoa. Và như trên đã nêu, gia đình bà Thoa lại tiếp tục hành trình đi khiếu nại, các cơ quan chức năng của huyện gần 7 năm qua lại loay hoay giải quyết… nhưng vẫn không xong.
Trước sự việc trên, thiết nghĩ các cơ quan chức năng của huyện Ia Grai cần nhanh chóng giải quyết dứt điểm, không nên để vụ việc kéo dài. Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Khai Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Hòa Bình
Cảnh Nhật
Lan Anh
Cảnh Nhật
Thanh Hoa
Phương Hiếu
Đăng Tân
Thiên Tâm
Hương Trà
Thái Nam
Thái Nam
Trung Hà