Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 28/05/2014 - 07:00
(Thanh tra) - Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vùng lũ, tháng 12/2010, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Quyết định số 3494/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án quy hoạch để di dời 69 hộ với 208 nhân khẩu thuộc khu vực Trạm bơm III (thôn 6, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana) về khu vực đồi Ea Chai (Krông Ana). Thế nhưng, gần 5 năm trôi qua, dự án ì ạch đã khiến người dân sau thời gian “dài cổ” chờ đợi đã… hết muốn di dời!
Gần 10 ha cây trồng và đất đai ở khu vực Ea Chai bị bỏ trống trong nhiều năm gây lãng phí lớn. Ảnh: Quỳnh Anh
Càng chậm, càng lãng phí

Năm 2009, chỉ trong vài giờ đồng hồ, nước sông Krông Nô dâng cao bất ngờ, tràn lên bờ, ngập lút nhà dân. Tất cả tài sản bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, mọi người chỉ kịp leo lên mái nhà để giữ tính mạng. Sau trận lũ kinh hoàng ấy, năm 2010, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án di dời 69 hộ về khu vực đồi Ea Chai nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Theo quyết định trên, phạm vi của dự án lên đến 980 ha gồm khu vực vùng ngập lụt và địa điểm tái định cư (gần 10 ha). Theo quy hoạch, khi về khu vực định cư, mỗi hộ sẽ được chia 400 m2 đất ở và 50 m2 đất vườn. Tổng dự án đầu tư 70 tỷ đồng, trong đó sẽ chi 32 tỷ đồng để nâng cấp và mở mới tuyến đường từ cầu phao theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B, mặt bê tông qua sông Krông Ana đến điểm cuối khu dân cư thôn 6 dài 3.600 m, xây dựng trạm bơm Ea Chai và 2 km kênh chính để bảo đảm nước tưới cho 100 ha lúa và 50 ha màu. Đồng thời đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước tập trung, xây dựng điện, đường, trường, trạm, các công trình phúc lợi công cộng… để người dân ổn định cuộc sống. Vậy nhưng, đến nay, tất cả các hạng mục trên vẫn còn… nằm trên giấy. Ông Hoàng Quốc Nam khẳng định mấy năm nay không hề xảy ra lũ lụt nên dự án di dời là không khả thi. Ảnh: Quỳnh Anh
Trao đổi về vấn đề này, ông Đoàn Sỹ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án huyện Krông Ana cho biết: Nguyên nhân dự án tái định cư đến giờ vẫn chưa thể hoàn thành là do thiếu vốn đầu tư. Giai đoạn 2011 - 2012, tỉnh bố trí cho dự án gần 3 tỷ đồng để chi trả cho việc đền bù, giải tỏa mặt bằng. Nhưng cũng chỉ đủ để giải tỏa được 4,6 ha trên tổng số 8,3 ha diện tích phải đền bù giải tỏa. Năm 2014, tỉnh bố trí thêm 3 tỷ nhưng chỉ đủ để lập phê duyệt dự án. Sau đó, tỉnh tiếp tục chỉ đạo bố trí thêm 3 tỷ để lập những hạng mục cấp thiết như điện, nước, đường nội bộ... “Hiện, chúng tôi đang chờ huyện thẩm định hồ sơ và dự kiến đến đầu quý 3 sẽ triển khai số vốn 3 tỷ này nhằm sớm đưa 69 hộ dân lên nơi an toàn”, ông Sỹ nói.
Theo ông Hồ Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hòa (huyện Krông Ana), từ tháng 7/2012, UBND huyện đã tiến hành san ủi gần 10 ha tại khu vực đồi Ea Chai để bố trí di dời 69 hộ dân thuộc khu vực Trạm bơm III. Từ đó đến nay, toàn bộ diện tích này hoàn toàn để trống, các loại cây trồng lâu năm như cà phê đều khô cháy vì không được chăm sóc. Ngoài ra, các hộ dân cũng không được đầu tư xây dựng các công trình kiến trúc và trồng các loại cây lâu năm trong phạm vi san ủi, điều đó đã gây lãng phí rất lớn nguồn tài nguyên đất tại địa phương.
Hết lụt… hết muốn di dời?

Ngay sau trận lũ lụt, chính quyền địa phương đã tổ chức họp dân để tìm phương án di dời sang chỗ ở mới. Lúc ấy đại diện của 69 hộ dân đã đồng ý ký vào đơn xin được di chuyển sang chỗ ở an toàn. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, sau nhiều năm chờ đợi, đến nay họ không còn muốn di dời theo dự án.Ông Hoàng Quốc Nam (Trạm bơm III, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana) chia sẻ: “Trước đây, nghe tin chuẩn bị được di dời, người dân phấn khởi lắm. Nhưng gần 5 năm trôi qua, chúng tôi không còn thiết tha với chuyện di dời nữa. Từ khi Thủy điện buôn Tua Srah (huyện Krông Nô, Đắk Nông) được xây dựng, nước sông Krông Nô bị chặn, thêm vào đó nạn khai thác cát tràn lan đã khiến lòng sông mở rộng và sâu hơn, giờ có muốn lụt cũng khó. Với lại, hầu hết bà con đều có nhà ở dưới Buôn Trấp, lên đây để sản xuất chứ không định cư. Giờ cứ tiến hành dự án như vậy, tôi thấy không khả thi. Chi bằng để tiền đó đầu tư làm đường cho bà con thuận lợi đi lại sẽ hiệu quả hơn”. Người dân mong muốn chính quyền đầu tư làm đường thay vì di dời. Ảnh: Quỳnh Anh
Ông Hồ Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND xã cũng công nhận rằng, từ khi Thủy điện buôn Tua Sarh đưa vào hoạt động, mấy năm trở lại đây lũ lụt không còn xảy ra ở khu vực Trạm bơm III. “Tuy nhiên, chúng ta không vì thế mà không thực hiện dự án di dời. Bởi thời tiết mưa bão diễn biến thất thường, khi thủy điện xả lũ thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Do đó, tiếp tục thực hiện dự án để di dời 69 hộ dân là điều cần thiết”, ông Hải khẳng định.
Cùng quan điểm với ông Hải, ông Đoàn Sỹ, Giám đốc Ban Quản lý Dự án cho biết: “Mới đây chúng tôi đã có đoàn kiểm tra tại khu vực Trạm bơm III. Mặc dù giờ người dân không muốn di dời, nhưng đoàn kiểm tra vẫn khẳng định việc di dời là hết sức cấp bách nhằm bảo đảm tính mạng và tài sản cho người dân”.
Quỳnh Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Người dân thôn Bồng Lai 1 có đơn thư kiến nghị về việc cán bộ thôn, xã có sai phạm trong kê khai và chi trả sai đối tượng được hỗ trợ sau cơn bão số 10 năm 2025. UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị đã có Kết luận 918 ngày 29/5/2026 khẳng định, nhiều nội dung phản ánh là đúng.
Lê Hữu Chính
(Thanh tra) - Sau phản ánh của Báo Thanh tra về hàng loạt kiến nghị của cư dân Khu đô thị Gamuda Gardens, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND phường Hoàng Mai kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm, không để phát sinh vi phạm mới.
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Thanh Hoa
Văn Thanh
Tân Lương
H.T
Thanh Lương
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Nguyễn Thanh
Trần Quý
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Hương Giang
B.S
Tân Lương
Thái Hải