Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Huyện chỉ đạo, xã không nghe

Thứ ba, 07/06/2016 - 09:12

(Thanh tra) - Đã gần 3 năm, chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc và xử lý vi phạm trật tự xây dựng của huyện Đông Anh vẫn không được xã Võng La thực hiện.

Lấn chiếm lối đi chung vi phạm trật tự xây dựng gần 3 năm xã Võng La không cưỡng chế nổi. Ảnh: Hữu Oanh;

Tự ý xây dựng ngăn lối đi chung, vi phạm trật tự xây dựng

Sau khi nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Đình Bình - công dân thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh về việc giải quyết tranh chấp lối đi chung giữa hộ ông Bình và ông Phan Hữu Khái, UBND huyện Đông Anh đã nhận và xử lý đơn.

Sau khi Phòng Tài nguyên - Môi trường làm việc với UBND xã Võng La và các hộ gia đình có liên quan, kiểm tra, làm rõ nội dung đơn kiến nghị và quá trình quản lý sử dụng thực tế của các hộ gia đình, tham mưu UBND huyện nêu rõ ý kiến: Ông Bình và vợ là Nguyễn Thị Toàn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) của bà Nguyễn Thị Thảo tại thửa đất số 47, tờ bản đồ số 25, diện tích 178m2 đất. Việc mua bán chuyển nhượng được lập Hợp đồng chuyển nhượng số 1010/CNQSDĐ/2009 và Hợp đồng chuyển nhượng số 1019/CNQSDĐ/2009 ngày 19/11/2009 tại Văn phòng công chứng Đông Anh.

Để tìm hiểu rõ hơn thông tin nói trên, phóng viên Báo Thanh tra đã có Giấy giới thiệu đến liên hệ làm việc với xã Võng La, thế nhưng, không có lãnh đạo xã nào có mặt tại trụ sở, cán bộ Văn phòng xã đã xin ý kiến ông Phùng Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND xã, qua điện thoại vị này đã chỉ đạo cán bộ địa chính Nguyễn Anh Đông tiếp phóng viên. Thế nhưng, ông này vẫn không nghe theo chỉ đạo và trả lời lại cán bộ Văn phòng: “Nói lãnh đạo sắp xếp lịch sang tuần sau liên hệ lại”. Từ đó đến nay đã gần 1 tháng, phóng viên Báo Thanh tra vẫn không nhận được hồi âm, bố trí lịch làm việc với xã Võng La.

“Đối chiếu Bản đồ 299 đo đạc năm 1986; căn cứ vào hồ sơ cấp GCNQSDĐ của bà Thảo (chủ sử dụng đất cũ) đã được Hội đồng xét cấp GCNQSDĐ tại thửa đất số 47, tờ bản đồ số 25, diện tích 178m2, hiện do ông Bình và bà Toàn nhận chuyển nhượng và quản lý sử dụng thửa đất trên có kích thước hình thể, thể hiện lối đi chung giữa các thửa 46,47,48, 51; phù hợp với hiện trạng thực tế sử dụng đất của các hộ gia đình từ trước đến khi hộ ông Khái tự ý xây dựng ngăn lối đi chung của các hộ gia đình. Việc gia đình ông Khái tự ý xây dựng ngăn lối đi chung của tập thể là vi phạm quy định pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng”. Văn bản chỉ đạo giải quyết đơn kiến nghị của ông Bình ngày 18/7/2013 của UBND huyện Đông Anh nêu rõ.

Chỉ đạo của huyện Đông Anh không có hiệu lực đối với xã Võng La?

UBND huyện Đông Anh yêu cầu: UBND xã Võng La có trách nhiệm áp dụng các biện pháp thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc trên; hoàn thiện hồ sơ địa chính để trình các cấp thẩm quyền chỉnh lý bản đồ 364 đo đạc năm 1994 theo quy định và đúng thực tế sử dụng. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi lấn chiếm đất đai, vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã.

Sổ đỏ nhà ông Bình và bà Toàn đều thể hiện có lối đi chung. Ảnh: Hữu Oanh

Thực tế, sau Văn bản chỉ đạo ngày 18/7/2013 nói trên của huyện Đông Anh, ngày 5/10/2013, UBND xã Võng La đã ban hành Thông báo số 77/TB-UBND về việc: Tháo dỡ công trình xây dựng, di dời toàn bộ tài sản và san lấp mặt bằng trên khu vực đất đang tranh chấp. Trong đó, nêu rõ: “Ông Phan Hữu Khanh (tức là hộ ông Khái) phải tự tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng không phép là một trụ cổng xây gạch vuông 330, cao khoảng 1,2 m và một cánh cửa sắt rộng khoảng 2m, cao 2,2m”...

UBND xã Võng La cũng yêu cầu các hộ liên quan phải tháo dỡ và san lấp toàn bộ công trình vi phạm trả lại nguyên trạng ban đầu xong trước 18 giờ ngày 6/10/2013. Quá thời hạn nói trên, nếu các hộ có liên quan không tự tháo dỡ, san lấp mặt bằng tại khu vực đang có tranh chấp thì UBND xã sẽ tổ chức cưỡng chế toàn bộ công trình vi phạm.

Chỉ đạo của huyện quyết liệt là thế, xã cũng khẳng định dứt khoát sẽ cưỡng chế nếu không tự tháo dỡ vi phạm, thế nhưng điều đáng nói là cả văn bản khẳng định của xã và chỉ đạo của huyện đóng dấu đỏ vẫn hoàn toàn chỉ ở trên giấy mà không có một động thái nào thực hiện trên thực tế.

Đến nay, đã gần 3 năm chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc và xử lý vi phạm trật tự xây dựng của huyện Đông Anh vẫn không được xã Võng La thực hiện. Rõ ràng, hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành của huyện Đông Anh đã và đang bị xã Võng La xem thường, hay nói cách khác và mệnh lệnh hành chính của cấp huyện là không có hiệu lực đối với cấp xã. Đề nghị UBND huyện Đông Anh kiểm tra, xử lý vụ việc.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin!

 Hữu Oanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm