Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Huyện Châu Thành nói gì về công trình không phép của Phó Chủ tịch?

Thứ năm, 11/08/2016 - 14:43

(Thanh tra) – Liên quan tới việc xây dựng công trình nhà xưởng “đồ sộ” không có giấy phép trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Văn Hôn, Phó Chủ tịch UBND TP. Rạch Giá, ngày 4/8/2016, PV Báo Thanh tra đã liên hệ với UBND huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang để tìm hiểu rõ vụ việc này. Thật bất ngờ, toàn bộ công trình trên chưa một lần bị lập biên bản vi phạm trật tự xây dựng hay ban hành quyết định đình chỉ thi công. Dư luận đang đặt nghi vấn: Liệu có phải đó là công trình của Phó Chủ tịch UBND TP. Rạch Giá nên không ai dám xử lý?

Công trình nhà xưởng xây dựng không phép trên đất nông nghiệp của ông Phó Chủ tịch TP. Rạch Giá. Ảnh: Nam Hà

Xây dựng trên đất nông nghiệp là vi phạm pháp luật

Ngày 4/8/2016, làm việc với PV Báo Thanh tra, ông Nguyễn Quốc Nhứt- Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết phần đất mà ông Hôn xây dựng đã được ban hành quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư. Tuy nhiên, đến nay thủ tục đóng thuế chuyển quyền sử dụng đất chưa xong. Cơ quan thuế đang thụ lý hồ sơ, do đó đến nay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm...

Ông Nguyễn Văn Hôn - Phó Chủ tịch UBND TP. Rạch Giá trong một buổi làm việc với PV Báo Thanh tra. Ảnh: Nam Hà

Tìm hiểu thêm thông tin tại Phòng TN&MT thì chúng tôi được biết ông Hôn xin chuyển 1.745,4m2 đất nông nghiệp lên thổ cư từ tổng diện tích 8.763,2m2 đất. Ngoài ra, bà Nhan Thị Ánh Ngọc (vợ ông Hôn) xin chuyển 1.379,6m2 đất trồng lúa lên thổ cư từ tổng diện tích là 5.324,4m2 đất.

Cùng ngày, ông Trần Minh Nhựt, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Chi nhánh huyện Châu Thành cho biết, hiện tại hồ sơ chuyển mục đích của ông Hôn chưa được chuyển đến Văn phòng đăng ký, hiện tại còn ở Chi cục Thuế làm thủ tục tài chính. Hồ sơ xin chuyển mục đích là từ tháng 11/2015, nhưng do trục trặc hồ sơ nên tới hôm nay chưa đóng thuế được...

Khi được hỏi về công trình của ông Hôn đang xây dựng trên đất chưa được chuyển mục đích, vị Giám đốc này khẳng định: “Giờ ổng xây dựng mấy cái đó là trái phép, là xây dựng không phép”.

Không xử lý sai phạm vì... “tình nghĩa” anh em

Liên quan tới việc xây dựng không có giấy phép, xây dựng trên đất nông nghiệp, PV Báo Thanh tra cũng đã liên hệ với lãnh đạo Phòng Công thương (có phụ trách cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng) để làm rõ thêm một số tình tiết quan trọng của vụ việc.

Công trình vẫn tiếp tục được thực hiện trước sự buông lỏng quản lý của chính quyền huyện Châu Thành (Kiên Giang). Ảnh: Nam Hà

Một lãnh đạo Phòng Công thương cho biết: Đến thời điểm này, việc xin chuyển mục đích đất của ông Hôn chưa hoàn thành vì thế Phòng Công thương chưa thể cấp giấy phép xây dựng cho ông Hôn được. Còn hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng thì được gửi từ đầu năm tới giờ nhưng chúng tôi không thể xử lý được.

Khi PV đặt vấn đề công trình xây dựng không có giấy phép trên đất nông nghiệp của ông Hôn đã vi phạm các quy định pháp luật về quản lý trật tự xây dựng. Vị lãnh đạo này  cho biết, “liên quan đến vấn đề đó thì mình cũng biết. Ví dụ như đúng ra thì xây dựng mà vi phạm phải xử lý, rồi phạt, đình chỉ rồi đủ thứ hết. Nhưng ở đây có cái là nãy tui cũng có nói rồi đó, về mặt anh em tình nghĩa... Nói thật ra, kéo ngay ra thì về phía tôi là cũng có lỗi vì biết vụ việc mà không xử lý, vẫn cho qua...”

Vị này còn cho biết thêm: “Hôm qua tôi cũng vừa đi qua công trình, mới làm cái khung, kèo, chưa lợp tôn, làm chậm lắm vì vừa xây dựng vừa làm thủ tục...”

Không một biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng nào được lập đối với công trình này. Dư luận cho rằng liệu có phải chính quyền huyện Châu Thành đang bao che cho sai phạm của Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hôn?

Khi được hỏi công trình xây dựng không có giấy phép như vậy thì đã lập biên bản vi phạm hành chính chưa? Vị này cho biết, đó là trách nhiệm của nhân viên phụ trách xây dựng, cấp phép của Phòng Công thương hoặc là cán bộ công chức địa chính xã. Đến thời điểm này, công trình của ông Hôn thì chưa lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Tôi xin thừa nhận khuyết điểm, tiếp thu ý kiến và sẽ có biện pháp khắc phục trong trường hợp này...

Liên quan tới vụ việc này, trước đó Báo Thanh tra đã có loạt bài phản ánh những vi phạm của ông Nguyễn Văn Hôn, Phó Chủ tịch UBND TP. Rạch Giá trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Rạch Giá và khối tài sản “khổng lồ” của vị Phó Chủ tịch này. Thế nhưng, tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND TP. Rạch Giá Khoá 11, ông Hôn đã tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TP với 90% số phiếu thuận, điều này khiến dư luận không khỏi bất ngờ.

Ông Hôn xây dựng nhà xưởng không phép trên đất nông nghiệp là vi phạm quy định pháp luật hay thực hiện pháp luật chưa nghiêm? Ảnh: Nam Hà

Đến nay, Báo Thanh tra tiếp tục có loạt bài phản ánh về công trình nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông được xây dựng không có giấy phép, xây trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Văn Hôn, Phó Chủ tịch UBND TP. Rạch Giá thì không hiểu UBND tỉnh và UBKT Tỉnh ủy Kiên Giang sẽ xử lý vị cán bộ “cấp cao” này như thế nào?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc này.

Nam Hà 

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm