Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hư hỏng nhiều hạng mục

Thứ hai, 07/08/2017 - 10:39

(Thanh tra) - Được đầu tư cả nghìn tỷ đồng, mới đưa vào sử dụng hơn 6 tháng, công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã xuất hiện nhiều hư hỏng ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình khám, chữa cho bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn - công trình kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh. Ảnh: TH

Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn quy mô 500 giường, với tổng mức đầu tư 982 tỷ đồng, từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Dự án này do UBND tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện (Ban Quản lý) thực hiện toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư. Dự án được thực hiện theo hình thức tổng thầu thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, xây dựng (EPC).

Sau gần 6 năm thi công, ngày 28/12/2016 công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn được khánh thành và đưa vào sử dụng với các hạng mục: Trung tâm kỹ thuật cao, nhà cấp cứu, khám, điều trị bệnh, nhà bệnh nhân nội trú, nhà khu dược... 

Đầu tháng 7/2017, qua phản ánh của người dân, phóng viên đã liên hệ với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn là đơn vị đang sử dụng và khai thác công trình về những hư hỏng tại bệnh viện này.

Bác sỹ Trịnh Thị Lượng, Giám đốc Bệnh viện cho chúng tôi biết: Những hư hỏng tại bệnh viện là có, bên Ban Quản lý và đơn vị thi công cũng đang khắc phục. Còn nói là xuống cấp nghiêm trọng hay không, chúng tôi không có chuyên môn về xây dựng nên không thể đánh giá...

Cán bộ của bệnh viện đã đưa phóng viên đi khảo sát một vòng các hư hỏng hiện hữu của công trình. 

Theo người này, các hư hỏng chủ yếu là sự thấm dột xuất hiện ở nhiều phòng thuộc các tòa A, B, C và nhiều vết lún nứt...

Khe hở giữa hành lang nối hai tòa nhà được che bịt sơ sài, cán bộ ở khoa cho biết "vào ngày mưa chúng tôi phải dùng chăn đắp thành những con đê để ngăn nước chảy". Ảnh: TH

Một trong nhiều vết nứt xuất hiện tại công trình. Ảnh: TH

Bác sỹ tại khu phòng mổ thử kéo băng ca cho phóng viên xem và giải thích: Băng ca không chạy nổi, nếu có thêm bệnh nhân thì rất khó khăn. Lý do là nền phòng mổ không phẳng và có hiện tượng bị lún, bùng nhùng như cát. Ảnh: TH

 Nhiều phòng trần nhà bị ngấm, mốc. Ảnh: TH

Thang máy số 5 phải dừng hoạt động do bị nước ngấm vào khu ổ điện có nguy cơ rò rỉ, chập cháy. Ảnh: TH

Sau khi trực tiếp liên hệ công tác tại trụ sở làm việc không được, phóng viên đã nhiều lần điện thoại vào số của ông Ma Văn Thịnh, Trưởng ban Quản lý, cuối cùng ông cũng nghe máy và cho biết đang ở miền Trung. 

Khi chúng tôi trao đổi qua điện thoại về nội dung và đặt lịch làm việc thì ông cho biết, những hư hỏng tại bệnh viện đã nắm được và đã có văn bản cho sửa chữa.

Phóng viên đặt vấn đề làm việc để làm rõ nguyên nhân của những hư hỏng này thì ông "cám ơn phóng viên đã quan tâm" và sau đó cúp máy.

Thiết nghĩ, với một công trình dùng cho việc chữa bệnh cứu người, cần phải được tuyệt đối an toàn, câu hỏi về chất lượng công trình, nguyên nhân của sự xuống cấp nhanh chóng của công trình nghìn tỷ này xin dành cho chủ đầu tư là UBND tỉnh Bắc Kạn?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Thành Nam

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Vòng xoáy chính sách và những m2 đất chưa thể thu hồi

Kỳ 2: Vòng xoáy chính sách và những m2 đất chưa thể thu hồi

(Thanh tra) - Sau gần 7 năm đình trệ, hai dự án đường nối thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân vẫn chưa thể “thông mạch” không chỉ vì thiếu vốn, mà bởi những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và sự chồng chéo chính sách qua nhiều giai đoạn. Những thửa đất chưa thể thu hồi, những hồ sơ vượt hạn mức, cùng cách áp dụng pháp luật thiếu thống nhất… đang đẩy dự án nghìn tỷ vào vòng xoáy kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí lớn và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm trong quản lý đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 16/04/2026
Kỳ 1: Những nhịp cầu “hoen gỉ” trước cửa lên sân bay

Kỳ 1: Những nhịp cầu “hoen gỉ” trước cửa lên sân bay

(Thanh tra) - Ngay trên trục đường dẫn lên Cảng hàng không Thọ Xuân, tuyến giao thông được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho Thanh Hóa, hàng loạt hạng mục của dự án nghìn tỷ đang bị “đắp chiếu” suốt nhiều năm. Những nhịp cầu dang dở, hoen gỉ, nền đường phủ kín cỏ dại không chỉ phơi bày dấu hiệu lãng phí nguồn lực đầu tư công mà còn để lại nhiều hệ lụy đối với đời sống người dân trong vùng dự án.

Văn Thanh

07:55 15/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm