Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hải Phòng: Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm nợ lương và BHXH nhân viên nói gì?

Chủ nhật, 26/03/2017 - 21:04

(Thanh tra) - Nhiều cán bộ, nhân viên Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP Hải Phòng đã gửi đơn lên các cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí Trung ương phản ánh bà Bùi Thị Nga, Giám đốc Trung tâm không trả lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động nhiều tháng nay.

Trung tâm DVVL TP Hải Phòng

Trung tâm nợ lương và nợ BHXH của người lao động là có

Để làm rõ nội dung trên, phóng viên Báo Thanh tra có buổi làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) TP Hải Phòng. Đại diện Sở LĐ,TB&XH cho biết: Trung tâm DVVL là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở với chức năng, nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và người sử dụng lao động; thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có 55 cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công việc BHXH, trong đó 17 người được hưởng lương từ ngân sách TP cấp và 38 người được hưởng lương từ Cục Việc làm - Bộ LĐ,TB&XH cấp.

Được biết, đầu tháng 1 hàng năm, các nguồn tiền đều được TP và Cục Việc làm duyệt cấp theo kế hoạch của Trung tâm trong việc chi thường xuyên.

Theo Công văn số 127/TTDVVL của Trung tâm DVVL do Giám đốc Bùi Thị Nga ký gửi Sở LĐ,TB&XH TP, Trung tâm đã thanh toán lương cho cán bộ, nhân viên đến hết tháng 7/2016, còn các tháng tiếp theo mới tạm ứng lương.

Việc Trung tâm nợ lương và nợ BHXH của người lao động là có.

Nguyên nhân là do Kế toán trưởng của Trung tâm có hành vi chiếm đoạt tiền, từ tài khoản tiền gửi mở tại Kho bạc, nên việc thanh toán lương, đóng BHXH cho cán bộ, nhân viên Trung tâm gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, bằng rất nhiều cố gắng từ tháng 12/2016, Trung tâm đã thanh toán toàn bộ lương cho cán bộ, nhân viên đến hết tháng 1/2017.

Hiện tại, Trung tâm đã thanh toán lương đến hết tháng 3/2017 cho cán bộ, nhận viên được hưởng lương từ ngân sách TP.

Việc duyệt các nguồn chi, trách nhiệm của Kho bạc ở đâu?

Để làm rõ có hành vi chiếm đoạt tiền, từ tài khoản mở tại Kho bạc Lê Chân hay nguyên nhân do đâu mà người lao động chưa nhận được lương và BHXH, PV Báo Thanh tra có buổi làm việc với ông Nông Việt Hưng, Giám đốc Kho bạc quận Lê Chân. Ông Hưng cho biết: Trung tâm DVVL TP là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu nên có hai nguồn chuyển về từ TP và Cục việc làm (hay còn gọi là nguồn 3713). Đầu tháng 1 hàng năm, các nguồn tiền này đều được TP và Cục Việc làm duyệt cấp theo kế hoạch của Trung tâm trong việc chi thường xuyên.

Theo kế hoạch của Trung tâm đầu năm 2016 được TP Hải Phòng duyệt cấp cho 2.475 triệu đồng, trong đó 1.225 triệu đồng chi thường xuyên, 250 triệu đồng chi không thường xuyên, còn lại 13 triệu đồng Sở Tài chính giữ lại không cho chi.

Tháng 1/2017, Kho bạc quận Lê Chân mới duyệt dự toán chi lương cho người lao động tại Trung tâm đến tháng 9/2016.

Theo ông Hưng, tính đến tháng 9/2016, tiền trong tài khoản của Trung tâm DVVL đã được Kho bạc Lê Chân duyệt chi hết số tiền từ TP chuyển về, còn nguồn tiền từ Cục Việc làm về Ngân hàng Công thương quận Lê Chân, Kho bạc chúng tôi không kiểm soát được. Đồng nghĩa là 17 nhân viên được hưởng lương từ ngân sách TP sẽ không nhận được lương các tháng 10, 11, 12/2016.

Khi phóng viên hỏi trách nhiệm của Kho bạc quận Lê Chân ở đâu trong việc giám sát trong dự toán các nguồn duyệt chi của đơn vị, đúng ra 17 nhân viên này phải được nhận đủ lương cả năm 2016 thì ông Hưng nhấn mạnh: “Khi chủ tài khoản làm tờ trình duyệt chi các khoản thì Kho bạc Lê Chân duyệt thôi, còn trách nhiệm thuộc về chủ tài khoản”.

Trong dự toán được Trung tâm trình Kho bạc duyệt không biết có đầy đủ hồ sơ, đúng dự toán, định mức không mà đến tháng 9/2016, Kho bạc quận Lê Chân đã duyệt chi hết số tiền từ TP chuyển về. Việc người lao động không nhận được lương và BHXH là có thật. Trong việc này liệu có sự tiếp tay từ Kho bạc quận Lê Chân hay không (?), rất cần sự công minh của các cơ quan điều tra khi vào cuộc.

Kim Thành

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm