Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Giang
Thứ sáu, 18/10/2024 - 13:05
(Thanh tra) - Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản BHL Sơn La xả thẳng nước thải chưa xử lý ra dòng suối Nậm Pàn. Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên doanh nghiệp này có những hành động gây ô nhiễm tài nguyên môi trường trên địa bàn hoạt động.
Công ty Cổ phần Chế biến nông sản BHL Sơn La xả thẳng nước thải chưa xử lý ra dòng suối Nậm Pàn.
Vừa qua, Đoàn Liên ngành của UBND huyện Mai Sơn, Sơn La, đã lập biên bản làm việc ghi nhận nội dung vụ việc xả nước thải ra môi trường (suối Nậm Pàn) thuộc bản Bó, xã Mường Bằng.
Theo đó, hồi 19 giờ 00 phút ngày 09/9/2024, nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực suối Nậm Pàn thuộc bản Bó, xã Mường Bằng diễn ra tình trạng xả nước thải có màu đen, mùi hôi thối khó chịu vào nguồn nước suối, đoàn công tác đã tiến hành xác minh làm rõ nguồn tin trên.
Kết quả xác minh cho thấy, tại thời điểm tra vào hồi 19 giờ 20 phút tại khu vực cách cầu Nậm Pàn khoảng 30m có phát hiện 01 đường ống PVC 300mm đang xả nước thải vào suối Nậm Pàn nước thải này có màu đen, mùi hôi thối khó chịu, vị trí xả thải này được UBND tỉnh cấp phép xả thải cho Công ty Cổ phần Chế biển nông sản BHL Sơn La.
Đoàn công tác tiến hành lấy 01 mẫu nước thải tại miệng ống đang xả nước thải và thực hiện đo vận tốc dòng chảy và có sự chứng kiến của công nhân trực bão lũ của công ty.
Đoàn công tác tiến hành kiểm tra tại khu vực hệ thống xử lý nước thải của công ty xác định, tại bể lắng kỵ khí có lắp đặt 01 máy bơm, bơm lên hệ thống tách bùn, bùn được lưu chứa tại khu vực sân phơi bùn, mước thải sau khi qua hệ thống tách bùn được dẫn sang bể lắng bùn. Tại bể lắng bùn sử dụng 02 máy bơm có lắp đường ống mềm 200mm nối vào đường ống PVC 300mmbơm ra điểm xả thải đã được cấp phép trên.
Đoàn công tác yêu cầu công nhân trực ca ngắt hệ thống điện máy bơm đồng thời cử người giám sát tại vị trí xả thải ra suối Nậm Pàn và xác định từ thời điểm ngắt điện máy bơm đến khi đường ống ngừng xả thải là 06 phút 57 giây.
Căn cứ vào diễn biến nội dung vụ việc và hiện trường xảy ra vụ việc, đoàn công tác xác định Công ty Cổ phần Chế biến nông sản BHL Sơn La có hoạt động xả nước thải từ hệ thống xử lý nước thải ra suối Nậm Pàn thuộc bản Bó, xã Mường Bằng với thời gian xả thải từ 18h đến 23h.
Liên quan đến nội dung này, đại diện Công ty Cổ phần Chế biến nông sản BHL Sơn La cho biết, do hệ thống xử lý nước mặt bị chặn không thoát được nước ra hệ thống thoát nước chung của khu công nghiệp, và ảnh hưởng của mưa lũ cục bộ nên toàn bộ nước mặt dồn về các hồ chứa, để xử lý lượng nước mặt này đơn vị thực hiện bơm dồn từ các hồ ra hồ chứa trung gian và bơm ra suối Nậm Pàn theo đường ống PVC 300mm dẫn ra vị trí xả thải đã được UBND tỉnh cấp phép, trong quá trình bơm đơn vị không kiểm soát được lượng nước mặt do đó có lẫn lượng bùn ra môi trường.
Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên, Công ty Cổ phần Chế biến nông sản BHL Sơn La có những hành động gây ô nhiễm môi trường.
Trước đó, hồi cuối năm 2020, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Sơn La, Sở TN&MT Sơn La, UBND huyện Mai Sơn, Công an huyện Mai Sơn phát hiện Công ty Cổ phần Chế biến nông sản BHL Sơn La có dấu hiệu xả nước thải chưa đúng quy định.
Được biết, tại hiện trường, đoàn kiểm tra đã phát hiện Công ty Cổ phần Chế biến nông sản BHL Sơn La sử dụng máy bơm tõm loại 6kg đấu nối với đường ống mềm phi 150 dẫn đến họng ống cứng phi 200. Từ họng này đấu nối ngầm xuống lòng đất để xả thải chưa qua xử lý ra môi trường.
Công ty Cổ phần Chế biến nông sản BHL Sơn La được thành lập ngày 16/2/2016 tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Doanh nghiệp này được UBND tỉnh Sơn La cấp quyết định đầu tư Dự án Nhà máy Chế biến tinh bột sắn BHL tại Khu công nghiệp Mai Sơn. Nhà máy có quy mô 11,4ha, tổng vốn đầu tư khoảng 310 tỷ đồng, công suất sản xuất 300 tấn tinh bột/ngày, sử dụng công nghệ hiện đại với dây chuyền khép kín, tự động của các nước châu Âu.
Năm 2017, Nhà máy Chế biến tinh bột sắn BHL hoàn thành và đi vào hoạt động, quy mô lớn nhất tại Sơn La cũng như nằm trong top đầu cả nước về chế biến tinh bột sắn.
Từ số vốn ban đầu 30 tỷ đồng, sau 8 năm thành lập, Công ty Cổ phần Chế biến nông sản BHL Sơn La đã nâng vốn điều lệ lên mức 167 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong những lần công bố thay đổi vốn sau này, danh sách cổ đông công ty không được cập nhật. Tiềm lực giới chủ đứng sau Công ty Cổ phần Chế biến nông sản BHL Sơn La - doanh nghiệp xả thải ra môi trường sẽ được Báo Thanh tra cập nhật trong những bài tiếp theo.
Theo công bố gần nhất (tháng 11/2022) được doanh nghiệp đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Vũ Hưng Bình (sinh năm 1978) đảm nhiệm vai trò Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật, quyền sử dụng đất hợp pháp đã được xác lập rõ ràng, nhưng đến nay, ông Trịnh Ngọc Lâm (trú tỉnh Đắk Lắk) vẫn chưa thể nhận lại phần đất của mình. Quá trình thi hành án kéo dài, nhiều lần bị “đứng lại”, khiến người thắng kiện rơi vào cảnh mòn mỏi chờ công lý được thực thi.
Thuỳ Anh
(Thanh tra) - Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ vụ "người chết" cách đây 5 năm, bỗng sống lại. Quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, lực lượng công an đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, buộc Nguyễn Thị Thu phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi “giả chết” của mình để trục lợi bảo hiểm tại phường Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
Trọng Tài
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
T. Minh
T. Minh
Nam Dũng
T. Minh
Thanh Lương
Hương Giang
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Dương Nguyễn
H.T
Nguyễn Mai
Hà Anh
Nguyễn Mai