Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 27/04/2018 - 10:56
(Thanh tra)- Ông Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Huyện ủy Thường Tín cho biết, đã kiểm điểm rút kinh nghiệm về những khuyết điểm, trách nhiệm liên quan đến hàng loạt sai phạm trong công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ trên địa bàn huyện giai đoạn từ năm 2015 đến nay được Thành ủy kiểm tra, phát hiện.
Ông Kiều Xuân Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín bị kiểm điểm vì để xảy ra nhiều sai phạm (ngoài cùng bên trái ảnh). Ảnh: HL
Như Báo Thanh tra phản ánh, qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm, Thành ủy TP Hà Nội yêu cầu kiểm điểm đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín, 14 cá nhân như: Ông Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Huyện ủy; ông Phùng Văn Quốc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Kiều Xuân Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Sỹ Tuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện… do phát hiện hàng loạt sai phạm, tồn tại.
Giai đoạn 2015 tới nay, trên địa bàn huyện Thường Tín xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng về công tác quản lý đất đai, xây dựng và công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ.
Nổi cộm là, Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ đối với hơn 80 trường hợp không đảm bảo theo quy định. 31 trường hợp được bổ nhiệm khi chưa có bằng trung cấp lý luận chính trị. Nhiều trường hợp bổ nhiệm vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Thậm chí, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhưng “tự ý” bổ nhiệm không có báo cáo bằng văn bản đối với Thành ủy…
Để xảy ra hàng loạt sai phạm như vậy, đại diện Huyện ủy Thường Tín xác nhận, ông Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Huyện ủy và ông Kiều Xuân Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín chỉ phải nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.
Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Huyện ủy Thường Tín đã kiểm điểm trách nhiệm đối với Đảng ủy thị trấn Thường Tín, Đảng ủy xã Quất Đông, nhiệm kỳ 2010 - 2015, năm 2015 - 2020 và 11 đảng viên thuộc Đảng bộ huyện về việc thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng.
Liên quan đến sai phạm này, ông Phạm Văn Tịnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cho biết, Huyện ủy đã tiến hành kỷ luật đối với 4 đảng viên, cụ thể: Ông Nguyễn Văn Học, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Tín, hình thức khiển trách; ông Trần Minh Đăng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn, hình thức khiển trách; ông Dương Đình Tiêu, Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng, hình thức khiển trách; ông Lê Văn Điệp, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin, thể thao huyện - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn, hình thức cảnh cáo.
Nguyên nhân dẫn đến việc xử lý kỷ luật các cán bộ là không kiên quyết, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn đối với hộ ông Từ Như Mạnh, bà Nguyễn Thị Hiền, hộ ông Lương Hồng Tính gây dư luận không tốt. Ông Điệp để vợ xây dựng 4 công trình trên đất nông nghiệp của gia đình và đất công do thị trấn quản lý…
Theo tìm hiểu của phóng viên, một số sai phạm về công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ và quản lý đất đai, xây dựng được Thành ủy TP “điểm mặt, chỉ tên” trên địa bàn huyện Thường Tín nhưng vẫn chưa được khắc phục triệt để.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.
Hoàng Long
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.
Văn Thanh
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Minh
Thuỳ Anh
Đăng Tân
Thanh Lương
Trọng Tài
Trang Anh
Nhóm PV A lô Thanh tra
Hoàng Hưng
PV
PV
Trọng Trí - Thùy Dương
Quang Dân
Hòa Bình
Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp