Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Em ruột ông Trịnh Xuân Thanh và nhà máy điện mặt trời

Thứ ba, 06/09/2016 - 08:26

(Thanh tra)- Dư luận nhiều cán bộ hưu trí của tỉnh Hậu Giang đang mong chờ Đoàn Công tác số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm rõ liệu có dấu hiệu lợi ích nhóm liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh tại Dự án (D.A) Nhà máy Điện mặt trời, có vốn đầu tư hơn 1.131 tỷ đồng tại huyện Phụng Hiệp.

Ông Trịnh Xuân Thanh tại buổi làm việc với UBND huyện Phụng Hiệp về D.A Nhà máy Điện mặt trời do em ruột làm chủ đầu tư

Anh duyệt cho em?

Theo thông tin được các cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang công bố, ngày 9/12/2015, lãnh đạo Cty Cổ phần (CP) Đầu tư và Thương mại dầu khí Sông Hồng có văn bản đề nghị thực hiện Dự án Nhà máy điện mặt trời, có vốn đầu tư hơn 1.131 tỷ đồng tại huyện Phụng Hiệp.

Với tốc độ nhanh đến ngỡ ngàng, ngày 17/12/2015, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang đã có Văn bản số 251/BC-SKHĐT gửi UBND tỉnh Hậu Giang về kết quả thẩm định, đề xuất chủ trương đầu tư D.A của Cty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Sông Hồng.

Ngoài tổng mức đầu tư, nguồn vốn huy động, công suất, diện tích đất quy hoạch cho D.A, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định rõ: Người đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc của Cty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Sông Hồng là ông Trịnh Xuân Tuấn, sinh năm 1970.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Trịnh Xuân Tuấn, ngụ tại nhà số 68A Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, là em ruột của ông Trịnh Xuân Thanh. Thời điểm ông Trịnh Xuân Tuấn có văn bản xin được đầu tư D.A tại huyện Phụng Hiệp thì ông Trịnh Xuân Thanh đang là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Sau đó không lâu, ngay trong quý I/2016, ông Trịnh Xuân Thanh, với tư cách Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư D.A của Cty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Sông Hồng.

Lợi ích nhóm?

Trước đó, ngày 8/10/2015, ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã trực tiếp làm việc với UBND huyện Phụng Hiệp và Cty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Sông Hồng để cho ý kiến về một số vấn đề liên quan đến quy trình triển khai các hạng mục thi công.

Tại buổi làm việc, Cty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Sông Hồng đề xuất cơ chế riêng đó là đề nghị UBND tỉnh Hậu Giang có văn bản chấp thuận cho phép nghiên cứu, khảo sát, thỏa thuận địa điểm đầu tư. Sau đó, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị bổ sung D.A Nhà máy Điện mặt trời vào Quy hoạch Phát triển điện lực tỉnh Hậu Giang.

Ông Trịnh Xuân Thanh làm việc tại UBND huyện Phụng Hiệp về các D.A phát triển năng lượng

Kết luận buổi làm việc, ông Trịnh Xuân Thanh đã đồng ý giảm diện tích D.A từ 55ha xuống còn 40ha, đồng thời giao Sở Công thương chịu trách nhiệm trong phối hợp, hướng dẫn nhà đầu tư. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang hoàn thành bảng báo giá bồi thường, thu hồi đất, phối hợp với UBND huyện Phụng Hiệp và Sở Kế hoạch Đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng. Nếu các thủ tục, hồ sơ D.A hoàn tất, dự kiến đến ngày 30/4/2016, sẽ làm lễ khởi công D.A Nhà máy Điện mặt trời.

Ngày 3/3/2016, ông Trịnh Xuân Thanh tiếp tục chủ trì làm việc với các cơ quan chức năng và Cty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Sông Hồng với mục đích đẩy nhanh tiến độ D.A Nhà máy Điện mặt trời.

Thời điểm đó, chủ đầu tư D.A cho biết, trong 60 ngày sẽ hoàn tất các thủ tục đầu tư, Bộ Công thương đã có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực miền Nam về giá bán điện. D.A đang đợi phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện.

Tại cuộc họp, ông Trịnh Xuân Thanh đề nghị chủ đầu tư xúc tiến tiến độ D.A, đồng thời ký hợp đồng chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt bằng với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang. Riêng UBND huyện Phụng Hiệp cần tuyên truyền, vận động người dân không được xây dựng, cơi nới nhà cửa hoặc các loại cây mới sau khi được kiểm đếm để áp giá đền bù.

Kết thúc cuộc họp, ông Đinh Văn Chung, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang và ông Trịnh Xuân Thanh đã trao tặng 500 triệu đồng cho huyện Phụng Hiệp và 200 triệu đồng cho huyện Long Mỹ. Số tiền này được vận động từ nguồn kinh phí của một doanh nghiệp ngành Bia rượu tại phía Bắc.

Nhận xét về câu chuyện này, một số doanh nghiệp từng đến tỉnh Hậu Giang với mong muốn được đầu tư các D.A hạ tầng đô thị vì đây là địa phương có chế độ ưu đãi tiền sử dụng đất, ưu đãi thuế tương rộng rãi, đã cho rằng: Nếu nhà đầu tư nào cũng được giải quyết các thủ tục nhanh như trường hợp Cty CP Đầu tư và Thương mại dầu khí Sông Hồng thì tốt biết bao nhiêu. Tuy nhiên, thử hỏi UBND tỉnh Hậu Giang là có nhiều chủ đầu tư được ưu ái như thế hay là sau D.A Điện mặt trời này lại thấp thoáng dấu hiệu lợi ích nhóm khi anh ruột lại là người giải quyết toàn bộ thủ tục đầu tư cho em?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh một số vấn đề bất thường liên quan đến các D.A đầu tư của ngành Dầu khí tại TP Vị Thanh, có dấu ấn chỉ đạo của ông Trịnh Xuân Thanh, cũng như quá trình bổ nhiệm lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới.

Giáng Thăng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

Kỳ 4: Cuộc “đại phẫu” những "vết sẹo" lãng phí

(Thanh tra) - Lãng phí không chỉ là sự thất thoát được thể hiện qua những con số, mà còn là sự “tê liệt” của nguồn lực và sự xói mòn lòng tin của Nhân dân. Tại Thanh Hóa, trong 97 dự án đầu tư công tồn đọng kéo dài, có 2 dự án đường giao thông từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến Cảng hàng không Thọ Xuân đang nằm trong “vòng xoáy” chậm trễ, gây lãng phí, trở thành những lực cản trên hành trình phát triển của địa phương.

Văn Thanh

07:00 19/04/2026
Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

Kỳ 3: Không để vốn Nhà nước “nằm im” trên đường dang dở

(Thanh tra) - Tại 2 dự án giao thông kết nối TP Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, khi cơ chế dần được tháo gỡ, nguồn lực đang được tính toán lại, vấn đề cốt lõi không còn là “vì sao chậm”, mà là “ai chịu trách nhiệm và làm thế nào để chấm dứt lãng phí?”. Đây không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là phép thử đối với hiệu lực quản lý và quyết tâm chống lãng phí trong đầu tư công.

Văn Thanh

07:00 17/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm