Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 12/07/2016 - 08:07
(Thanh tra)- Một công trình được xây dựng trên đất lấn chiếm 196,8m2 từ tháng 12/2015 đến nay vẫn chưa được xử lý gây bức xúc dư luận, phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp kéo dài.
Vì sao công trình vi phạm của gia đình ông Hổ từ tháng 12/2015 đến nay vẫn chưa được xử lý? Ảnh: Quý - Hiếu
Theo đơn tố cáo của các ông: Đỗ Xuân Vân, Đỗ Hữu Tám, Hoàng Văn Mừng (hộ khẩu thường trú tại thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến) gửi các cơ quan chức năng, tháng 12/2015, gia đình ông Đào Trọng Hổ (cùng địa chỉ) trong quá trình xây dựng nhà xưởng đã tự ý lấn chiếm 3m đất công là rãnh thoát nước của khu dân cư. Gia đình ông Hổ đã dùng cát, keo bịt đường ống thoát nước của 3 hộ nói trên gây ách tắc hệ thống thoát thải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Mặc dù 3 hộ gia đình đã có đơn thư phản ánh, tố cáo gửi UBND xã Hồng Tiến; UBND huyện Khoái Châu từ tháng 12/2015, nhưng đến nay công trình vi phạm của gia đình ông Hổ vẫn không được xử lý.
Ông Mừng cho biết, đối với hành vi dùng cát, keo bịt đường thoát nước và phá dỡ tường gạch của hộ ông Hổ, 3 hộ đã có đơn tố giác tội phạm gửi Công an huyện Khoái Châu và Công an tỉnh Hưng Yên.
Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Dự, Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến cho biết, sau khi tiếp nhận đơn thư của 3 hộ gia đình nói trên, UBND xã đã cho kiểm tra, xác minh. “Nội dung đơn tố cáo của 3 hộ dân là đúng sự thật. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy, gia đình ông Hổ không chỉ lấn chiếm 3m rãnh thoát nước của Thị tứ Bô Thời mà còn lấn chiếm 196,8m2 của tập thể để xây dựng nhà xưởng trái phép”.
Theo ông Dự, sau khi thiết lập hồ sơ vi phạm, ngày 15/6/2016, UBND xã Hồng Tiến đã ban hành Quyết định số 73/QĐ-CC về việc cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 68/QĐ-XPVPHC ngày 31/5/2016, buộc ông Hổ hòan trả đất lấn chiếm. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/6/2016.
Để thực hiện việc cưỡng chế, trước đó, ngày 12/6/2016, UBND xã Hồng Tiến đã có Kế hoạch số 02/KH-UBND về việc giải tỏa lấn chiếm đất công điền của hộ gia đình ông Đào Trọng Hổ, tổng diện tích vi phạm là 196,8m2.
Trả lời câu hỏi vì sao UBND xã đã ban hành quyết định cưỡng chế nhưng không thực hiện, ông Dự “phân trần”, sau khi báo cáo với UBND huyện Khoái Châu về kế hoạch cưỡng chế công trình sai phạm của gia đình ông Hổ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đào Minh Đức không duyệt, với lý do hồ sơ giải quyết, xử lý chưa đúng quy định pháp luật. Đồng thời yêu cầu UBND xã đến Thanh tra Nhà nước huyện; Phòng Tư pháp… để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
“Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã đã đến các cơ quan chức năng để được hướng dẫn, song các cơ quan này chỉ hướng dẫn “bằng mồm” chung chung. Riêng Thanh tra Nhà nước huyện có hướng dẫn bằng văn bản, nhưng ngày phát hành đề trên văn bản 21/6/2016, nhưng đến ngày 7/7/2016, UBND xã Hồng Tiến mới nhận được. Toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được ông Đỗ Trung Kiên, Huyện ủy viên, phụ trách xã Hồng Tiến hướng dẫn, thiết lập. Xã đã làm đúng như hướng dẫn của ông Kiên, thế nhưng các cơ quan khác lại bảo là sai”, ông Dự nói.
Để làm sáng tỏ vụ việc, ngày 8/7, PV đã đặt lịch làm việc bằng văn bản với ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu, nhưng tiếc thay ông Sơn lại cáo bận.
Làm việc với PV, ông Dương Văn Phiên, Trưởng phòng Tư pháp huyện, người được ông Sơn ủy quyền thừa nhận, nội dung đơn thư tố cáo của các công dân đối với ông Hổ là đúng sự thật. Việc chậm xử lý công trình vi phạm là do việc thiết lập hồ sơ chưa đúng với quy định pháp luật.
Theo ông Phiên, hiện UBND huyện đã giao các cơ quan chức năng của huyện hỗ trợ UBND xã Hồng Tiến và tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong quý III/2016.
Dư luận đặt câu hỏi vì sao một vụ việc không phức tạp diễn ra từ tháng 12/2015 mà đến nay UBND xã Hồng Tiến và UBND huyện Khoái Châu vẫn “gỡ” không ra, phải chăng là do yếu kém về trình độ năng lực của các cơ quan chức năng, hay có “tiêu cực” trong vụ việc này? Câu hỏi này xin được chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh về vụ việc này.
Quý - Hiếu
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Liên quan đến vụ việc đảng viên Vũ Thị Thái Hà suốt 3 năm ròng rã “cõng đơn” đi xin chuyển sinh hoạt Đảng nhưng bị gây “khó dễ”, mới đây, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Bí thư Đảng ủy phường Đông Ngạc xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá khổ, quá tải vào sâu trong những con đường thôn chở keo tràm trên địa bàn xã Phúc Trạch, Lâm Trạch và Xuân Trạch (cũ) nay là xã Phong Nha khiến người dân vô cùng bất an.
Lê Hữu Chính
Hữu Anh
Đông Hà
Minh Tân
PV
Chu Tuấn
Hữu Anh
Chu Tuấn
Hương Giang
Hương Trà
Nguyệt Thu
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình